Kiên quyết xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, mặc dù, Công an thành phố Hà Nội đã tập trung phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ đối với tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, nhất là việc tụ tập thành các nhóm điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, mang theo dao kiếm, gây rối trật tự công cộng… song tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp.
Ngăn chặn tội phạm trộm cắp trong bệnh viện Bắt nhóm thanh thiếu niên từ 16-19 tuổi vô cớ chém người ở Hà Nội

Diễn biến phức tạp

Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh, cán bộ tổ công tác Y1/141, cho biết, thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội, các tổ công tác 141 tăng cường tuần tra, xử lý các thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao, nẹt pô, rú ga, mang theo vũ khí khi tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát, đặc biệt vào các đêm cuối tuần và ngày lễ. Độ tuổi các đối tượng vi phạm thường từ 16-25 tuổi. Cùng với việc tổ chức truy quét, tổ công tác cũng tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, rà soát lý lịch, các mối quan hệ của đối tượng. Căn cứ lời khai của đối tượng lực lượng chức năng sẽ xây dựng phương án tuần tra, kiểm soát hiệu quả.

Kiên quyết xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng
Các nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường phố, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường, tổ công tác Y8/141, Công an thành phố Hà Nội nêu vấn đề, hiện các đơn vị nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, các tổ công tác 141 đang tập trung đánh mạnh, xử lý tội phạm đường phố, trong đó đấu tranh với các đối tượng tụ tập lạng lách đánh võng, mang theo hung khí đi trên đường… Trong quá trình làm nhiệm vụ, theo quan sát, còn không ít bộ phận thanh thiếu niên cổ xúy cho những hành vi vi phạm khi thường xuyên đứng xem chốt 141 làm nhiệm vụ, thông báo chốt cho các đối tượng trên mạng xã hội và tại hiện trường. Việc tụ tập đông sẽ gây mất trật tự công cộng, thậm chí khi cán bộ chiến sĩ chặn bắt người vi phạm, không ít thanh thiếu niên đã chạy ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Phòng Cảnh sát giao thông đã khuyến cáo đây là hành vi vi phạm pháp luật, không cổ súy và làm theo.

Còn tại quận Nam Từ Liêm, nơi có khu vực quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thường là điểm hẹn để các đối tượng tập trung giải quyết mâu thuẫn chủ yếu xuất phát từ mạng Facebook. Đây cũng là nơi các đối tượng thanh, thiếu niên thường xuyên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, nẹt pô, bốc đầu xe, đánh võng..., gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Qua đánh giá, phân loại các vụ việc gây rối trật tự công cộng, Công an quận Nam Từ Liêm nhận thấy, số đối tượng là học sinh, sinh viên chiếm hơn 76%. Có vụ, học sinh vẫn mặc nguyên quần áo đồng phục của trường đi “gây chiến” và bị lực lượng Công an bắt giữ. Thượng tá Vũ Văn Phúc, Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, nhìn nhận, các đối tượng thường hẹn đánh nhau tại khu vực địa bàn công cộng vắng người qua lại để dễ nhận biết, phát hiện được nhóm đối thủ. Khi di chuyển trên các tuyến đường thì cầm hung khí dài giơ lên khua khoắng hoặc quẹt xuống đường để thị uy hoặc quay video cảnh các đối tượng di chuyển trên đường có cầm theo hung khí rồi đăng lên các trang mạng xã hội để đe dọa nhóm mâu thuẫn. Việc thực hiện hành vi của các đối tượng đều mang tính bốc đồng nhưng rất côn đồ, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác. Khi phát hiện nhóm đối thủ có mâu thuẫn với mình thì các đối tượng lập tức điều khiển xe rượt đuổi, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Khi chặn được xe của đối thủ thì đồng loạt nhảy xuống dùng hung khí đánh gây thương tích cho đối phương, hủy hoại tài sản của đối phương…

Cần xử lí nghiêm để răn đe

Dự báo, tội phạm chưa thành niên sẽ gia tăng, đặc biệt là tội danh gây rối trật tự công cộng, chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, cùng với việc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an quận sẽ tiếp tục chỉ đạo Đội nghiệp vụ, Công an các phường chủ động phối hợp với các tổ tuần tra của các phòng nghiệp vụ - Công an Thành phố trong việc ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các đối tượng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí đuổi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Bắt đầu từ tháng 9/2023, các tổ công tác cơ động tăng cường tuần tra kiểm soát từ 21h ngày hôm trước đến 3h ngày hôm sau. Trong đó, Đội Cảnh sát hình sự chủ trì thành lập 2 tổ công tác; mỗi tổ 5 đồng chí, có 1 chỉ huy Đội làm tổ trưởng; Công an các phường tổ chức 1 tổ công tác gồm 4 đồng chí, có 1 chỉ huy Công an phường làm tổ trưởng. Khi phát hiện các trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật đều nghiêm khắc xử lý. Trong số các vụ việc đã nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận đều khởi tố vụ án, khởi tố bị can với các đối tượng đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự…

Trung tá Lý Hoài Nam - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đối tượng vi phạm trong các vụ đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng phần lớn là dưới 18 tuổi và có không ít đối tượng dưới 16 tuổi, nên chế tài xử lý chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo, khi về địa phương lại thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương nên tiếp tục tham gia gây án khiến tình trạng phức tạp trong thời gian gần đây.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự nhấn mạnh, các gia đình cần dành nhiều thời gian quan tâm, gần gũi, tâm sự với con, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các em. Đồng thời, cần giáo dục con ý thức chấp hành pháp luật, sống có đạo đức, lối sống lành mạnh. Đối với các cơ sở giáo dục, cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, giúp các em hiểu rõ về hậu quả của những hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý con em. Ngoài ra, cần có sự chung tay của toàn xã hội trong việc giáo dục thanh thiếu niên, tạo môi trường sống lành mạnh cho các em. Có như vậy, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật mới được kiềm chế.

Theo thống kê, trong 10 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra 74 vụ gây rối trật tự công cộng, trong đó có 2 vụ do các nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng; 72 vụ do các nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô, mang theo hung khí đuổi đánh nhau trên đường phố; xử lý hình sự 566 đối tượng. Đáng chú ý, chiếm 36,2% trong số đó là các đối tượng dưới 16 tuổi.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Triệt phá 2 xưởng phân kim "đầu độc" sông Đuống bằng hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại

Triệt phá 2 xưởng phân kim "đầu độc" sông Đuống bằng hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại

Hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại vừa bị phát hiện xả thẳng ra ven sông Đuống từ hai xưởng phân kim trái phép, đe dọa trực tiếp đến an ninh nguồn nước và môi trường Thủ đô.
Cẩn thận với thuốc xương khớp "xách tay"

Cẩn thận với thuốc xương khớp "xách tay"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô lớn, lật tẩy thủ đoạn pha trộn tân dược nguy hiểm vào các sản phẩm gắn mác "thuốc đông y".
Xem thêm
Phiên bản di động