Kịp thời ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo cụ bà 76 tuổi

Công an xã Đại Cường (huyện Ứng Hoà, Hà Nội) vừa phối hợp với ngân hàng trên địa bàn, kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ người dân ngăn chặn vụ giả danh cơ quan chức năng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 72 triệu đồng.
Phát động chiến dịch “Nhận diện lừa đảo” nhằm hạn chế lừa đảo trực tuyến Cảnh giác với chiêu trò giả mạo văn bản tăng lương hưu, cập nhật VssID 4.0

Vừa qua, trên địa bàn huyện Ứng Hòa xảy ra 1 vụ giả danh cán bộ công an thông báo nội dung có liên quan đến các vụ án, vụ việc do cơ quan Công an đang điều tra, xử lý, đề nghị người bị hại cung cấp thông tin cá nhân, nộp tiền để phục vụ công tác điều tra và chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 26/7 Công an xã Đại Cường nhận được trao đổi của Chi nhánh Ngân hàng xã Đại Cường về việc bà Phạm Thị Thực (sinh năm 1948 ở thôn Kim Giang, xã Đại Cường) đến ngân hàng để rút số tiền 72 triệu đồng. Quá trình thực hiện việc rút tiền, nhân viên ngân hàng phát hiện bà Thực có biểu hiện lạ liền gọi điện báo ngay cho lực lượng Công an xã Đại Cường.

Sau khi nhận được thông tin, Công an xã Đại Cường đã cử lực lượng lập tức đến ngân hàng để xác minh. Trên đường đến ngân hàng - nơi bà Thực giao dịch rút tiền, lực lượng Công an gặp bà Thực trong tình trạng hoang mang, lo sợ, trên tay cầm số tiền 72 triệu đồng mới rút ra từ ngân hàng nên đã mời bà Thực về trụ sở để xác minh.

Kịp thời ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo cụ bà 76 tuổi
Công an xã Đại Cường kịp thời ngăn chặn vụ ừa đảo, giữ lại tài sản cho bà Phạm Thị Thực.

Quá trình làm việc bà Phạm Thị Thực trình bày: Hiện tại bà là hộ đơn thân, cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày phụ thuộc vào tiền trợ cấp của Đảng và Nhà nước hàng tháng. Ngày 26/7 có hai đối tượng (1 nam và 1 nữ) gọi điện cho bà tự xưng tên Ngô Hồng Sơn thuộc Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án về ma túy và số điện thoại của bà Thực đang bị các đối tượng lợi dụng để buôn bán ma túy.

Nhóm đối tượng yêu cầu bà Thực kê khai số tiền trong tài khoản để Công an xác minh. Đồng thời, đề nghị bà Thực không được tiết lộ việc này cho bất kỳ ai nếu không sẽ bị đi tù hoặc bị các đối tượng buôn ma túy trừ khử.

Sau đó các đối tượng hướng dẫn bà Thực đến ngân hàng để rút tiền và gửi vào số tài khoản 0961839212 tại VP Bank mang tên Đậu Xuân Thắng. Vì hoang mang, lo sợ liên quan đến pháp luật, bà Thực đã đến ngân hàng rút hết số tiền tiết kiệm để chuyển cho các đối tượng trên.

May mắn, nhân viên ngân hàng đã được Công an xã Đại Cường thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo về các phương thức thủ đoạn lừa đảo của tội phạm nên đã rất cảnh giác, kịp thời báo cho cơ quan Công an. Do đó, cán bộ Công an xã Đại Cường kịp thời có mặt để ngăn chặn việc chuyển tiền của bà Thực.

Nhận định đây là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng lừa đảo qua mạng, Công an xã đã trấn an tinh thần, động viên bà Thực. Sau một thời gian được Công an xã trấn an, giải thích bà Thực đã bình tĩnh lại, không còn lo sợ nữa. Công an xã đã đưa bà Thực cùng toàn bộ số tiền 72 triệu động của bà Thực đến ngân hàng và gửi lại vào tài khoản cho bà Thực...

