Tổ An toàn Covid-19: Lá chắn bảo vệ "vùng xanh" doanh nghiệp

Nhờ hoạt động hiệu quả "Tổ An toàn Covid-19", đến thời điểm này, nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô đã bảo vệ được "vùng xanh" của mình để thực hiện mục tiêu kép "vừa phòng chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh".
Tiếp tục phát huy hiệu quả “Tổ An toàn Covid-19” Gần 50 ngàn công nhân lao động tham gia “Tổ An toàn Covid-19” “Tổ An toàn Covid-19”: Tăng sức đề kháng cho doanh nghiệp và người lao động

Tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch

Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương là 1 trong 6 dự án giao thông trọng điểm được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp phép cho thi công trong đợt giãn cách xã hội vừa qua. Công ty Cổ phần FECON là nhà thầu dự án này.

Ông Đặng Tuấn, Chỉ huy trưởng công trình của nhà thầu FECON cho biết, công trình đang được khẩn trương thi công phần hầm, tường chắn, hệ thống thoát nước và các hạng mục để kịp tiến độ cho mùa mưa lũ năm nay. 38 công nhân được chia làm 3 mũi hối hả làm việc ngày đêm.

Tổ An toàn Covid-19: Lá chắn bảo vệ
Công nhân FECON hối hả làm việc tại dự án trọng điểm hầm chui Lê Văn Lương.

FECON là nhà thầu lớn, các dự án có mặt ở nhiều nơi trên địa bàn Thủ đô và các tỉnh thành trong cả nước. Để được cấp phép thi công xây dựng trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, công tác phòng chống dịch phải luôn được siết chặt và đặt lên hàng đầu.

Tại công trường, đội ngũ công nhân đều phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi đi vào dự án. Đặc biệt trong quá trình thi công, công nhân giữ khoảng cách, những hạng mục khó thì chia 2 người thành 1 nhóm thi công.

Để phòng, chống dịch bài bản, hiệu quả và thống nhất toàn Công ty, bà Phùng Nguyệt Hà, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần FECON cho biết, ngay từ rất sớm, "Tổ An toàn Covid-19" mà tiền thân là Đội phòng chống dịch đã được thành lập vào tháng 2/2020, khi tình hình dịch Covid-19 trên thế giới đang căng thẳng và Việt Nam đã xuất hiện những ca nhiễm đầu tiên.

"Tổ An toàn Covid-19" có chức năng nhiệm vụ tham mưu các chủ trương, chính sách về phòng, chống dịch Covid trong toàn Công ty, vừa trực tiếp hỗ trợ cán bộ, người lao động khi có những băn khoăn lo lắng hay có lịch trình di chuyển liên quan đến ca nhiễm.

Tổ bao gồm các Trưởng ban: An toàn Lao động, Truyền thông, Nhân sự, Hành chính, Công nghệ Thông tin và Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Tổ An toàn Covid-19: Lá chắn bảo vệ
Đội ngũ công nhân đều phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi đi vào dự án.

Là Tổ phó "Tổ An toàn Covid-19" của Công ty, ông Vũ Cao Cường - Trưởng ban Truyền thông thường xuyên phải cập nhật tới lãnh đạo Công ty về các ca F1, F2, F3, F4 để có ứng phó kịp thời. Tổ cũng cử người chuyên khách khối Văn phòng và chuyên trách khối Dự án để theo dõi sát sao. Các chủ trương chính sách của Chính phủ và Thành phố cũng được "Tổ An toàn Covid-19" kịp thời cập nhật để điều chỉnh chế độ làm việc linh hoạt cho cán bộ, người lao động Công ty.

Ngoài ra, "Tổ An toàn Covid-19" cũng thành lập đường dây nóng nhận thông tin 24/7 để tiếp nhận các đề nghị hỗ trợ từ các cán bộ, tạo niềm tin và chỗ dựa tinh thần cho anh chị em trong Công ty. Mỗi ca nghi F1, F2, F3, F4 đều có cán bộ của "Tổ An toàn Covid-19" chuyên trách để hỗ trợ cho đến khi hết nguy cơ.

