Bảo đảm an toàn lao động tại các doanh nghiệp để phát triển bền vững:

Kỳ 1: Khi cả ý thức lẫn công cụ phòng, chống tai nạn lao động vẫn còn... xem nhẹ

Chiếm hơn 97% tổng số doanh nghiệp cả nước; nhưng nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa coi trọng đúng mức công tác an toàn, vệ sinh lao động. Không xây dựng nội quy, không huấn luyện định kỳ, thiếu bộ phận chuyên trách… là những “lỗ hổng” phổ biến, đang khiến nguy cơ tai nạn lao động (TNLĐ) ngày càng gia tăng. Khi nhận thức còn mờ nhạt, trách nhiệm chưa cụ thể, thì người lao động (NLĐ) chính là đối tượng phải gánh chịu rủi ro trực tiếp.
Công nhân "đầu trần, chân dép" trên công trình trọng điểm huyện Gia Lâm Chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho người lao động

Lực lượng đông, nhận thức yếu

Số liệu thống kê từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ), nay là Bộ Tài chính cho thấy, tính đến hết năm 2024, cả nước có khoảng 940.078 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, hơn 97% trong số này là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), với tổng nguồn vốn khoảng 16,6 triệu tỷ đồng. Đây là khu vực tạo ra khoảng gần 40% GDP, hơn 30% ngân sách Nhà nước và sử dụng trên 51% lực lượng lao động xã hội. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chính vì quy mô nhỏ, thiếu nguồn lực, nên nhiều doanh nghiệp trong nhóm này chưa chú trọng công tác bảo đảm an toàn lao động một cách đúng mức.

Kỳ 1: Khi cả ý thức lẫn công cụ phòng, chống tai nạn lao động vẫn còn... xem nhẹ
Công tác đảm bảo an toàn lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện vẫn chưa được quan tâm nhiều. (Ảnh: Khắc Hạnh)

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng chưa tổ chức huấn luyện an toàn lao động định kỳ cho NLĐ. Thậm chí, phần lớn các doanh nghiệp không có cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách về an toàn, không xây dựng nội quy, không tổ chức khám sức khỏe nghề nghiệp cho NLĐ, không thống kê và báo cáo tình hình TNLĐ đúng quy định...

Theo TS. Nguyễn Anh Thơ - Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động, nguyên nhân chủ quan chiếm tới 73% tổng số vụ TNLĐ. Trong đó, phần lớn bắt nguồn từ việc người sử dụng lao động không tuân thủ quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, còn NLĐ thì thiếu kiến thức, không được huấn luyện đầy đủ, dẫn đến hành vi làm việc nguy hiểm, vi phạm quy trình.

Một thực tế đáng lo ngại được chỉ ra trong Báo cáo quốc gia về TNLĐ năm 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ); có đến 46,91% số vụ tai nạn chết người có nguyên nhân từ phía người sử dụng lao động, bao gồm: không xây dựng quy trình làm việc an toàn, không huấn luyện cho NLĐ, sử dụng thiết bị không đảm bảo kỹ thuật, thiếu giám sát an toàn tại công trường… Điều này cho thấy sự coi thường tính mạng NLĐ, đặt lợi nhuận lên trên sự an toàn.

Chỉ 22,88% số vụ có nguyên nhân do chính NLĐ, thường là vi phạm quy trình, chủ quan trong thao tác. Số liệu này cho thấy, trách nhiệm lớn nhất vẫn nằm ở khâu quản lý, tổ chức sản xuất và đào tạo an toàn trong doanh nghiệp. Đáng chú ý, TNLĐ chủ yếu xảy ra ở các DNNVV, trong các ngành nghề có nguy cơ cao như xây dựng, cơ khí, may mặc, gỗ, vận tải…

Bên cạnh những nguyên nhân trên, theo các chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến TNLĐ ở các DNNVV còn là do sự hạn chế của các cán bộ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại các đơn vị, doanh nghiệp; thậm chí, ngay cả với những cán bộ làm công tác quản lý. Bên cạnh đó, là sự quản lý lỏng lẻo, vào cuộc thiếu tích cực của các cấp chính quyền quận, huyện, xã (trước đây).

