Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở:

Kinh nghiệm từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Là công đoàn cơ sở một doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài (Nhật Bản) với trên 2000 công nhân viên, người lao động, Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Điện Stanley Việt Nam luôn là điểm sáng trong phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động công đoàn huyện Gia Lâm bởi những hoạt động thực chất, hướng về đoàn viên, người lao động.
Các cấp công đoàn huyện Gia Lâm chủ động phòng chống dịch Covid-19 LĐLĐ huyện Gia Lâm: Nỗ lực hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên và người lao động

Năng động, kiên trì, vượt qua rào cản

Bà Lê Thị Bạch Liên - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam cho biết,Công đoàn Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam được thành lập vào năm 1999, trong đó, 90% ủy viên Ban chấp hành là những cán bộ chủ chốt của Công ty, 100% đều biết sử dụng tiếng Nhật và 100% được đào tạo tại Nhật về kỹ thuật và phương pháp quản lý doanh nghiệp. Đây là thuận lợi lớn cho Công đoàn cơ sở trong việc trao đổi, giải thích và hướng chủ doanh nghiệp hiểu về phápluật, về tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Kinh nghiệm từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm, Quỹ Trợ vốn công nhân viên chức lao động Thủ đô phát triển kinh tế gia đình giải ngân vốn vay cho đoàn viên để có điều kiện khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19

Bên cạnh thuận lợi, theo bà Bạch Liên, hoạt động công đoàn ở Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam cũng gặp những khó khăn do khác biệt về văn hóa và rào cản ngôn ngữ; nhận thức khác biệt của chủ doanh nghiệp về tổ chức Công đoàn nước Nhật so với Việt Nam; nhiệm kỳ của chủ doanh nghiệp chỉ từ 3 đến 5 năm, mỗi lần thay đổi nhiệm kỳ là một lần Công đoàn phải đàm phán trao đổi và giải thích lại về tổ chức Công đoàn Việt Nam với chủ doanh nghiệp v.v…

Dù vậy, bằng sự năng động, sáng tạo cũng như tâm huyết với người lao động, Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam đã có những giải pháp hóa giải mọi khó khăn, vướng mắc, tháo gỡ mọi rào cản để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình.

Bà Lê Thị Bạch Liên chia sẻ: Nhận thức được một trong những chức năng quan trọng của công đoàn cơ sở là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động mà cốt lõi nhất là việc tiến hành thương lượng và ký kết Thỏa ước Lao động tập thể nhằm mang lại những quyền lợi tốt hơn, cao hơn so với Luật cho người lao động nên Ban chấp hành Công đoàn đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn bám sát từng nội dung có lợi cho người lao động nhưng tuân thủ đúng quy định pháp luật Việt Nam, vận dụng lợi thế ngôn ngữ và các vị trí quản lý trong doanh nghiệp để đàm phán với chủ doanh nghiệp.

Kết quả, Thỏa ước lao động tập thể đã được thông qua và ký kết giữa Chủ doanh nghiệp và Ban chấp hành công đoàn, đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu luật pháp Việt Nam và nhiều nội dung có lợi cho người lao động như: người lao động làm ca 3 phụ cấp là 45% ( luật là 30%) , ca 2 phụ cấp là 20% ( Luật là 0%). Tăng lương một năm 2 lần thực hiện vào T1 và T4, thưởng tháng lương thứ 13 tối thiểu là 2 tháng ( Luật là 1 tháng), việc thưởng theo sản xuất kinh doanh sẽ thực hiện 1 năm 4 lần với mức chi thưởng tối thiểu là 5 đến 8 tháng lương cơ bản…

Định kỳ hàng năm, Công đoàn đều phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến người lao động, bảo đảm thực hiện quyền dân chủ của công nhân viên chức lao động. Nhờ đó, kể từ khi thành lập đến nay mặc dù sản xuất kinh doanh) đôi lúc gặp khó khăn song Công đoàn công ty đã tham gia phối hợp và tham mưu với chính quyền tạo đầy đủ việc làm, thu nhập ổn định cho 100% cán bộ công nhân viên chưa có trường hợp nào phải nghỉ việc do thiếu việc làm.

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho 100% cán bộ công nhân viên, đảm bảo cán bộ công nhân viên được chi trả chế độ ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành...

Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Không chỉ năng động, sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, tạo nền móng vững chắc cho các hoạt động, Ban chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam còn tiếp tục triển khai nhiều biện pháp để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở. Theo đó, công tác đào tạo cán bộ công đoàn và tổ chức sinh hoạt Ban chấp hành được Công đoàn Công ty đặc biệt chú trọng. Công đoàn Công ty thường xuyên tạo điều kiện, cử cán bộ công đoàn từ tổ trưởng, tổ phó trở lên được tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động do Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức.

Cán bộ công đoàn đều được trợ cấp kinh phí cho hoạt động công đoàn (từ nguồn kinh phí công đoàn và kinh phí Công ty). Ban chấp hành Công đoàn duy trì sinh hoạt 01 tháng/lần có nội dung trọng tâm trọng điểm thiết thực sát với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, thông qua sinh hoạt công đoàn để tuyên truyền tới công nhân viên chức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước.

Với 27 tổ công đoàn tại tất cả các bộ phận trong nhà máy, dựa trên nguồn kinh phí công đoàn được cấp, các tổ đều chủ động thực hiện các hoạt động sinh hoạt công đoàn theo đúng quy chế như: Thăm hỏi công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, phát hiện, đề xuất các trường hợp đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự hỗ trợ của công đoàn cấp trên; tổ chức các hoạt động nhân dịp 8/3, 20/10, ngày thành lập công ty; tổ chức liên hoan giao lưu nhân dịp sinh nhật theo tháng, quý …

Những hoạt động này là nguồn động viên khích lệ gần gũi và kịp thời nhất đến đoàn viên công đoàn. Đây cũng là lý do để đoàn viên, người lao động trong Công ty hăng hái tham gia vào các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Điển hình như phong trào sáng kiến sáng tạo đã được lan tỏa đến tất cả các bộ phận, phòng ban trong công ty, mang lại những hiệu quả thiết thực với giá trị cải tiến mang lại mỗi năm 8-10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó phong trào Luyện thi tay nghề thợ giỏi cũng đặc biệt được chú trọng: Mỗi năm, Công ty cử sang Nhật Bản đào tạo 10-12 công nhân viên xuất sắc với thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm để học hỏi, trau dồi những kiến thức, phương pháp sản xuất tiên tiến của nước bạn về áp dụng tại Stanley Việt Nam. Nhờ đó hàng năm công ty đều cử từ 5-7 công nhân viên tham gia Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội và đã đạt được 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải khuyến khích trong 4 lần tham dự...

Không chỉ chăm lo quyền lợi thiết thực, tạo động lực phấn đấu cho người lao động, hoạt động công đoàn ở Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam còn có sức cuốn hút mạnh mẽ khi Công đoàn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động tập thể nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của đoàn viên công đoàn, người lao động. Ban chấp hành công đoàn Công ty đã thúc đẩy hoạt động thể dục thể thao không chỉ là những đợt phát động, các giải đấu do công ty, công đoàn tổ chức mà còn là hoạt động sâu rộng diễn ra thường xuyên tại địa bàn sinh sống của cán bộ công nhân viên.

Riêng trong năm 2019,Ban lãnh đạo Công ty đã đầu tư cụm trung tâm thể dục thể thao và giao cho Công đoàn quản lý 02 sân bóng đá mini, 02 sân Tennis với kinh phí đầu tư trên 19 tỷ đồng. Tạo cảnh quan môi trường Xanh sạch đẹp, Công ty đã đầu tư và giao quản lý cho Công đoàn khu hồ rộng trên 14.800 m2 để nuôi cá phục vụ Công đoàn hoạt động kinh tế, khu vườn hoa trên 200- m2 trồng các loại cây cảnh vv...

Có thể nói, với những hoạt động thực chất, hiệu quả, hoạt động công đoàn ở Công ty TNHH Điện Stanley có sức cuốn hút lớn với đoàn viên, người lao động. Đây chính là điều kiện cốt lõi để chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở không ngừng được nâng lên, qua đó giúp tổ chức Công đoàn khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong tiến trình phát triển chung của doanh nghiệp./.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.

Tin khác

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Xem thêm
Phiên bản di động