Mô hình chính quyền 2 cấp: Đập tan âm mưu thế lực thù địch, tạo thế trận lòng dân vì Hà Nội phát triển

Kỳ 2: Mô hình mới, hiệu quả cao, góc nhìn từ Thủ đô

Dưới sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của Đảng, Hà Nội tiên phong tổ chức lại bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp mô hình chính quyền đô thị. Thực tiễn vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Thủ đô cho thấy, nếu nơi nào cấp ủy thể hiện bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt và sáng tạo trong tổ chức thực hiện thì nơi đó guồng máy vận hành liên thông, thông suốt, chất lượng phục vụ nhân dân được nâng cao rõ rệt. Nỗ lực cải cách hành chính toàn diện gắn với chuyển đổi số đang mở ra bước chuyển mạnh mẽ trong công tác quản trị đô thị, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền vì dân, do dân và phục vụ nhân dân tốt hơn mỗi ngày.
Phát huy truyền thống, xây dựng tốt “thế trận lòng dân” Kỳ 1: “Lá chắn thép” từ cơ sở Mô hình chính quyền 2 cấp: Đập tan âm mưu thế lực thù địch, tạo thế trận lòng dân vì Hà Nội phát triển xứng tầm

Vì Nhân dân phục vụ

Tại phường Xuân Đỉnh, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã thể hiện rõ hiệu quả trong thực tiễn lãnh đạo, quản lý. Sự đổi mới không chỉ nằm ở việc tinh gọn bộ máy hay rút ngắn quy trình xử lý công việc, mà thành công lớn nhất chính là củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, thể hiện sinh động phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Câu chuyện của ông Trần Văn Thuật, cư trú tại khu Ngoại giao đoàn là minh chứng thuyết phục. Gần 11 giờ trưa, tại điểm phục vụ hành chính công phường Xuân Đỉnh, dòng người vẫn đều đặn ra vào làm thủ tục. Giữa không gian ấy, ông Thuật, người đàn ông độ 70 tuổi, dáng vẻ hiền từ, nụ cười ấm áp lặng lẽ ngồi chờ. Khi lượng người thưa dần, ông mới nhẹ nhàng bước đến quầy, gửi lời cảm ơn và chia sẻ tin vui gia đình ông đã tìm thấy mộ người anh trai liệt sĩ sau hàng chục năm miệt mài tìm kiếm.

Kỳ 2: Mô hình mới, hiệu quả  cao, góc nhìn từ Thủ đô
Ông Trần Văn Thuật xúc động cảm ơn lãnh đạo, cán bộ phường Xuân Đỉnh.

Theo lời kể của ông Thuật, anh trai ông - liệt sĩ Trần Văn Thuần, chiến sĩ Sư đoàn 304, hy sinh tại Quảng Trị năm 1972. Suốt hơn nửa thế kỷ, việc chưa tìm thấy hài cốt người anh là nỗi trăn trở khôn nguôi của cả gia đình. Mới đây, sau quá trình dò tìm và đối chiếu thông tin, ông cùng người thân đã nhận được tín hiệu đầy hy vọng khi phát hiện một ngôi mộ có dữ liệu trùng khớp với liệt sĩ Thuần.

Tuy nhiên, để hoàn thiện hồ sơ xác nhận, ông Thuật cần bổ sung nhiều loại giấy tờ, xác nhận và chứng thực theo quy định. Trước hoàn cảnh đó, cán bộ tại điểm hành chính công phường Xuân Đỉnh đã nhanh chóng tiếp nhận, hỗ trợ ông soạn thảo đơn, rà soát nội dung, đồng thời liên hệ các phòng liên quan để phối hợp hướng dẫn, giúp ông hoàn thiện hồ sơ nhanh nhất có thể.

