“Chìa khóa” hạn chế đơn thư vượt cấp:

Kỳ 2: Thấu hiểu, lắng nghe ý kiến của nhân dân

(LĐTĐ) Để hoạt động tiếp dân trở thành một kênh giao tiếp giữa chính quyền với nhân dân, nơi chính quyền lắng nghe, giải quyết những vấn đề của dân đòi hỏi hoạt động tiếp công dân cần được thực hiện một cách thực chất, tạo được niềm tin của nhân dân.
Kỳ 1: Khẳng định vai trò cán bộ làm công tác tiếp dân

Phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân

Là địa phương có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, thời gian qua, quận Hai Bà Trưng đã tiếp nhận và giải quyết nhiều đơn thư liên quan tới trật tự xây dựng, đất đai, giải phóng mặt bằng.

Kỳ 2: Thấu hiểu, lắng nghe ý kiến của nhân dân
Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung chủ trì làm việc với Thanh tra và Ban Tiếp công dân quận.

Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Quận ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo sát sao, giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế tình hình khiếu kiện bức xúc, đông người.

Thời gian, địa điểm, lịch tiếp công dân của từng đại biểu HĐND được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của quận và niêm yết công khai tại Ban tiếp công dân quận để cử tri, nhân dân biết, phản ánh kiến nghị và cùng giám sát hoạt động của đại biểu HĐND. Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND, UBND, Trưởng ban Tiếp dân trực tiếp tiếp công dân, khi công dân phản ánh các nội dung, các đồng chí trực tiếp nghe, giải quyết, tháo gỡ thắc mắc cho người dân, nhờ đó quận Hai Bà Trưng có số lượng đơn thư, tố cáo khiếu nại vượt cấp rất thấp.

“Để công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại đáp ứng được công việc, đạt hiệu quả cao, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, quy chế tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Đối với HĐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng cũng đã ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND quận và đại biểu HĐND quận, bám sát theo quy định của Luật, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các cơ quan có liên quan, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc”, ông Nguyễn Ngọc Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng chia sẻ.

Giải quyết các vụ việc khiếu kiện ngay từ cơ sở

Minh chứng rõ nhất thể hiện hiệu quả của công tác tuyên truyền, đồng hành giải đáp những băn khoăn, khúc mắc của người dân trong công tác tiếp công dân mà quận Hai Bà Trưng đã đạt được trong thời gian qua, đó là việc triển khai thực hiện Dự án Đường Vành đai II. Để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, lãnh đạo quận phối hợp với các tổ chức đoàn thể, Tổ dân phố và cán bộ Ban Tiếp công dân quận tổ chức các buổi tuyên truyền, đối thoại, người dân được giải đáp những thắc mắc, băn khoăn, trình bày tâm tư, nguyện vọng, do đó các hộ dân đồng thuận với chủ trương của Nhà nước. Sau thời gian kiên trì tuyên truyền, vận động, các hộ dân trên địa bàn quận đã chấp nhận di dời, bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án đúng tiến độ.

Kỳ 2: Thấu hiểu, lắng nghe ý kiến của nhân dân
Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Trúc Anh và đồng chí Nguyễn Trung Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi tiếp công dân.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng đã thực hiện 25 buổi tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân quận; đã có 192 lượt đại biểu HĐND tiếp công dân tại trụ sở UBND các phường nơi ứng cử. Thường trực HĐND quận đã tiếp nhận 21 đơn, xem xét nội dung và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Tại các buổi tiếp công dân, các ý kiến, kiến nghị đã được các đại biểu HĐND quận trao đổi, làm rõ hoặc chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Thường trực HĐND quận chủ động cùng lãnh đạo UBND quận chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân, tổng hợp, rà soát, đôn đốc giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri, kịp thời giải quyết những bức xúc dân sinh. Đồng thời chủ động theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức trong quá trình giải quyết, trả lời. Cũng qua các buổi tiếp công dân, đại biểu HĐND quận đã tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tương tự, HĐND huyện Hoài Đức đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, không làm phát sinh điểm nóng, vụ việc nổi cộm.

Trong năm 2022, Ban tiếp công dân huyện đã tiếp thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân huyện 369 lượt công dân với 759 người, đã tiếp nhận 657 lượt đơn thư các loại, sau khi phân loại, xử lý còn lại 388 vụ việc. Số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện là 214 vụ việc, thẩm quyền xã 111 vụ việc, chuyển cơ quan khác 63 việc.

Tất cả các vụ việc đều được tham mưu, đề xuất, có văn bản giao việc đến các cơ quan, phòng ban của huyện, UBND các xã, thị trấn để giải quyết theo đúng quy định. UBND huyện đã giải quyết 30/32 vụ khiếu nại đạt tỉ lệ 93,75%; 19/22 vụ tố cáo, đạt tỉ lệ 86,36%; 144/160 kiến nghị, phản ánh, đạt tỉ lệ 90%. Các vụ còn lại đang tiếp tục tham mưu, đôn đốc theo quy định; UBND các xã đã giải quyết 65/111 vụ việc; các cơ quan khác đã có kết quả là 43/63 vụ kiến nghị.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, thực hiện quy chế tiếp dân của Chủ tịch HĐND và các đại biểu HĐND huyện, từ tháng đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện đã cùng với Thường trực Huyện ủy - lãnh đạo UBND huyện tổ chức 17 buổi tiếp công dân, tiếp nhận 334 vụ việc và tổ chức 20 buổi tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội ứng cử tại huyện với 206 lượt/263 công dân.

Sau các buổi tiếp công dân đều có văn bản thông báo các nội dung kết luận, chỉ đạo của đồng chí chủ trì buổi tiếp công dân, gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để xem xét giải quyết và tổ chức thực hiện theo quy định. Thường trực HĐND huyện cũng đã tổ chức để Đại biểu HĐND huyện tiếp công dân tại đơn vị ứng cử với 360 buổi, tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền.

(Còn nữa)

N.Hoa - Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Xem thêm
Phiên bản di động