Đặc biệt, một trong các dấu ấn hoạt động của "Tổ An toàn Covid-19" đến nay là chiến dịch tiêm chủng vaccine cho toàn bộ cán bộ, người lao động của Công ty. "FECON hiện là nhà thầu của nhiều công trình trọng điểm tại Thủ đô và nhiều tỉnh thành trên cả nước, do vậy để đảm bảo công tác thi công, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước, lãnh đạo Công ty rất coi trọng công tác tiêm phòng. Tổ An toàn Covid-19 chúng tôi đã tham gia tích cực vào công tác điều phối tiêm phòng, đảm bảo cho cán bộ, công nhân viên được tiêm phòng đầy đủ" - ông Vũ Cao Cường cho hay.

Là nhà thầu của nhiều công trình lớn, trong đó có nhiều dự án điều hành bởi các tập đoàn quốc tế, do vậy đảm bảo tiêu chuẩn an toàn quốc tế là một trong những yêu cầu quan trọng để được tham gia các dự án. Một trong những quy chuẩn là có cán bộ an toàn chuyên trách tại dự án. Khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiệm vụ của các cán bộ an toàn càng được đặc biệt nâng cao trong công tác phòng dịch.

Ví như tại mỗi dự án, họ phải lập kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19, gửi Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương. Sau đó, phải có văn bản cam kết chịu trách nhiệm bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường đều phải tuân thủ quy định giãn cách, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và khai báo y tế hằng ngày.

"Tổ An toàn Covid-19" cùng những cán bộ an toàn này chính là cánh tay nối dài, là lực lượng nòng cốt làm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Tập đoàn. Nhờ vậy, hàng nghìn công nhân, người lao động Tập đoàn được đảm bảo đời sống việc làm trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.

Lá chắn thép bảo vệ "vùng xanh"

Từ nhiều tháng nay, ông Nguyễn Văn San - bảo vệ Công ty Cổ phần Thú Y Xanh Việt Nam không cho người lạ ra vào tự do, chỉ mở cổng cho các phương tiện ra vào theo đúng quy định ban hành. Ông San cũng thực hiện phun sát trùng xe ô tô trước khi vào khuôn viên Công ty, ghi tên đầy đủ khách ra vào, đo thân nhiệt và nhắc nhở đeo khẩu trang đối với toàn bộ 100% cán bộ, người lao động.

Ông San cho biết: "Tổ bảo vệ của tôi có 4 người, 2 người 1 ca. Tôi kiểm soát người ra vào ngay từ cổng, nếu người lạ đến gặp ai hay có việc gì thì phải đứng ở ngoài và giữ khoảng cách đúng quy định. Đã 2 tháng nay, Công ty không có người lạ lên văn phòng. Chúng tôi luôn xác định dịch bệnh rất nguy hiểm, nếu có vấn đề thì chính chúng tôi sẽ có nguy cơ đầu tiên nên càng phải giữ gìn cẩn thận cho chính mình và mọi người".

Tổ An toàn Covid-19: Lá chắn bảo vệ
Bảo vệ thực hiện phun sát trùng xe ô tô trước khi vào khuôn viên Công ty Cổ phần Thú Y Xanh.

Còn ông Đặng Quốc Trung, Quản lý An toàn vệ sinh lao động của Công ty có thêm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công việc khử khuẩn hàng hóa, chuẩn bị an toàn cho việc đi giao hàng. Ngoài ra, các phương tiện cá nhân của người lao động ra vào Công ty cũng được khử khuẩn, văn phòng được khử khuẩn định kỳ 3 lần/tuần.