Câu chuyện của ông Trần Văn Thuật không chỉ là niềm vui riêng của một gia đình, mà còn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình chính quyền 2 cấp - một mô hình hành chính gọn nhẹ, linh hoạt, lấy phục vụ nhân dân làm trung tâm.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải thực sự gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy hiệu quả công việc và niềm tin của Nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo. Khi người đứng đầu nêu gương và hành động quyết liệt, sẽ tạo nên sự lan tỏa tích cực trong tập thể, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ở phường Xuân Đỉnh, đội ngũ cán bộ tổ dân phố luôn thể hiện tinh thần sâu sát, nắm chắc tình hình, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh trong khu dân cư, giúp Đảng ủy và chính quyền chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý công việc. Họ là những người có uy tín, tận tâm, trách nhiệm, được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đặc biệt, nhiều chi bộ trên địa bàn phường Xuân Đỉnh đã thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, hiến kế cho Đảng ủy trong việc định hướng phát triển phường giai đoạn 5 năm tới. Những ý kiến đóng góp xuất phát từ thực tiễn cơ sở, phản ánh đúng tình hình và nhu cầu của Nhân dân, qua đó nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống một cách hiệu quả.

(Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Xuân Đỉnh Bùi Thị Lan Phương)

Một ví dụ khác là trường hợp chị Nguyễn Thị Tuyến. Chị Tuyến là lao động nhập cư, thuê trọ trên địa bàn phường Xuân Đỉnh. Con trai chị Tuyến năm nay lên bảy tuổi, nhưng do chậm nói nên thuộc diện cần được xác nhận khuyết tật để làm thủ tục nhập học theo đúng chính sách ưu tiên.

Ban đầu, chị Tuyến mang theo tâm trạng lo lắng, sợ thủ tục hành chính sẽ rườm rà, khó khăn. Thế nhưng, khi đến Điểm tiếp nhận và phục vụ hành chính công phường Xuân Đỉnh, chị đã thực sự bất ngờ. Tại đây, các cán bộ không chỉ niềm nở tiếp đón, mà còn tận tình hướng dẫn chị kê khai từng mục hồ sơ, từ khai báo tạm trú đến hoàn thiện các giấy tờ liên quan đến xác nhận khuyết tật cho con.

Hai câu chuyện giản dị nhưng phản ánh rõ nét chất lượng phục vụ nhân dân được nâng lên từ sự lãnh đạo quyết liệt, xuyên suốt của cấp ủy Đảng; sự điều hành linh hoạt, hiệu quả của chính quyền; cùng quyết tâm đổi mới phong cách, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Xuân Đỉnh đang chứng minh hướng đi đúng, phù hợp yêu cầu thực tiễn và mong đợi của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

Nhìn rộng hơn những ví dụ trên có thể thấy những chuyển biến căn bản trong tư duy quản lý nhà nước từ “hành chính quản lý” sang “hành chính phục vụ”, từ “cơ quan công quyền” sang “chính quyền đồng hành cùng nhân dân”. Đó chính là biểu hiện cụ thể của đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, khi mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Kỳ 2: Mô hình mới, hiệu quả  cao, góc nhìn từ Thủ đô
Chị Nguyễn Thị Tuyến đến phường Xuân Đỉnh làm xác nhận khuyết tật cho con.

Không chỉ dừng lại ở cải tiến thủ tục hay rút ngắn quy trình, mô hình chính quyền 2 cấp còn thể hiện bước phát triển về chất trong quản trị đô thị, đề cao tính chủ động, linh hoạt của chính quyền cơ sở, tạo điều kiện để cán bộ gần dân hơn, hiểu dân hơn và phục vụ dân tốt hơn. Khi người cán bộ “thấu dân tình, hiểu dân tâm, chăm dân sinh”, thì mỗi việc làm dù nhỏ cũng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tính ưu việt của hệ thống chính trị ta.

Chọn “việc khó”, giải quyết các vấn đề tồn đọng

Không chỉ hỗ trợ những trường hợp đặc biệt, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn được thể hiện rõ nét khi các phường đã ưu tiên làm “việc khó”, tồn đọng lâu năm để giải quyết. Điển hình như trường hợp cấp sổ đỏ cho bà Chử Thị Tân (62 tuổi, cư trú tại phường Vĩnh Hưng).

