Hội nghị Hội đồng Xúc tiến du lịch châu Á CPTA 16: Định vị thương hiệu du lịch Thủ đô

Kỳ 2: Bài học từ những kinh nghiệm hay

(LĐTĐ) Tại Hội nghị Hội đồng Xúc tiến Du lịch Châu Á, các thành viên CPTA đã chia sẻ kinh nghiệm quảng bá du lịch tại đất nước và quốc tế. Đa phần các thành phố đều có chiến lược quảng bá du lịch dựa trên văn hóa và di sản. Vậy đối với Việt Nam và Hà Nội sẽ quảng bá như thế nào?
ky 2 bai hoc tu nhung kinh nghiem hay Kỳ 1: Hình thành mạng lưới du lịch chung
ky 2 bai hoc tu nhung kinh nghiem hay Cơ hội quảng bá du lịch cho các thành viên CPTA

Giám đốc công ty Lữ hành Hà Nội Tourist Phùng Quang Thắng cho hay, từ kinh nghiệm của Công ty, thời gian qua chúng tôi có một chương trình đặc biệt dành cho du khách đến thăm Hà Nội, đó là trải nghiệm nét truyền thống qua ống kính máy ảnh cổ. Du khách có thể dùng những máy ảnh cổ chụp phim để chụp những phong cảnh của Hà Nội như phố cổ, cầu Long Biên, Nhà thờ… bất kỳ điểm đến yêu thích nào… sau đó được hướng dẫn rửa phim để tạo ra những bức ảnh mang đậm nét hoài cổ của Hà Nội.

“Hà Nội vốn được hình thành bởi những nét đẹp truyền thống, những di sản văn hóa cổ pha lẫn hiện đại. Bởi thế, trải nghiệm chụp ảnh qua những chiếc máy ảnh cổ sẽ làm toát lên được những nét đẹp ẩn giấu của Hà Nội. Hiện tại chúng tôi có hơn 2000 chiếc máy ảnh cổ để có thể phục vụ được nhiều lượt du khách đến Hà Nội với trải nghiệm đặc biệt này”- ông Thắng cho hay.

ky 2 bai hoc tu nhung kinh nghiem hay
Cầu Long Biên

Cũng theo ông Thắng, về quảng bá du lịch, bên cạnh lợi thế sẵn có về lịch sử, văn hóa, Hà Nội còn cần những sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, mang tính gợi mở để tôn vinh vẻ đẹp truyền thống. Nhờ đó tận dụng được cơ hội thu hút khách khi mạng lưới du lịch của các nước trong Hội đồng Xúc tiến du lịch châu Á hoạt động. Ngoài ra, Hà Nội cũng cần thực hiện tốt vai trò của mình trong mạng lưới du lịch của Hội đồng, một hình thức hợp tác diện rộng đòi hỏi phải có phương pháp, chiến lược phù hợp với điều kiện từng nước. Vì vậy, việc đầu tiên vẫn phải làm tốt công tác xúc tiến cho thành phố mình, sau đó xúc tiến chung cho điểm đến châu Á mà cả 10 thành phố thành viên cùng xây dựng.

Ông Yuji Fujita - Chủ tịch CPTA: Điểm nhấn của Hội nghị năm nay là tạo cơ hội để các thành phố thành viên tập trung thảo luận, đánh giá những công việc đã triển khai; hoạch định và thống nhất các kế hoạch, dự án mới.

Bên cạnh đó, các thành viên đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành du lịch của mạng lưới các thành phố lớn châu Á; nâng cao hiệu lực quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch với các tổ chức, doanh nghiệp các thành phố thành viên; các vấn đề liên quan đến hợp tác, xúc tiến chiến dịch “Chào mừng đến với châu Á”. Đồng thời, phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của các quốc gia thành viên.

Cùng quan điểm này, Đại diện Thành phố Tokyo (Nhật Bản) ông Hiroyasu Onum cho hay, Tokyo xác định điểm hấp dẫn của thành phố và xây dựng thương hiệu trên cơ sở sự giao thoa truyền thống và hiện đại. Thành phố đã đầu tư cho việc xây dựng thương hiệu và hình ảnh, cùng với slogan “Tokyo - Tokyo: Old meets New” cho chiến dịch quảng bá du lịch.