Đặc biệt là công tác thanh tra, xử lý các vi phạm về lĩnh vực ATVSLĐ trên địa bàn còn chưa nghiêm, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe (có nơi phát hiện ra nhiều sai phạm, tại nhiều doanh nghiệp nhưng chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở, không lập biên bản xử lý vi phạm hành chính); số đơn vị, doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về ATVSLĐ còn ít, chủ yếu là lồng ghép trong các cuộc thanh tra, kiểm tra chung về thực hiện pháp luật lao động, vì vậy chưa đảm bảo tính chuyên sâu về kỹ thuật ATVSLĐ.

Kỳ 1: Khi cả ý thức lẫn công cụ phòng, chống tai nạn lao động vẫn còn... xem nhẹ
Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng chưa nhận thức hết được vai trò quan trong của công tác đảm bảo an toàn lao động. (Ảnh: Khắc Hạnh)

Ngoài ra, mạng lưới An toàn vệ sinh viên (ATVSV) tại một số đơn vị chưa được thành lập hoặc đã thành lập song chỉ là hình thức, hoạt động chưa hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng được quy chế hoạt động và chưa có chế độ phụ cấp cho các an toàn vệ sinh viên theo quy định nên không động viên, khuyến khích được các An toàn, vệ sinh viên hoạt động tích cực. Theo quy định của pháp luật, mạng lưới ATVSV hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nên các doanh nghiệp chưa có Công đoàn cơ sở đều không thành lập mạng lưới ATVSV, dẫn đến tổng số các đơn vị, doanh nghiệp có mạng lưới ATVSV còn thấp...

Từ lỗ hổng đến hành động

Theo Báo cáo tổng kết công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) công bố tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2025 (diễn ra ngày 5/5/2025), trong năm 2024, cả nước xảy ra 8.286 vụ TNLĐ, làm 8.472 người bị nạn, trong đó có 621 người tử vong. So với năm 2023, số người chết vì TNLĐ tăng 4,5%.

Tính riêng thành phố Hà Nội, trong năm 2024, xảy ra 121 vụ TNLĐ làm 123 NLĐ bị nạn. Trong đó, 39 vụ TNLĐ nghiêm trọng, làm 41 người bị chết và 2 người bị thương nặng. Trong khi đó, theo Báo cáo sơ kết công tác an toàn, vệ sinh lao động 6 tháng đầu năm 2025, phần lớn các vụ TNLĐ đều xảy ra trong những ngành nghề đã được xác định là có nguy cơ cao như: Xây dựng, khai thác khoáng sản, cơ khí - luyện kim, hóa chất, vận tải và sản xuất vật liệu xây dựng. Trong đó, ngành xây dựng chiếm từ 30 - 35% tổng số vụ TNLĐ hằng năm, tiếp theo là khai thác mỏ, cơ khí và chế biến gỗ…

Được biết, trong tổng số các vụ TNLĐ, thì số vụ xảy ra ở khu vực DNNVV chiếm số lượng lớn, tuy nhiên, tốc độ cải thiện đang rất chậm. Bên cạnh đó, tại nhiều doanh nghiệp, việc trang bị phương tiện bảo hộ lao động vẫn còn mang tính hình thức. Một số doanh nghiệp chỉ phát đồ bảo hộ theo đợt, không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Đặc biệt, một số ngành nghề có nguy cơ cao như chế biến gỗ, cơ khí, hóa chất vẫn ghi nhận tình trạng công nhân không đeo khẩu trang, không mang găng tay hay kính bảo hộ khi làm việc…

Kỳ 1: Khi cả ý thức lẫn công cụ phòng, chống tai nạn lao động vẫn còn... xem nhẹ
Luật Công đoàn 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025, sẽ tăng cường vai trò giám sát của tổ chức Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở.trong việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn lao động tại các doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