Trong 5 năm gần đây, phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai cũ) chỉ cấp được 76 sổ đỏ lần đầu trong tổng số gần 200 hồ sơ tiếp nhận. Với dân số khoảng 68.000 người trên diện tích 4,47 km2, con số này trung bình chưa đến 16 sổ đỏ mỗi năm. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều địa phương khác.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này thì rất nhiều, tuy nhiên, có thể kể đến như: Hồ sơ đất đai phức tạp, nhiều trường hợp sử dụng đất không đúng quy hoạch hoặc chưa rõ nguồn gốc; quy trình hành chính trước đây rườm rà, yêu cầu xác nhận tranh chấp, phù hợp quy hoạch, gây khó khăn cho người dân; thiếu hạ tầng pháp lý và nhân lực chuyên môn, dẫn đến việc xử lý hồ sơ bị “ách tắc” kéo dài...

Kỳ 2: Mô hình mới, hiệu quả  cao, góc nhìn từ Thủ đô
Lãnh đạo phường Vĩnh Hưng trao sổ đỏ cho người dân.

Trường hợp của gia đình bà Tân, kéo dài đến 23 năm bởi có những phức tạp “điển hình”. Vợ chồng bà Tân được bố mẹ chồng cho mảnh đất nông nghiệp diện tích gần 292 m2 từ năm 1989. Do không có đất ở, hai vợ chồng xây dựng nhà ở tạm và sinh sống ổn định gần 40 năm nay. Từ năm 2002, chính quyền có chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân và gia đình bà đã sớm nộp hồ sơ. Hồ sơ của gia đình bà phải bổ sung rất nhiều lần nhưng không có kết quả, khiến bà và gia đình chán nản.

Đến cuối năm 2023, lãnh đạo UBND phường mời bà lên bổ sung hồ sơ và đến tháng 5/2024 bà được thông báo hồ sơ hoàn thiện, đã chuyển lên quận Hoàng Mai (cũ) để đề nghị cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, do sắp xếp, thay đổi mô hình quản lý, không biết hồ sơ của gia đình bà đi đâu về đâu. Quá lo lắng, bà Tân đã mang nội dung xin chuyển mục đích sử dụng đất của gia đình phản ánh trực tiếp tại buổi đối thoại giữa chính quyền với nhân dân. Rất may mắn, lãnh đạo phường Vĩnh Hưng đều nắm rõ hồ sơ của gia đình bà và khẳng định các bộ phận chuyên môn đang gấp rút giải quyết để trong tháng 8/2025 sẽ cấp sổ đỏ đất ở cho gia đình bà.

Các trường hợp phản ánh khác của người dân cũng được lãnh đạo phường ghi nhận, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, có thời gian giải quyết cụ thể làm người dân rất tin tưởng, phấn khởi.

Theo Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Phạm Hải Bình, từ khi Luật Đất đai 2024 và Nghị định 151/2025/NĐ-CP có hiệu lực, Chủ tịch UBND phường đã được trao quyền cấp sổ đỏ lần đầu. Phường Vĩnh Hưng đang triển khai quy trình mới, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ xuống còn 3 ngày làm việc đối với cấp lần đầu.

Tuy nhiên, bắt tay vào việc mới thấy mọi việc không hề đơn giản, nội dung việc xác minh nguồn gốc đất, tài sản công trình gắn trên đất, số tiền lợi bất hợp pháp có được là cả quá trình điều tra công phu, không hề đơn giản.

“Như đối với trường hợp của gia đình bà Tân, để có biên bản xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, anh em phải tra cứu tới 8 căn cứ pháp lý. Rồi còn phải phân tích, động viên gia đình ông Quảng, bà Tân về nộp đúng số tiền xử lý vi phạm và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách nhà nước đúng quy định. Đó là những cái tốt nhất mà địa phương có thể làm cho người dân, trong khuôn khổ của pháp luật”, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng chia sẻ.

Nói về hành trình làm sổ đỏ của mình, bà Chử Thị Tân cho biết: “Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có sổ đỏ. Có lúc muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến con cháu, tôi lại cố. Nay được cấp giấy đúng dịp Quốc khánh, tôi thấy như được đền đáp cả một đời chờ đợi”. Bà Chử Thị Tân cũng cảm ơn các cán bộ phường Vĩnh Hưng, nhất là Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã không chỉ làm đúng trách nhiệm mà còn rất tận tình, chu đáo; đã hướng dẫn từng bước, động viên gia đình hoàn thiện các thủ tục.