Chính quyền Tokyo cũng đẩy mạnh hợp tác công tư nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đem lại nhiều sự thuận lợi, trải nghiệm hấp dẫn và hạn chế rào cản ngôn ngữ như: xây dựng sản phẩm, quà tặng thống nhất nhận diện thương hiệu, tổ chức các trung tâm tư vấn đa ngôn ngữ hỗ trợ khách 24/24; triển khai hệ thống bảng thông tin du lịch, bản đồ số trên đường phố…

Là một trong những thành viên mới nhất của CPTA, giám đốc Cơ quan Quy hoạch phát triển đô thị của thành phố Manila (Philippin) Josefina Faula đưa ra kinh nghiệm: Trong chuỗi các hoạt động quảng bá du lịch của Manila, việc đầu tiên là Manila tạo một trang web để quảng bá du lịch đến với Châu Á. Từ trang web này, chúng tôi có thể giới thiệu những hình ảnh của thành phố và đất nước tới người dân trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, để quảng bá du lịch tại các địa phương, chúng tôi đã thực hiện treo những bức tranh nghệ thuật ở các cột chống chân cầu vượt trong khắp thành phố Manila. Chúng tôi còn có các cuộc thi ảnh để quảng bá du lịch và có những giải thưởng du lịch giá trị cho người thắng cuộc. Cũng như Đài Bắc, chúng tôi cũng hướng đến chiến dịch quảng bá du lịch với người nổi tiếng.

“Điều chúng tôi mong muốn là được cập nhật thông tin của Manila trong các bức ảnh quảng cáo trong các chiến dịch của CPTA và mong muốn được hợp tác với các thành viên CTPA. Manila là trung tâm hành chính kinh tế của Philippin, chúng tôi có những di sản, văn hóa giao thoa giữa giá trị truyền thống và hiện đại. Ngoài ra còn có nhiều trung tâm mua sắm và trung tâm hội nghị lớn, thu hút được những sự kiện lớn mang tầm châu lục. Manila còn là thành phố có chỉ số hạnh phúc nhất trên thế giới, điều đó xứng đáng để du khách trải nghiệm một hành trình thú vị đến với Manila”- ông Josefina Faula nói.

Có mặt tại Hội nghị, chuyên gia Sở thông tin và Du lịch Đài Bắc (Đài Loan) cho hay: Đài Bắc là một thành phố an toàn thứ 3 trên thế giới và là một trong những thành phố công nghệ cao nhất thế giới. Đài Bắc cũng là một thành phố thân thiện và là thiên đường mua sắm đối với các tín đồ du lịch mua sắm. Cũng giống như Tokyo, chúng tôi có những giá trị truyền thống văn hóa riêng tạo nên những nét đặc sắc, là điểm đến thu hút khách du lịch.

Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: Thông qua việc tổ chức Hội nghị, ngành du lịch Hà Nội sẽ có cơ hội giới thiệu với bạn bè quốc tế về một Thủ đô năng động, thân thiện, mến khách, cũng như quảng bá tiềm năng du lịch, truyền thống văn hóa lịch sử, các điểm đến du lịch, các sản phẩm và dịch vụ du lịch Hà Nội; qua đó, xây dựng các chương trình du lịch phù hợp, hấp dẫn với du khách quốc tế góp phần nâng cao hình ảnh, vai trò của ngành du lịch Hà Nội nói riêng và vị thế của thành phố Hà Nội nói chung trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Đến Đài Bắc, các bạn sẽ được đi lại an toàn vằng những chuyến xe bus 2 tầng giống như Hà Nội. Ẩm thực ở Đài Loan rất đa dạng bởi các món ăn nổi tiếng, đặc biệt là chuỗi nhà hàng Michelin có thể giúp bạn thưởng thức với giá ưu đãi. Các sự kiện văn hóa ở Đài Bắc rất nhiều, trong năm du khách có thể tham gia các lễ hội như Lễ hội suối nước nóng, Lễ hội đếm ngược đêm giao thừa, Lễ hội đua thuyển rồng, Lễ hội hoa…