Thực tế xử phạt thời gian gần đây cho thấy, ngay cả những doanh nghiệp quy mô lớn vẫn vi phạm các quy định cơ bản. Điển hình như năm 2024, Công ty Toyota Việt Nam (Phú Thọ) bị phạt 90 triệu đồng vì không tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho gần 1.000 lao động nhóm 4; Công ty chế xuất Nitori Việt Nam bị xử phạt do chưa sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ. Sổ theo dõi cấp phát bảo hộ lao động chưa có chữ ký NLĐ. Doanh nghiệp để thùng chứa keo trong kho vải gỗ; chưa kiểm định 9 máy, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; Xa hơn nữa, năm 2023, Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 468 NLĐ nhưng chỉ khám thính lực, chưa đánh giá theo tính chất công việc của đơn vị…

Các doanh nghiệp lớn là vậy, đối với các DNNVV - nơi điều kiện còn hạn chế hơn - nguy cơ vi phạm còn cao hơn rất nhiều. Để lấp đầy khoảng trống về an toàn lao động, theo luật sư Đào Đăng Sơn (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội), yếu tố then chốt là nâng cao nhận thức, trách nhiệm từ người sử dụng lao động. Dù doanh nghiệp nhỏ hay lớn, người chủ doanh nghiệp phải hiểu rằng TNLĐ không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến thương hiệu, uy tín, năng suất và sự phát triển lâu dài.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý, giám sát cần bắt buộc các DNNVV phải có cán bộ phụ trách an toàn lao động, dù là kiêm nhiệm. Đồng thời, quy định rõ chế tài nếu không tổ chức huấn luyện định kỳ, không báo cáo tình hình TNLĐ, không xây dựng nội quy. Cùng đó, Nhà nước cần hỗ trợ các DNNVV tiếp cận các chương trình đào tạo miễn phí, cung cấp tài liệu, biểu mẫu và tổ chức huấn luyện tập trung theo ngành nghề, khu công nghiệp.

Đặc biệt, hy vọng khi Luật Công đoàn 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025, sẽ tăng cường vai trò giám sát của tổ chức Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở. Tổ chức này cần chủ động kiểm tra, phản ánh, phối hợp với cơ quan chức năng trong các đợt thanh tra định kỳ hoặc đột xuất.

Cùng với đó, cần ứng dụng công nghệ để minh bạch hóa công tác quản lý ATLĐ. Ví dụ, xây dựng hệ thống quản lý huấn luyện điện tử, cấp mã định danh cho NLĐ đã được đào tạo, theo dõi lịch kiểm định thiết bị, cảnh báo khi đến hạn kiểm tra… sẽ giúp doanh nghiệp nhỏ quản lý thuận tiện, tiết kiệm và tuân thủ đúng quy định.

“TNLĐ không chỉ là thiệt hại về con người, tài sản, mà còn là “vết sẹo” trong quá trình phát triển doanh nghiệp. Với lực lượng đông đảo và vai trò lớn trong nền kinh tế, DNNVV không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc chiến bảo đảm an toàn lao động. Khi nhận thức được nâng lên, trách nhiệm được quy định rõ ràng, hệ thống giám sát được củng cố - khi đó, khoảng trống về an toàn mới có thể thực sự được lấp đầy”, luật sư Sơn nhấn mạnh.