Hiệu quả, gần dân

Trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vai trò “nhạc trưởng” của cấp ủy Đảng được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nơi nào cấp ủy nắm chắc tình hình, chỉ đạo trúng và đúng, nơi đó bộ máy hành chính vận hành nhịp nhàng, hiệu quả, hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân. Thành phố Hà Nội đang là minh chứng tiêu biểu. Thành phố triển khai quyết liệt việc tổ chức lại bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, đồng bộ cùng chuyển đổi số và cải cách hành chính toàn diện, nhằm xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động.

Kỳ 2: Mô hình mới, hiệu quả  cao, góc nhìn từ Thủ đô
Cán bộ, công chức phường ân cần giải đáp các vấn đề vướng mắc cho người dân.

Việc vận hành mô hình chính quyền 2 cấp không chỉ là yêu cầu kỹ thuật trong sắp xếp tổ chức bộ máy, mà còn là bước thể hiện rõ hơn vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Thực tiễn tại phường Cửa Nam, một trong hai phường trung tâm đầu tiên của quận Hoàn Kiếm sau sắp xếp đơn vị hành chính theo tinh thần Nghị quyết của Quốc hội và Kết luận số 126-KL/TW của Bộ Chính trị, đã cho thấy sức mạnh dẫn dắt của cấp ủy Đảng. Khi cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ định hướng, chỉ đạo và giám sát thực thi, bộ máy hành chính hoạt động liên thông, trách nhiệm được nâng cao, chất lượng phục vụ nhân dân tăng rõ rệt. Qua đó hình thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Nhấn mạnh những ưu việt của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam chia sẻ, sau hơn 3 tháng đi vào hoạt động, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Cửa Nam đã đi vào vận hành ổn định, bước đầu cho thấy những kết quả tích cực.

Bộ máy chính quyền phường được tinh gọn, đi vào hiệu quả, việc ban hành và triển khai văn bản nhanh chóng, kịp thời, khắc phục được tình trạng chờ đợi, thông qua nhiều cấp như trước đây. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được nâng lên rõ rệt, đặc biệt trong công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được bảo đảm ổn định.

Bên cạnh đó, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính một cửa hiện đại được vận hành thông suốt, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được phát huy. Lũy kế từ 1/7/2025 đến nay, UBND phường đã giải quyết 6.097 dịch vụ công cho người dân (đúng hạn 6.097). 100% hồ sơ đều được trả công dân trước và trong thời hạn.

Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, năm 2025 phường Cửa Nam đã cơ bản bảo đảm kịch bản tăng trưởng do Thành phố giao, với một số chỉ tiêu vượt so với kế hoạch. Các chỉ tiêu về vệ sinh môi trường, phân loại rác tại nguồn, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế… đều được duy trì ở mức ổn định và đạt kế hoạch.

Trên địa bàn phường Tây Tựu hiện có 41 tổ chức Đảng với 1.168 đảng viên. Các tổ chức cơ sở Đảng luôn giữ vai trò hạt nhân chính trị, là lực lượng nòng cốt trong việc ổn định tổ chức, tư tưởng và đời sống Nhân dân.

Trong đó, đội ngũ Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố chính là “cầu nối” trực tiếp giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, góp phần quan trọng vào việc vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tinh thần “Đảng đến gần dân hơn” được thể hiện sinh động qua nhiều hoạt động thiết thực.

Hằng tháng, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường trực tiếp tiếp công dân 2 ngày theo quy định để lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời những kiến nghị từ cơ sở. Cùng với đó, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường thường xuyên tổ chức giao ban với Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận để đánh giá kết quả công tác, trao đổi phương hướng, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường định kỳ dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở, qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó, củng cố niềm tin của đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

(Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tây Tựu Nguyễn Thị Nắng Mai)

Theo bà Trâm, những kết quả này khẳng định hiệu quả thiết thực của mô hình chính quyền 2 cấp, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cửa Nam trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng tinh thần đó phường Tây Tựu cũng nhanh chóng ổn định bộ máy, triển khai cơ chế điều hành mới một cách linh hoạt, khoa học. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Nguyễn Thị Nắng Mai cho biết, phường đã xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là trọng tâm, hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện, vì nhân dân phục vụ. Việc tinh gọn quy trình, ứng dụng công nghệ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, phường tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như giải phóng mặt bằng, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả tiếp dân, giải quyết đơn thư.