Đây là hình thức lừa đảo không mới, nhưng phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi. Ngoài việc giả danh Công an, hiện nay các đối tượng còn giả danh cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân và các cơ quan chức năng nhằm đánh vào tâm lý lo sợ của người bị hại, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường nhắm vào những cán bộ hưu trí có tiền tích lũy, người kinh doanh buôn bán, người trung tuổi có con cái lớn, trưởng thành hoặc đi làm ăn xa...

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an một lần nữa khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh Công an, Toà án, Viện kiểm sát… để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng. Khi có các vụ việc xảy ra cần trao đổi với người thân, báo cáo ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thị trường xe máy điện: Cơ hội, thách thức và xu hướng phát triển

Thị trường xe máy điện: Cơ hội, thách thức và xu hướng phát triển

Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới (World Bank), việc phát triển xe điện tại Việt Nam có thể giúp giảm tới 28% lượng khí thải CO2 từ giao thông vào năm 2050, đồng thời tiết kiệm khoảng 498 tỷ USD chi phí nhập khẩu nhiên liệu. Với việc xe máy chiếm tới 94% tổng số phương tiện giao thông tại Việt Nam, việc chuyển đổi sang xe máy điện không chỉ là một giải pháp bảo vệ môi trường mà còn là xu hướng tất yếu trong tương lai.
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đặt mục tiêu tăng cường cơ giới hóa, tăng năng suất

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đặt mục tiêu tăng cường cơ giới hóa, tăng năng suất

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất đã góp phần giúp Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tiết kiệm chi phí trong công tác sản xuất kinh doanh.
Tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn trong việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ

Tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn trong việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ

Sau sự việc cháu bé 9 tháng tuổi bị bỏng tại cơ sở lớp mầm non độc lập Vạn Phúc trên địa bàn quận Ba Đình, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Ba Đình đã tổ chức họp các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn; đồng thời yêu cầu tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn trong việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ.
Hà Nội: Quyết liệt triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin sởi cho trẻ từ 6 - 9 tháng tuổi

Hà Nội: Quyết liệt triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin sởi cho trẻ từ 6 - 9 tháng tuổi

Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn Thành phố ghi nhận 1.275 trường hợp mắc sởi tại tất cả 30 quận/huyện/thị xã, 328 xã/phường/thị trấn, trong đó có 1 trường hợp tử vong do không tiêm vắc xin phòng bệnh. Hiện Hà Nội vẫn đang quyết liệt triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng sởi cho trẻ từ 6 - 9 tháng tuổi.
Chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật BHXH năm 2024

Chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật BHXH năm 2024

Ngày 28/3, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khu vực I tổ chức Chương trình giao lưu trực tuyến “Quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật BHXH năm 2024” trên Cổng Thông tin điện tử BHXH thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Công Định - Phó Giám đốc BHXH Khu vực I chủ trì hội nghị.
Từ 1/6/2025, cơ quan Bảo hiểm xã hội chỉ cấp mới thẻ BHYT giấy với một số trường hợp

Từ 1/6/2025, cơ quan Bảo hiểm xã hội chỉ cấp mới thẻ BHYT giấy với một số trường hợp

Từ ngày 1/6/2025, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) chỉ thực hiện cấp mới thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giấy đối với các trường hợp không thể cài đặt các ứng dụng BHXH số (VssID), định danh điện tử (VneID) và không có Căn cước công dân (CCCD) có gắn chip.
Pendant Quang Vinh chính thức nhập quốc tịch Việt Nam, sẵn sàng khoác áo đội tuyển quốc gia

Pendant Quang Vinh chính thức nhập quốc tịch Việt Nam, sẵn sàng khoác áo đội tuyển quốc gia

Sáng 28/3, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh - cầu thủ mang hai dòng máu Pháp - Việt đã chính thức được Chủ tịch nước ký quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam trong buổi lễ trang trọng tại Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. Từ nay, Quang Vinh đã là công dân Việt Nam, đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia trong các giải đấu sắp tới.