Để quảng bá đạt hiệu quả, chuyên gia này bật mý: Một trong những chiến lược quảng bá du lịch chúng tôi muốn chia sẻ với các thành phố thành viên là chúng tôi mời những người nổi tiếng trên mạng xã hội từ khắp nơi trên thế giới đến Đài Bắc để du lịch, quay phim và sau đó họ sẽ đăng hình ảnh của Đài Bắc lên trang Instagram của họ, thu hút hàng triệu lượt người xem. Đó là một kênh quảng cáo mà chúng tôi cho rằng rất hiệu quả.

Cuối cùng Giám đốc sở Du lịch Nghệ thuật và Thể thao thành phố Kuala Lumpur (Malaysia) Khairul Anuar Bin MHD.Juri chia sẻ kinh nghiệm: Điều đặc biệt ở Kuala Lumpur là chúng tôi có nhiều tộc người nên ẩm thực của chúng tôi rất phong phú. Ngoài ra, các vũ điệu của Kuala lumpur cũng là điểm thu hút du khách.

Năm 2017 Kuala Lumpur có 13 triệu lượt khách du lịch ghé thăm do các hoạt động quảng bá tích cực từ các giá trị truyền thống vốn có của thành phố. Kuala Lumpur cũng là một trong 10 thành phố tốt nhất dành cho người nước ngoài lưu trú, đặc biệt là các dịp lễ tết. Tôi cho rằng, Kuala Lumpur là một thành phố an toàn, có đa dạng các giá trị truyền thống như trang phục, ngôn ngữ, lễ hội.

Chúng tôi đã quảng bá du lịch bằng nhiều hình thức khác nhau như biến dòng sông trong lòng thành phố thành màu xanh da trời bằng cách lắp hệ thống đèn điện dọc con sông. Ngoài ra, du khách có thể khám phá thiên nhiên bằng trực thăng hay đi xe đạp quanh thành phố…

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý

Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý

(LĐTĐ) Ứng dụng iHanoi đã có hơn 52.000 tài khoản đăng ký, vượt mốc 20.000 lượt truy cập hằng ngày. Ứng dụng này đã tiếp nhận và xử lý nhanh chóng 338 phản ánh, tỷ lệ hài lòng đạt trên 48%. Người dân đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý.
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam

Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa phối hợp với Herbalife Việt Nam tổ chức buổi đào tạo về dinh dưỡng khoa học thể thao cho các đại diện của 58 câu lạc bộ bóng đá Việt Nam.
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công

Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, Hà Nội chi cho công tác trợ cấp ưu đãi người có công với tổng kinh phí 1.252 tỷ đồng, trong đó, thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời trợ cấp cho gần 80.000 người có công và thân nhân người có công số tiền 1.094 tỷ đồng.
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

(LĐTĐ) Vừa qua, tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Sở Y tế Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 238 cán bộ làm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế trực thuộc ngành.
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ

Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn kiến thức về công tác An toàn, vệ sinh lao động; bồi dưỡng kỹ năng, quy trình, phương pháp xây dựng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện và cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện.
Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to

Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết ngày 17/7, khu vực Hà Nội trời nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Tin khác

Khai mạc Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024

Khai mạc Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024

(LĐTĐ) Tối 13/7, Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 đã chính thức khai mạc, khuấy động thành phố biển bằng những màn trình diễn drone light rực rỡ màu sắc với trận so tài của 2 đội thi Hàn Quốc và Trung Quốc. Đêm thi có chủ đề “Nha Trang bừng sáng - Glamour Nha Trang”.
Nha Trang: Nhiều khách sạn “cháy” phòng trước đêm Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế

Nha Trang: Nhiều khách sạn “cháy” phòng trước đêm Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế

(LĐTĐ) Tối nay (13/7), sẽ diễn ra Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 từ các màn tranh tài drone light các đội Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, UAE khiến lượng khách du lịch đổ về Nha Trang tăng cao. Hàng loạt khách sạn từ 3-5 sao đều thông báo hết phòng.
Sở Du lịch Nghệ An khuyến cáo hành vi lừa đảo hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