Ngay từ những ngày đầu vận hành, bộ máy chính quyền phường hoạt động ổn định, không làm gián đoạn dịch vụ công, tạo được niềm tin trong nhân dân. Tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, người dân ghi nhận thái độ tận tình, hướng dẫn chi tiết, giải quyết nhanh gọn. Đến tháng 10/2025, chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của phường Tây Tựu xếp thứ 5/126 xã, phường toàn Thành phố minh chứng cho nỗ lực của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng phường hiện đại, phục vụ nhân dân.

Cũng đánh giá cao về hiệu quả của mô hình chính quyền 2 cấp so với mô hình chính quyền 3 cấp trước đó, bà Bùi Thị Lan Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Xuân Đỉnh nhận định, mô hình chính quyền 2 cấp đã giúp tinh gọn bộ máy, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, bảo đảm các quyết định được triển khai nhanh chóng, sát thực tế. Thủ tục hành chính được rút ngắn, quy trình liên thông đơn giản hóa, góp phần tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng phục vụ. Đặc biệt, việc tăng thẩm quyền cho cấp xã giúp các kiến nghị, phản ánh của người dân được xử lý kịp thời, hiệu quả hơn, tạo niềm tin vào bộ máy chính quyền cơ sở.

Sau 4 tháng thực hiện mô hình mới, UBND phường Xuân Đỉnh đã tiếp 422 lượt công dân, giải quyết 94/94 đơn, đạt 100%. Điểm phục vụ hành chính công tiếp nhận 8.498 hồ sơ, giải quyết 8.361 hồ sơ (98,4%), thu phí, lệ phí hơn 111 triệu đồng, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 73,1%. Trong phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách ước đạt hơn 50,2 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch; chi đầu tư đạt hơn 50%. Nhiều dự án đầu tư công trọng điểm đang được triển khai, công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có chuyển biến tích cực, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Giai đoạn 2025-2030 mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Đây là thời điểm cả nước và Thủ đô đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030) với tầm nhìn đưa Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường. Trong bối cảnh đó, hệ thống chính trị quán triệt và triển khai “bộ tứ trụ cột chiến lược” của Bộ Chính trị: Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, khơi thông động lực tăng trưởng mới.

Những định hướng chiến lược này khẳng định quyết tâm của Đảng đưa đất nước tăng tốc mạnh mẽ, khai mở tiềm năng sáng tạo của xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố vững chắc vị thế Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Mô hình chính quyền 2 cấp tại Hà Nội đang hòa nhịp cùng dòng chảy lớn ấy, tạo nên bước chuyển biến từ tư duy đến hành động, từ cơ chế vận hành đến chuẩn mực phục vụ. Tất cả đều hội tụ nhằm thực hiện mục tiêu xuyên suốt là xây dựng một nền hành chính vì nhân dân, dựa vào nhân dân và phục vụ nhân dân.

(Còn nữa…)

Lê Thắm - Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới

Khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới

Ngày 11/12, Đại hội Công đoàn Tổng công ty Vận tải Hà Nội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong không khí trang trọng, dân chủ và đoàn kết. Sự kiện quy tụ 101 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho đoàn viên Công đoàn và người lao động trong toàn Tổng Công ty.
Công đoàn xã Thường Tín tăng tốc hoàn thành Đại hội Công đoàn cơ sở

Công đoàn xã Thường Tín tăng tốc hoàn thành Đại hội Công đoàn cơ sở

Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030, thời gian qua, Công đoàn xã Thường Tín đã chủ động, tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn trên địa bàn triển khai đúng tiến độ, đảm bảo nội dung, chất lượng theo quy định.
Ban hành một số chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Ban hành một số chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Tại phiên làm việc ngày 11/12, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết Quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.
Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Sau hơn 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, chiều 11/12, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Cầu Thượng Cát: Mở rộng không gian phát triển phía Tây Bắc Thủ đô

