Cộng đồng doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ và các tỉnh, thành đẩy lùi đại dịch:

Kỳ 2: Đi đầu ủng hộ vật chất cho cuộc chiến chống đại dịch

(LĐTĐ) Không chỉ ủng hộ tiền vào Quỹ vắc xin phòng, chống dịch Covid-19, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế còn ủng hộ vật chất giúp Bộ Y tế, các bệnh viện tuyến đầu, bệnh viện dã chiến; các địa phương trang thiết bị phòng chống dịch. Ở bất cứ thời điểm nào từ khi đại dịch bùng phát cũng có sự gánh vác, chia sẻ trách nhiệm chống dịch bằng cả sức người, sức của của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân.
Cộng đồng doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ và các tỉnh, thành đẩy lùi đại dịch Kiều bào tiếp tục ủng hộ hơn 3 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và Quỹ vắc xin Tiếp nhận thêm 6 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

Một trong những bài học đẩy lùi dịch bệnh thành công của Việt Nam là huy động và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp đều góp công, góp sức chống Covid-19.

Là một trong những đơn vị tuyến đầu chống dịch, nên trong suốt thời gian qua, Bệnh viện Bạch Mai đã nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong công tác thiện nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, phải kể đến nhiều đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ các trang thiết bị y tế tại Bệnh viện dã chiến 16 (Thành phố Hồ Chí Minh) như: Máy đo huyết áp tự động Omron do Công ty IDS Việt Nam ủng hộ; bộ đồ bảo hộ cấp 3 đến từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh; bộ quả lọc hấp phụ để hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân do Công ty Jafron Việt Nam đã trao tặng… Bên cạnh đó còn có nhiều đồ dùng sinh hoạt thiết yếu khác.

Kỳ 2: Đi đầu ủng hộ vật chất cho cuộc chiến chống đại dịch
Tập đoàn Bảo Sơn trao tặng 10 chiếc giường đa năng cho Trung tâm cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai

Vừa qua, Tập đoàn Bảo Sơn đã trao tặng 10 chiếc giường đa năng cho Trung tâm cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai để phục vụ công tác cấp cứu người bệnh và phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Chi - Phụ trách Trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, trước khó khăn của đại dịch Covid-19, những chiếc giường đa năng có ý nghĩa to lớn, thể hiện tinh thần vì sức khỏe cộng đồng của Tập đoàn Bảo Sơn. Đây là những món quà ý nghĩa và thiết thực chứa đựng tình cảm và trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ nhân viên Tập đoàn đối với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

“Bệnh viện sẽ sử dụng hiệu quả những chiếc giường đa năng này trong việc chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân tại Trung tâm, đặc biệt là những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và sự hài lòng của người bệnh”, Phó Giáo sư Nguyễn Văn Chi cho biết.

Trước tình hình dịch Covid-19 kéo dài, không chỉ Bệnh viện Bạch Mai mà các bệnh viện khác vẫn rất cần sự chung tay của các mạnh thường quân để công tác chăm sóc bệnh nhân được kịp thời, đầy đủ hơn. Sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, đơn vị, chính là nguồn động viên rất lớn đối với các nhân viên y tế để tiếp tục hoàn thành tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kỳ 2: Ủng hộ vật chất cho cuộc chiến chống đại dịch
Thaco ủng hộ tuyến đầu chống dịch tại TP Hồ Chí Minh 500 nghìn bộ kit xét nghiệm Covid-19, 30 xe cứu thương và hỗ trợ 25 xe tiêm chủng cơ động

Mới đây, Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) của doanh nhân Trần Bá Dương đã trao tài trợ cho Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh 500 nghìn bộ kit xét nghiệm Covid-19; 30 xe cứu thương và hỗ trợ 25 xe tiêm chủng cơ động. Ông Trần Bá Dương cho biết, cộng đồng doanh nghiệp nói chung và Thaco nói riêng cũng đang gặp rất nhiều khó khăn chung như sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, hoặc giảm sút do dịch bệnh, đứt gãy chuỗi cung ứng và giao nhận vận chuyển dẫn đến mất cân đối và thiếu hụt tài chính.

Trong đợt dịch lần thứ 4 với diễn biến khó lường, TP Hồ Chí Minh đã thực hiện giãn cách triệt để "ai ở đâu ở yên đó" để tiến hành truy vết, bóc tách F0 ra cộng đồng để điều trị sớm cho các bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 và cấp cứu chuyển viện kịp thời cho bệnh nhân có dấu hiệu trở nặng, đồng thời đẩy nhanh công tác tiêm chủng vắc xin cho người dân trong toàn thành phố. Thaco đã tham gia phòng chống dịch cùng Chính phủ, Bộ Y tế cùng các địa phương khác trên cả nước với tổng giá trị tài trợ xấp xỉ 800 tỷ đồng.