Đỗ Đạt

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Công an Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ GPMB các dự án trọng điểm

Công an Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ GPMB các dự án trọng điểm

Mới đây, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã chủ trì Hội nghị Hội ý nghiệp vụ tập trung đánh giá tình hình và đề xuất các phương án tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Việc bảo đảm an ninh trật tự tại các dự án giao thông huyết mạch và cầu vượt sông Hồng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy hạ tầng đô thị Thủ đô phát triển bền vững.
Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy lớn tại Chợ Xanh, Định Công

Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy lớn tại Chợ Xanh, Định Công

Rạng sáng 23/12, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại khu vực Chợ Xanh (phố Định Công, phường Phương Liệt). Nhờ sự phản ứng nhanh chóng, hiệp đồng tác chiến hiệu quả giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và các đơn vị chức năng địa phương, đám cháy đã được khống chế kịp thời, bảo vệ thành công hơn 2.000m2 diện tích ki-ốt và ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các khu dân cư đông đúc xung quanh.
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo

Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo

Dự tính tổng nguồn lực đầu tư cho Đặc khu Côn Đảo giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 51.000 tỷ đồng.
Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025

Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025.
Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Ở Tổ dân phố số 32, phường Ba Đình, (Hà Nội), ông Ngô Văn Thành, Bí thư Chi bộ, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì dân.

Tin khác

Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhiều quy định mới về chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Trong đó, đáng chú ý là việc tiếp tục duy trì phụ cấp đặc thù, bổ sung quy định cụ thể về phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo dạy tích hợp, dạy người khuyết tật và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhằm bảo đảm quyền lợi, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo.
Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ bản đối với người lao động làm việc theo hợp đồng từ 1 năm trở lên tại một số thị trường trọng điểm. Cụ thể, mức lương cơ bản tại thị trường châu Âu dự kiến từ 700 USD/tháng trở lên; tại thị trường châu Mỹ, mức lương cơ bản được đề xuất nâng lên từ 600 USD/tháng trở lên, nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và mặt bằng thu nhập tại từng thị trường.
Chung tay xây dựng tương lai việc làm bền vững cho lao động trẻ

Chung tay xây dựng tương lai việc làm bền vững cho lao động trẻ

Với tinh thần kết nối, đồng hành và kiến tạo, Ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm năm 2025 diễn ra tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long là bước khởi đầu để nhà trường, doanh nghiệp và người học cùng chung tay xây dựng một tương lai việc làm bền vững, nơi mỗi bạn trẻ được trao cơ hội, được tin tưởng và được phát triển lâu dài.
Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ ngành công nghệ thông tin

Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ ngành công nghệ thông tin

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin năm 2025 diễn ra ngày 16/12 tại Hà Nội, thu hút hơn 30 doanh nghiệp với gần 1.300 chỉ tiêu tuyển dụng, góp phần kết nối hiệu quả cung - cầu lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy phát triển thị trường lao động Thủ đô.
Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường lao động

Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường lao động

Sáng 16/12, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, diễn ra buổi lễ khai trương Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số lĩnh vực lao động việc làm, góp phần phát triển thị trường lao động và thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô.
Hà Nội: Vượt trên 22% chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2025

Hà Nội: Vượt trên 22% chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2025

Thông tin về công tác giải quyết việc làm trên địa bàn Hà Nội, Sở Nội vụ Hà Nội cho biết tính chung 11 tháng của năm 2025, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 207.493 người lao động (vượt 22,77% chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đề ra).
Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 318/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm 2025 liên quan đến đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
TP.HCM: Tư vấn việc làm cho gần 400.000 lượt người

TP.HCM: Tư vấn việc làm cho gần 400.000 lượt người

Từ ngày 1/1/2025 đến ngày 25/11/2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tổ chức 242 phiên giao dịch việc làm, tư vấn việc làm cho 397.261 lượt người.
Tích cực kết nối thông tin thị trường, giải quyết hiệu quả việc làm cho người lao động Thủ đô

Tích cực kết nối thông tin thị trường, giải quyết hiệu quả việc làm cho người lao động Thủ đô

Chỉ đến giữa tháng 11, thành phố Hà Nội đã thực hiện vượt 22% chỉ tiêu kế hoạch năm về giải quyết việc làm cho người lao động. Điều này cho thấy sức bật của thị trường lao động, đồng thời phản ánh tính đúng đắn, hiệu quả trong chiến lược giải quyết việc làm của Thành phố là thúc đẩy hệ thống thông tin về thị trường lao động và tích cực hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động