Cầu Thượng Cát: Mở rộng không gian phát triển phía Tây Bắc Thủ đô

Với quy mô hiện đại và vai trò then chốt trong hoàn thiện tuyến Vành đai 3,5, Cầu Thượng Cát (nối phường Thượng Cát với xã Thiên Lộc) được kỳ vọng không chỉ giải tỏa áp lực giao thông mà còn mở ra những không gian phát triển đô thị mới, tạo động lực bứt phá cho kinh tế - xã hội hai bên bờ sông.
Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2026 góp phần xây dựng dệ sinh thái sáng tạo đô thị

Lễ hội Thiết kế sáng tạo 2026 góp phần xây dựng dệ sinh thái sáng tạo đô thị

Theo kế hoạch, sự kiện khởi động Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 10, 11/1/2026 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực nhà Bát Giác, các địa điểm, tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm.
Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần DK ENC Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần DK ENC Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Công ty Cổ phần DK ENC Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin khác

Xã Hòa Xá: Kinh tế tăng trưởng 9,81%, quyết nghị thích ứng mô hình chính quyền mới

Xã Hòa Xá: Kinh tế tăng trưởng 9,81%, quyết nghị thích ứng mô hình chính quyền mới

Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Hòa Xá khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 8/12/2025, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng năm 2025. Xã Hòa Xá đã đạt được nhiều kết quả tích cực, với tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.458 tỷ đồng, tăng 9,81% so với cùng kỳ.
HĐND xã Ứng Thiên: Lấy kết quả giải ngân làm thước đo cán bộ, quyết tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế 2026

HĐND xã Ứng Thiên: Lấy kết quả giải ngân làm thước đo cán bộ, quyết tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế 2026

Ngày 8/12, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Ứng Thiên Khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 2, thông qua các Nghị quyết quan trọng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2026. Lãnh đạo xã khẳng định: Kết quả giải ngân đầu tư công sẽ là tiêu chí hàng đầu để đánh giá cán bộ, nhằm tạo động lực đột phá cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Phường Đống Đa: Thu ngân sách đạt 246,5% sau hơn 5 tháng hoạt động

Phường Đống Đa: Thu ngân sách đạt 246,5% sau hơn 5 tháng hoạt động

Ngay sau khi đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền 2 cấp mới, Đảng bộ phường Đống Đa (Hà Nội) đã thể hiện sự lãnh đạo chủ động, kịp thời, đạt được những kết quả ấn tượng. Nổi bật là tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 246,5% so với dự toán Thành phố giao trong cùng kỳ. Thành tích này, cùng với những thách thức về hạ tầng công nghệ trong giai đoạn đầu, đã được Đoàn Công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đánh giá tại Hội nghị giám sát và kiểm điểm vào ngày 8/12/2025.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 2/12, Ủy ban bầu cử xã Phú Xuyên tổ chức phiên họp thứ Nhất để triển khai các nội dung quan trọng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Diện mạo mới ở những điểm nóng trật tự đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Diện mạo mới ở những điểm nóng trật tự đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Những ngày cuối tháng 11, dọc tuyến đường Lê Duẩn, phố Khâm Thiên hay lối dẫn vào khu cà phê đường tàu, dễ dàng nhìn thấy hình ảnh lực lượng chức năng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thường xuyên túc trực, nhắc nhở và hướng dẫn người dân chấp hành quy định về trật tự đô thị. Công việc diễn ra mỗi ngày, bền bỉ và thầm lặng, nhằm góp phần đưa những con phố lịch sử trở lại đúng dáng vẻ văn minh, an toàn.
Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Ngày 26/11, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị triển khai nền tảng Văn phòng không giấy tờ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Đây là bước đi chiến lược nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong trao đổi thông tin, từ đó nâng cao hiệu quả công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số tại địa phương.
Xem thêm
Phiên bản di động