Kỳ 2: Cụ thể hóa các chính sách để phát triển đảng viên

Khi nước nhà vừa Độc lập, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời (ngày 3/9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Người Việt Nam, dù theo tôn giáo, tín ngưỡng hay không theo tôn giáo, tín ngưỡng nào cũng có chung một dân tộc, đều là con cháu của dòng dõi Lạc Hồng. Do vậy, đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết dân tộc là vấn đề tất yếu, là nhân tố quyết định thành công của cách mạng”. Đây cũng chính là quan điểm xuyên suốt của Đảng; của Đảng bộ Thành phố với đồng bào công giáo Thủ đô.
Phát huy vai trò đảng viên là người công giáo để tăng cường khối đại đoàn kết Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo quận Bắc Từ Liêm Đồng bào công giáo huyện Phúc Thọ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước Hà Nội: Gặp mặt chức sắc, chức việc, đồng bào công giáo nhân dịp Giáng sinh

Đáng giá về đóng góp của đồng bào Công giáo, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội diễn ra vào tháng 10/2023, ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán, tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, xác định là nhu cầu chính đáng của một bộ phận nhân dân, khẳng định vai trò quan trọng của việc phát huy các giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong xây dựng và phát triển đất nước. Quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo nói chung, đồng bào công giáo nói riêng thực hiện sinh hoạt tôn giáo bình thường và tích cực tham gia hoạt động xã hội, ích nước lợi dân, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Kỳ 2: Cụ thể hóa các chính sách để phát triển đảng viên
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra ngày 12/10/2023.

Ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ: Hội nghị Trung ương 8 (khoá XIII) đã nhất trí cao về việc ban hành Nghị quyết “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” nhằm huy động sức mạnh đại đoàn kết và sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo, thành phần xuất thân… đồng lòng, chung sức, khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước. Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc làm điểm tương đồng; là chất keo đặc biệt gắn kết chặt chẽ mọi người dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, siết chặt tay nhau, đồng lòng, chung sức xây dựng non sông gấm vóc Việt Nam ngày càng tươi đẹp; mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Với Đảng bộ thành phố Hà Nội, xác định rõ quan điểm “Thủ đô của đất nước, nên phải đi trước trong các phong trào”. Muốn tạo ra khối đại đoàn kết, phải tập hợp được mọi tôn giáo, giai tầng, trong đó có đồng bào công giáo cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tạo nên sức mạnh vô địch trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Thủ đô. Chính vì thế, ngày 24/10/2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Đề án số 20-ĐA/TU về: “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới”. Đây được xem là một trong những đề án quan trọng vừa nhằm nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, vừa để “phủ sóng” tổ chức cơ sở đảng đến tất cả mọi thành phần kinh tế, đơn vị, địa phương và tôn giáo… Đồng thời, giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Thành phố ngày càng toàn diện, hiệu quả.

Kỳ 2: Cụ thể hóa các chính sách để phát triển đảng viên
Ngày 14/9/2022, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào một số văn bản về công tác đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Nhờ những chính sách trên mà đồng bào công giáo ngày càng có cuộc cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tin Đảng và ngày càng tự nguyện gia nhập Đảng nhiều hơn. Theo thống kê, hiện nay, thành phố Hà Nội có 412 xứ, họ đạo, hơn 400 cơ sở thờ tự, gần 200.000 đồng bào theo đạo công giáo sinh sống tại 330 xã, phường, thị trấn. Trong đó, có 42 thôn công giáo toàn tòng. Từ năm 2018 đến nay, toàn Đảng bộ Thành phố kết nạp được 257 đảng viên là đồng bào công giáo (trung bình hơn 50 đảng viên/năm), chiếm 0,47% tổng số đảng viên mới kết nạp của toàn Đảng bộ. Xét trên quy mô dân số, quy mô đảng viên của Thủ đô, có thể nói số lượng đồng bào công giáo kết nạp Đảng, tham giao vào tổ chức cơ sở Đảng chưa cao, nhưng phải khẳng định đây là tín hiệu tốt, để tới đây sẽ có nhiều đồng bào công giáo tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đảng, để Đảng có những hạt nhân tổ chức cơ sở Đảng tại các địa bàn có đông đồng bào công giáo sinh sống để lãnh đạo, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân trong trục tam giác bảo vệ an ninh Tổ quốc - trật tự an toàn xã hội - phát triển kinh tế, văn hóa địa phương trên nền tảng quyền tự do tín ngưỡng tín ngưỡng của bà con giáo dân luôn được tôn trọng và bảo vệ.