Ông San và ông Trung là 2 trong số 11 thành viên của "Tổ An toàn Covid-19" do Công ty lập nên từ tháng 5.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Thú Y Xanh Nguyễn Phương Hà cho biết, ngay khi có chỉ đạo từ Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm, với vai trò, trách nhiệm của mình, Công đoàn cơ sở đã tham mưu Ban lãnh đạo Công ty kịp thời thành lập "Tổ An toàn Covid-19", gồm 11 thành viên. Trong đó, đích thân Phó Tổng Giám đốc Công ty là Tổ trưởng để thực hiện nghiêm quy định phòng dịch. Cùng với đó là đại diện tổ Công đoàn, tổ An toàn vệ sinh lao động, phòng hành chính nhân sự, tổ bảo vệ và khối giao nhận của Công ty.

"Đây đều là những người lao động đang trực tiếp làm việc tại Công ty, am hiểu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, có tác phong gương mẫu và có uy tín đối với người lao động. Mỗi thành viên của "Tổ An toàn Covid-19" đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng dựa trên hướng dẫn phòng chống dịch của Công ty ban hành. Tất cả các khâu hoạt động đều được mọi người phối hợp với nhau nhịp nhàng, thuận lợi" - bà Hà cho biết.

Tổ An toàn Covid-19: Lá chắn bảo vệ
Công tác khử khuẩn hàng hoá cũng liên tục được "Tổ An toàn Covid-19" của Công ty tiến hành.

Theo bà Hà, thời gian qua, hơn 200 người lao động của Công ty Cổ phần Thú Y Xanh đã quá quen với việc đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế, đeo khẩu trang và giữa khoảng cách trong suốt quá trình làm việc.

Mỗi bộ phận, phòng ban là hoàn toàn tách biệt và không chạm mặt nhau. Thậm chí, lối đi trong Công ty cũng được thiết kế dạng một chiều, vào một đường và ra là một đường khác để giảm thiểu việc tiếp xúc với nhau. Nhiều khi nhân viên làm chung cả một thời gian dài nhưng chẳng bao giờ chạm mặt. Với họ, những việc làm đó không chỉ bảo vệ an toàn cho chính bản thân, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà còn góp phần bảo vệ cộng đồng.

Với đặc thù là công ty phân phối và cung cấp các sản phẩm thuốc thú y dùng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 phức tạp như hiện nay, việc ngừng sản xuất thì quá đơn giản, việc giữ được an toàn nhà xưởng, bảo vệ sinh mạng, miếng cơm manh áo cho người lao động, giữ được đơn hàng mới là điều phải tìm cách lúc này.

Nếu đứt gãy chuỗi cung ứng hay hủy đơn hàng, khách hàng sẽ tìm ngay đến các nơi cung cấp khác nên dừng sản xuất để lại hệ lụy không đơn giản. Sản xuất chính là cơ hội phải giữ để còn duy trì và phục hồi khi dịch đi qua. Tuy nhiên, không có sứ mệnh nào cao cả hơn việc giữ mạng sống con người. Vì thế, vì thế việc cấp bách và lâu dài là phải giữ cho được "vùng xanh" nhà xưởng, đảm bảo an toàn cho người lao động.

Nhờ triển khai hiệu quả "Tổ An toàn Covid-19", đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Thú Y Xanh Việt Nam đã bảo vệ được "vùng xanh" của mình để thực hiện mục tiêu kép "vừa phòng chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh".

Hai minh chứng sống động về "Tổ An toàn Covid-19" tại các doanh nghiệp trên cho thấy sự cần thiết và hiệu quả của "lá chắn" chống dịch này. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì, giúp ổn định đời sống, việc làm cho người lao động Thủ đô. Đây là nỗ lực đáng mừng của các doanh nghiệp, đơn vị cùng đồng hành, chung tay với các cấp chính quyền Thành phố trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Trong không khí trang trọng sáng 26/12, tại Hà Nội, Lễ trao Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” 2025 đã tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả xuất sắc với những bức ảnh phản ánh chân thực đời sống xã hội, thời sự và thể thao Việt Nam.
Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động