Kiểm tra công tác bầu cử quận Cầu Giấy: Cần rà soát chặt tránh để sót, lọt cử tri

(LĐTĐ) Chiều 28/4, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử Thành phố do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn quận Cầu Giấy. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành Thành phố.
Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử? Biểu quyết thông qua danh sách 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Làm việc với Đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận Cầu Giấy, cho biết: Đến thời điểm hiện tại, việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận được tổ chức bài bản, chất lượng. Nội dung công việc bảo đảm đúng trình tự và thời gian.

Quận đã thực hiện công tác triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương, Thành phố, kế hoạch của quận về công tác bầu cử; thành lập các tổ phụ trách bầu cử; phối hợp hiệp thương giới thiệu người ứng cử theo quy trình, thời gian quy định…

Kiểm tra công tác bầu cử quận Cầu Giấy: Cần rà soát chặt tránh để sót, lọt cử tri
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã chọn, lập danh sách 59 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận. Quận đã phê chuẩn 89 khu vực bỏ phiếu thuộc 8 phường. Ủy ban Bầu cử quận đã tổ chức 3 đợt tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ thực hiện công tác bầu cử cho gần 200 lượt người; đẩy mạnh tuyên truyền và xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, trật tự… Đến ngày 10/4, 8 phường của quận đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri gồm 161.922 cử tri.

Tuy nhiên, hiện tại, trên địa bàn quận có nhiều trường học, khu đô thị, khu tái định cư, nên số lượng sinh viên, người lao động ngoại tỉnh tạm trú đông, trong khi việc sinh hoạt không ổn định, thường xuyên có sự thay đổi, di chuyển, nên khó khăn trong cập nhật biến động tăng, giảm cử tri bầu cử.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận việc triển khai công tác bầu cử rất trách nhiệm, nghiêm túc, hiệu quả của quận Cầu Giấy. Nhiều nội dung đã được chỉ đạo, triển khai sớm; thực hiện tổ chức hiệp thương, tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền kịp thời, đúng quy định.

Kiểm tra công tác bầu cử quận Cầu Giấy: Cần rà soát chặt tránh để sót, lọt cử tri
Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Trung Hòa

Thống nhất với các giải pháp, phương hướng của quận đề ra trong thời gian tới và nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về thực hiện cuộc bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị quận Cầu Giấy cố gắng thực hiện thật tốt công tác bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ, còn gần 1 tháng nữa sẽ đến ngày tiến hành bầu cử (23/5) do đó đây là khoảng thời gian cao điểm, nước rút để thực hiện các phần việc của công tác bầu cử. Quận cần rà soát lại toàn bộ nội dung, phân công, phân nhiệm bố trí công việc, giải pháp cho phù hợp; tiếp tục tập huấn cho các tổ bầu cử kết hợp với kiểm tra thường xuyên.

Quận Cầu Giấy cần lưu ý đặc thù của địa bàn quận là có số lượng dân cư đông, nhiều thành phần, trong các đối tượng cử tri có cả lực lượng vũ trang, quân đội, dân cư tại các khu chung cư cao tầng cùng gần 6.000 học sinh, sinh viên… thường xuyên có sự thay đổi, di chuyển. Do đó, cần phải có giải pháp lãnh đạo chỉ đạo phù hợp, hiệu quả để thực hiện tốt cuộc bầu cử.

“Quận phải phân tích rõ điều kiện, đặc thù của quận mình để đưa ra những giải pháp cho phù hợp. Trước mắt, quận cần tiến hành rà soát kỹ số lượng cử tri trên địa bàn, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên, người lao động tạm trú, tránh để sót cử tri hoặc cử tri không đúng đối tượng”, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội yêu cầu.

Kiểm tra công tác bầu cử quận Cầu Giấy: Cần rà soát chặt tránh để sót, lọt cử tri
Đoàn kiểm tra trao đổi với cán bộ tại Khu vực bỏ phiếu số 3, phường Trung Hòa

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị 8 đoàn công tác của Quận ủy phải tăng cường kiểm tra đôn đốc tại các phường để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Các phường thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động bầu cử, báo cáo chương trình hành động của các ứng cử viên; quan tâm công tác tập huấn cho các tổ bầu cử, đi đôi với kiểm tra gắn với trách nhiệm cụ thể của các tổ.

Ngoài ra, quận Cầu Giấy cần tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, nắm chắc tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, giải quyết nhanh chóng, dứt điểm các đơn, thư khiếu nại đối với các ứng cử viên. Đồng thời tập trung chỉ đạo đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cổ động, vệ sinh môi trường… trong đó trang trí tốt ở các khu vực bỏ phiếu, tuyến đường tạo không khí tưng bừng.

Tăng cường nắm bắt dư luận đảng viên và nhân dân, kịp thời đấu tranh phản bác dư luận xấu về công tác bầu cử; tổ chức thật tốt việc các tổ dân phố, tổ chức chính trị-xã hội mạn đàm về tiểu sử các ứng cử viên, để đảm bảo chất lượng của từng lá phiếu, lựa chọn các ứng cử viên thật xứng đáng. Đáng chú ý, quận Cầu Giấy cần chuẩn bị cơ sở vật chất thật tốt; tính toán các kịch bản đối phó kịp thời với những tình huống có thể xảy ra, nhất là tình hình dịch Covid-19.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động