Về vấn đề khơi dậy sức mạnh đồng bào công giáo, bà Phạm Hồng Tuyết - Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung (quận Đống Đa) - một trong những nơi có đông đồng bào công giáo sinh sống cho hay, trong những năm qua, Đảng bộ phường luôn xem việc phát triển đảng viên đồng bào công giáo là một trong những nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phường.

Bà Phạm Hồng Tuyết đánh giá, đảng viên là đồng bào công giáo hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường đã có những đóng góp tích cực trong việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc tại địa phương như: Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế; tham gia các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Gia đình công giáo văn hóa, sống tốt đời đẹp đạo”; tham gia ủng hộ các quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xây nhà đại đoàn kết”, … Các đảng viên là đồng bào công giáo tích cực tham gia tuyên truyền vận động các gia đình công giáo chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; là cầu nối gắn bó với nhân dân trong khu dân cư, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn phường.

Kỳ 2: Cụ thể hóa các chính sách để phát triển đảng viên
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ thôn Tầm Hạ, Đảng bộ xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên. (Ảnh: QPTĐ)

Cũng theo Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung, trong nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền phường đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đảng viên công giáo phát huy vai trò của người cán bộ, đảng viên trong việc vận động nhân dân, đồng bào có đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước. Trong đó, xây dựng đảng viên là đồng bào công giáo làm lực lượng nòng cốt trong các tổ chức tôn giáo trên địa bàn phường; phân công các đồng chí đảng viên tham gia vào cấp ủy, các chi hội đoàn thể.

Về vấn đề kết nạng đảng viên là quần chúng ưu tú đồng bào công giáo, Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung cho hay, Đảng ủy phường thường xuyên chỉ đạo các chi bộ phối hợp với các tổ chức đoàn thể rà soát, phát hiện những quần chúng ưu tú là người công giáo có thành tích, phẩm chất đạo đức tốt để Chi bộ phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ những quần chúng ưu tú rèn luyện, phấn đấu để được xét kết nạp vào Đảng.

Đảng ủy phường cũng đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Quận, Thành phố và Trung ương về công tác kết nạp đảng viên mới là đồng bào công giáo. Từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, các Chi bộ khu dân cư trong công tác phát triển đảng viên là đồng bào công giáo. Thông qua các đảng viên công giáo lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và tuyên truyền, vận động quần chúng hiểu được mục tiêu, lý tưởng của Đảng, củng cố lòng tin của đồng bào có đạo với cấp ủy, chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới là người công giáo.

Kỳ 2: Cụ thể hóa các chính sách để phát triển đảng viên
Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung Phạm Hồng Tuyết (ngoài cùng bên trái) trao Huy hiệu đảng cho đảng viên lão thành cách mạng đợt 2/9/2023.

Đồng tình với quan điểm, ý kiến đánh giá của Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung về đồng bào công giáo là đảng viên và phát triển đảng viên là đồng bào công giáo, ông Mai Hồng - nguyên giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc thì việc phát triển giáo dân vào tổ chức Đảng để tăng thêm khối đại đoàn kết, để Đảng ta ngày càng vững mạnh là yêu cầu của thời đại. Ông Hồng cho rằng, việc có nhiều giáo dân trên địa bàn Thủ đô đứng vào hàng ngũ của Đảng là yếu tố tích cực.

Thời kỳ mới, tình hình mới, Đảng bộ thành phố Hà Nội cần tiếp tục khơi dậy sức mạnh của đồng bào công giáo nói chung, đồng bào công giáo là đảng viên nói riêng để họ trở thành những tấm gương trong việc phụng sự tôn giáo của mình cũng như đi đầu trong xây dựng đời sống văn hóa, kinh tế ở khu dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm, địa bàn mình sinh sống.