Sở Du lịch Nghệ An khuyến cáo hành vi lừa đảo hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch

(LĐTĐ) Sở Du lịch Nghệ An vừa có Công văn số 856/SDL-TTR gửi Công an Nghệ An; các cá nhân có kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; khách du lịch nội địa và quốc tế về việc khuyến cáo hành vi lừa đảo hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.
Sáu tháng đầu năm 2024, Việt Nam đón hơn 8,8 triệu lượt khách quốc tế

Sáu tháng đầu năm 2024, Việt Nam đón hơn 8,8 triệu lượt khách quốc tế

(LĐTĐ) Sáu tháng đầu năm 2024, Việt Nam đón hơn 8,8 triệu lượt khách quốc tế; tăng 58,4% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2019; phục vụ khoảng 66,5 triệu lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 436,5 nghìn tỷ đồng.
Phát triển làng nghề gắn với du lịch: Làm sao khơi gợi tiềm năng?

Phát triển làng nghề gắn với du lịch: Làm sao khơi gợi tiềm năng?

(LĐTĐ) Hà Nội là vùng đất có nhiều làng nghề được hình thành, tồn tại và phát triển từ rất sớm, tạo nên những nét đặc sắc riêng có. Ở các địa phương, trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, các làng nghề không chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần đưa ngành du lịch phát triển ngày một đa dạng.
Trải nghiệm du lịch Cửa Lò

Trải nghiệm du lịch Cửa Lò

(LĐTĐ) Năm du lịch 2024, Cửa Lò đón du khách với cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ, khang trang, nhiều điểm du lịch mới được đưa vào khai thác. Rất đông du khách lựa chọn nghỉ dưỡng 3 ngày, hai đêm ở Cửa Lò để trải nghiệm không gian du lịch biển.
Kích cầu du lịch bằng trải nghiệm khách sạn

Kích cầu du lịch bằng trải nghiệm khách sạn

(LĐTĐ) Sở Du lịch Hà Nội đang chủ trì, phối hợp các cơ sở lưu trú 4 - 5 sao ở Thủ đô, các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch phát động, xây dựng chương trình kích cầu “Người Hà Nội và du khách trải nghiệm dịch vụ tại các khách sạn 4 - 5 sao của Hà Nội” để quảng bá, thu hút người Hà Nội và du khách đi du lịch tại chỗ, trải nghiệm các dịch vụ, lưu trú tại các khách sạn cao cấp ngay tại nơi mình đang sống.
Tháng 6/2024: Khách du lịch quốc tế đến Thủ đô tăng mạnh

Tháng 6/2024: Khách du lịch quốc tế đến Thủ đô tăng mạnh

(LĐTĐ) Tháng 6 năm nay, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 2,49 triệu lượt khách, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 496 nghìn lượt khách, tăng 55,9% so với cùng kỳ năm trước (bao gồm 350 nghìn lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú).
Nha Trang: Cận cảnh dự án dở dang gây lãng phí trên đất vàng ven biển

Nha Trang: Cận cảnh dự án dở dang gây lãng phí trên đất vàng ven biển

(LĐTĐ) Dự án Khu phức hợp Thương mại - Khách sạn - Căn hộ Tropicana Nha Trang nằm trên tuyến đường biển Trần Phú (TP Nha Trang, Khánh Hoà) chậm tiến độ triển khai và chưa hẹn ngày đi vào hoạt động sau nhiều năm thi công, gây lãng phí tài nguyên đất ở vị trí đắc địa, mất mỹ quan đô thị.
Sẵn sàng thu hút du khách đến Đảo quốc với các dịch vụ du lịch hấp dẫn

Sẵn sàng thu hút du khách đến Đảo quốc với các dịch vụ du lịch hấp dẫn

(LĐTĐ) Singapore đã sẵn sàng thu hút thêm du khách quốc tế đến Đảo quốc với các sản phẩm và dịch vụ du lịch mới được ra mắt, hoặc được cải tiến, cùng với đó là kế hoạch dài hạn cho thập kỷ tới.
Xem thêm
Phiên bản di động