Đầu tháng 9 vừa qua, Tập đoàn Sun Group ủng hộ 100 tỷ đồng xây dựng Bệnh viện dã chiến lớn nhất Hà Nội. Trải qua các đợt dịch, Sun Group luôn là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong công tác hỗ trợ Chính phủ và các địa phương chống dịch. Trước tình hình dịch bệnh căng thẳng thời gian gần đây, Sun Group đặc biệt chú trọng hỗ trợ các địa phương nâng cao năng lực xét nghiệm, điều trị, cấp cứu bệnh nhân Covid-19, góp phần đem tới nguồn lực hữu hiệu trợ giúp các bệnh viện, y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

Kỳ 2: Ủng hộ vật chất cho cuộc chiến chống đại dịch
Tập đoàn Sun Group đã tài trợ 100 tỷ đồng xây dựng Bệnh viện điều trị Covid-19 Hà Nội tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngoài xây dựng Bệnh viện dã chiến số 3 tại Chí Linh (Hải Dương) và các Trung tâm hồi sức cấp cứu (ICU) tại Bắc Giang, Bắc Ninh, tài trợ và lắp đặt trang thiết bị y tế hiện đại cho các bệnh viện đa khoa của nhiều địa phương như Hà Tĩnh, Hưng Yên…, mới đây nhất, Sun Group đã tài trợ và thi công cải tạo, nâng cấp hai cơ sở gồm Trung tâm cấp cứu (A9) và Trung tâm tiêm chủng (A11) của Bệnh viện Bạch Mai… Cùng với đó, hàng trăm ngàn kit xét nghiệm nhanh, sinh phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại trị giá hàng trăm tỷ đồng cùng nhiều ngàn tấn lương thực, thực phẩm dành tặng các hộ gia đình nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn cũng đã được Sun Group trao tặng tới các địa phương như Thanh Hóa, Kiên Giang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hưng Yên, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh… Ngoài ra, Sun Group còn đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ 320 tỷ đồng, Tập đoàn này còn hỗ trợ Quỹ vắc xin của nhiều địa phương khác như Hà Nội, Thanh Hóa…

Cũng trong tháng 9, tập đoàn kinh tế đa ngành của doanh nhân Đỗ Quang Hiển T&T Group đã trao tặng 140 nghìn bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 (tổng trị giá 21 tỷ đồng) cho các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Tây Ninh, Cà Mau và Quân khu 9 nhằm hỗ trợ các địa phương và lực lượng quân đội trong công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, T&T Group còn trao tặng 150 tấn gạo (trị giá 2,25 tỷ đồng) hỗ trợ người dân các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang và Tây Ninh vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trước đó, T&T Group đã trao tặng 1 triệu bộ kit xét nghiệm RT-PCR nhập khẩu từ châu Âu trị giá 6 triệu euro (tương đương 162 tỷ đồng) cho thành phố Hà Nội nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thủ đô.

Kỳ 2: Ủng hộ vật chất cho cuộc chiến chống đại dịch
Đại diện Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB trao tặng 2 triệu kit xét nghiệm nhanh Covid-19 cho lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group cho biết, với trách nhiệm là một tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, T&T Group luôn là một trong những đơn vị tích cực tham gia ủng hộ, đồng hành cùng cả nước trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19. Đối với các tỉnh như An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau…, T&T Group trước đó cũng hỗ trợ các địa phương nhiều trang thiết bị y tế hiện đại và hàng chục nghìn bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020 cho đến nay, tổng số tiền mà T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tập đoàn đã ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch lên tới hơn 800 tỷ đồng.

Ngoài những doanh nghiệp kể trên, còn rất nhiều tập đoàn, doanh nghiệp dành nguồn ngân sách lớn, hỗ trợ Chính phủ mua vắc xin, vật tư, thiết bị y tế phòng, chống Covid-19.

Doanh nghiệp, đứng đầu là các doanh nhân đã thể hiện bản sắc, bản lĩnh, trí tuệ, không chỉ nhìn lợi ích trong ngắn hạn mà còn có chiến lược, tư duy dài hạn trong kinh doanh, tuân thủ pháp luật; có khát vọng vươn lên vượt mọi khó khăn, thách thức, có trách nhiệm với người lao động, với cộng đồng, xã hội và có đạo đức, văn hoá kinh doanh, góp phần cùng đất nước vượt qua đại dịch.

(Còn nữa)

Bảo Thoa - Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân Khánh Hòa đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động