Có thể nói, việc hai bên thông qua Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và Văn phòng Đại diện thường trú Tòa thánh Vatican tại Việt Nam nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước đến Vatican ngày 27/8/2023 không chỉ là tin vui đối với đồng bào công giáo Việt Nam nói chung, Thủ đô nói riêng mà còn khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của các tôn giáo; trong đó đồng bào công giáo là một bộ phận quan trọng của dân tộc, có đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với Thủ đô Hà Nội, trong những năm qua, Thành phố luôn chú trọng và phát huy vai trò đảng viên là người công giáo để tăng cường khối đại đoàn kết xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

(Còn nữa)

Mai Quý - Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chính phủ ban hành quy định mới về tổ chức các cơ quan chuyên môn địa phương

Chính phủ ban hành quy định mới về tổ chức các cơ quan chuyên môn địa phương

Ngày 31/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 370/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND xã, phường, đặc khu. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, với nhiều điểm mới đáng chú ý nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Nhận định Al Ahli vs Al Nassr: Thử thách cực đại cho đội chủ nhà

Nhận định Al Ahli vs Al Nassr: Thử thách cực đại cho đội chủ nhà

Trận đấu giữa Al Ahli và Al Nassr diễn ra vào lúc 00h30 ngày 3/1, thuộc khuôn khổ vòng 12 Saudi Pro League 2025/26, là màn so tài rất được chờ đợi khi hai đội bóng đang nằm trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng chạm trán nhau. Một bên là Al Nassr, đội đầu bảng với thành tích bất bại, bên còn lại là Al Ahli, tập thể đang duy trì sự ổn định và đặc biệt nguy hiểm trên sân nhà.
Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế chủ động nhất cho Thủ đô Hà Nội

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế chủ động nhất cho Thủ đô Hà Nội

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu vừa chủ trì họp với Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về Luật Thủ đô.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/1: Mưa rào rải rác, trời chuyển rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/1: Mưa rào rải rác, trời chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 2/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa, trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 14 độ C.
New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

Sự rộn ràng của Strauss, chiều sâu kịch tính của opera, tiếng guitar lắng đọng và những bản nhạc phim hào sảng đã hòa quyện làm nên một đêm nhạc giàu cảm xúc. New Year Concert 2026 không chỉ khơi dậy niềm tin, hy vọng và những khởi đầu đầy hứng khởi cho năm mới, mà còn mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn để âm nhạc giao hưởng thẩm thấu vào đời sống đô thị.
TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

Ngày 1/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh gồm “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương  lịch

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà không hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào nội thành tiêu thụ.

Tin khác

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Mỗi độ Tết đến xuân về, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những luống hoa cúc, ly, đồng tiền, hồng… đang vào độ đẹp nhất. Không chỉ là vựa hoa lớn bậc nhất Thủ đô, Tây Tựu còn là một biểu tượng độc đáo của làng nghề ven đô, nơi nhịp lao động truyền thống hòa nhịp tự nhiên với dòng chảy của đô thị hiện đại.
Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ trên địa bàn.
Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Trong năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị xã Trần Phú (thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo.
Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Hà Nội vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu

Năm 2026, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu vận động 100% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm, mở lối thoát nạn thứ hai; kiên trì vận động người dân không sinh sống, kinh doanh tại các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Giáp Tết, “thủ phủ” bưởi Diễn vào mùa thu hoạch rộn ràng

Giáp Tết, “thủ phủ” bưởi Diễn vào mùa thu hoạch rộn ràng

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi không khí xuân lan tỏa khắp làng quê và phố thị, các nhà vườn tại Phú Diễn, Hà Nội lại bước vào vụ thu hoạch bận rộn nhất trong năm. Nơi đây được mệnh danh là “thủ phủ bưởi Diễn”, nổi tiếng với giống bưởi thơm ngon, mang đậm hương vị truyền thống. Thời điểm này, từng vườn bưởi trĩu quả vàng ươm đã sẵn sàng cung ứng cho thị trường phục vụ nhu cầu tiêu dùng và biếu tặng của người dân trong dịp Tết cổ truyền.
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Trong năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ, hành động khẩn trương, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5 - xác định đây là nhiệm vụ chính trị số 1 trong năm 2026.
Xem thêm
Phiên bản di động