Tin khác

"Cắt đá tìm ngọc" người phụ nữ bị lừa gần 300 triệu đồng

"Cắt đá tìm ngọc" người phụ nữ bị lừa gần 300 triệu đồng

Thủ đoạn của các đối tượng là dụ dỗ người chơi đầu tư đặt cọc các viên đá trên livestream. Do thấy dễ chơi, có thưởng lại được hứa sẽ trả lại tiền, chị T đã tham gia đặt cược cắt đá rồi "sập bẫy" của các đối tượng lừa đảo.
Nghệ An: Học sinh lớp 11 bị đánh hội đồng phải nhập viện

Nghệ An: Học sinh lớp 11 bị đánh hội đồng phải nhập viện

Trong một ngày tại thành phố Vinh đã xảy ra hai vụ việc học sinh trường trung học phổ thông (THPT) đánh nhau. Hậu quả, một học sinh Trường THPT Hà Huy Tập phải nhập viện điều trị.
Đồng Nai: Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Đồng Nai: Xử phạt nhiều doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Ngày 27/3, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều doanh nghiệp do liên quan đến vi phạm trong lĩnh vực môi trường.
Đã bắt được đối tượng đâm xe máy vào cảnh sát giao thông ở Thái Bình

Đã bắt được đối tượng đâm xe máy vào cảnh sát giao thông ở Thái Bình

Ngày 27/3, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra vụ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ.
Hành trình triệt phá "xưởng" sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay

Hành trình triệt phá "xưởng" sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phá chuyên án sản xuất trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Khánh Hòa; thu giữ 1,4 tấn ketamin, bắt giữ 11 người.
Để con gái 6 tuổi lái xe, bố bị phạt đến 30 triệu đồng

Để con gái 6 tuổi lái xe, bố bị phạt đến 30 triệu đồng

Liên quan đến clip bé gái khoảng 6 tuổi đang điều khiển xe ô tô, cơ quan công an đã xác định rõ người giao xe ô tô cho cháu bé cầm vô lăng điều khiển là anh N (bố của cháu bé). Người đàn ông ở Vĩnh Phúc đối diện với mức xử phạt lên tới 30 triệu đồng.
Phẫn nộ video người đàn ông đánh phụ nữ và trẻ em

Phẫn nộ video người đàn ông đánh phụ nữ và trẻ em

Tối 24/3, trên mạng xã hội lan truyền video người đàn ông cầm một vật dài quật mạnh vào trẻ nhỏ, hành hung một phụ nữ đang bế em bé.
Mở rộng xác minh hành vi lan truyền thông tin sai sự thật "Dừng xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc đi vệ sinh bị phạt nguội"

Mở rộng xác minh hành vi lan truyền thông tin sai sự thật "Dừng xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc đi vệ sinh bị phạt nguội"

Cơ quan Công an đang tiếp tục mở rộng xác minh, xử lý những người có hành vi tán phát thông tin sai sự thật: "Dừng xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc đi vệ sinh: Không phải tình huống bất khả kháng, Cảnh sát giao thông vẫn phạt nguội"...
Hà Nội: Xử lý xe ba bánh đi lên vành đai 3 trên cao trong giờ cao điểm

Hà Nội: Xử lý xe ba bánh đi lên vành đai 3 trên cao trong giờ cao điểm

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội vừa xử lý 1 trường hợp điều khiển xe ba bánh tự chế, bất chấp nguy hiểm đi lên đường Vành đai 3 trên cao, gây mất an toàn giao thông.
Tài xế xe khách vừa chơi game vừa lái xe bị phạt 10 triệu đồng

Tài xế xe khách vừa chơi game vừa lái xe bị phạt 10 triệu đồng

Chiều 21/3, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an cho biết, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh và làm việc với tài xế vừa lái ô tô khách vừa dùng điện thoại.
Xem thêm
Phiên bản di động