Khu du lịch Đại Nam đóng cửa: Được gì, mất gì?

Dư luận gần đây đặc biệt quan tâm về việc khu du lịch Đại Nam (tại phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) của đại gia Huỳnh Uy Dũng sẽ tạm thời đóng cửa. Động thái này của ông Dũng được xem như sự phản đối của ông với lãnh đạo tỉnh Bình Dương...

Bị chèn ép?

Website chính thức của Khu du lịch (KDL) Đại Nam đã đăng tải thông báo, từ ngày 10/11-31/12, KDL sẽ tạm ngừng hoạt động, riêng khu Kim Điện sẽ mở cửa phục vụ bình thường. Cụ thể, từ ngày 4 đến 9/11, KDL Đại Nam sẽ miễn vé vào cổng, vé biển, vé vườn thú và các vé trò chơi. Riêng các trò chơi thuộc hình thức liên doanh sẽ giảm 50% giá vé. Đại diện KDL Đại Nam cho biết, quyết định mở cổng miễn phí trong tuần này là động thái nhằm “tri ân du khách” trước khi tạm đóng cửa.

Theo dõi thông tin xuyên suốt của vụ việc cho thấy nguyên nhân dẫn đến động thái này của ông Dũng “lò vôi” (tức ông Huỳnh Uy Dũng) là để phản đối chính quyền tỉnh Bình Dương chèn ép doanh nghiệp của ông. Nghĩa là, sau khi cơ quan chức năng Bình Dương thực thi một số việc thì phía lãnh đạo KDL Đại Nam không tán thành. Đáng chú ý trong đó phía chính quyền tỉnh Bình Dương yêu cầu Công ty CP Đại Nam (chủ đầu tư KDL Đại Nam) phải chấp hành các thủ tục nhằm chuyển đổi thời hạn sử dụng khu đất rộng 61,4 ha của công ty tại khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần 3 (tọa lạc tại phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một) từ “lâu dài” thành 50 năm.

Từ ngày 8/9 đến 28/10, Công ty Đại Nam liên tiếp tiếp nhận được 12 văn bản từ UBND tỉnh Bình Dương liên quan tới việc chuyển đổi quyền sử dụng 61,4 ha đất ở của Công ty Đại Nam được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng và Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương.

Cũng trong khoảng thời gian này, công ty Đại Nam liên tiếp bị Cục Thuế tỉnh yêu cầu thanh tra. Bên công an tỉnh cũng gửi giấy mời một số cán bộ, nhân viên của công ty Đại Nam để làm rõ vấn đề kinh doanh của công ty liên quan đến khu đất rộng 61,4 ha. Ông Huỳnh Uy Dũng - Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam cho rằng, UBND tỉnh Bình Dương muốn thu hồi đất khu ở thì phải trả tiền đền bù cho ông theo thời giá tại thời điểm thu hồi do Nhà nước quy định, tương đương khoảng hơn 1.800 tỷ đồng.

Phát biểu với báo chí ông Dũng cho biết, những gì mà cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang làm đối với KDL Đại Nam khiến cho hàng ngàn cán bộ, nhân viên của ông thật sự rất hoang mang, không thể yên tâm để làm việc. Chính quyền đang o ép, như muốn “bức tử” Công ty CP Đại Nam, khiến công ty gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận (ngày 4/7/2014) về vụ ông tố cáo Chủ tịch tỉnh Bình Dương thì công ty ông phải chịu đựng cách xử sự phải nói là “không giống ai” của chính quyền địa phương. “Tuyên bố đóng cửa KDL Đại Nam của tôi không phải là dọa. Nếu tỉnh Bình Dương vẫn không thay đổi cách cư xử như hiện nay, tôi sẽ quyết định đóng cửa KDL Đại Nam và dần dần sẽ là các hoạt động khác của Công ty Đại Nam”, ông Huỳnh Uy Dũng nói.

Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến

Làm đúng!

Để rộng đường dư luận, ngày 4/11, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng đại diện các cơ quan ban ngành đã có cuộc họp báo. Đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Dương khẳng định, cơ quan chức năng chỉ thực hiện thủ tục để xử lý sai phạm tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3 theo chỉ đạo của Thủ tướng chứ không hề liên quan tới hoạt động của khu du lịch Đại Nam. Thực tế, UBND tỉnh Bình Dương chỉ thực hiện quyết định chuyển đổi thời hạn sử dụng khu đất rộng 61,4 ha của công ty này tại KCN Sóng Thần 3 xuống còn 50 năm và hoàn toàn không liên quan gì đến việc kinh doanh ở KDL Đại Nam.  

Nói rõ hơn về những vấn đề nêu trên, ông Trần Văn Nam – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tất cả cơ quan của tỉnh như UBND tỉnh, Cục Thuế, Sở Tài nguyên - môi trường... chỉ thực hiện các thủ tục để xử lý sai phạm tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3 theo chỉ đạo của Thủ tướng chứ không hề liên quan tới hoạt động của KDL Đại Nam . Về yêu cầu đòi bồi thường 1.800 tỷ đồng của ông Dũng, ông Nam cho rằng đòi hỏi này là vô lý. Bởi theo ông, tỉnh Bình Dương chỉ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng. UBND tỉnh Bình Dương chỉ thu hồi quyết định về thời hạn sử dụng đất khu ở trong KCN Sóng Thần 3 cho đúng với quy định, không hề có việc thu hồi KDL Đại Nam.

Thông báo đóng cửa có “lộ trình” của KDL Đại Nam được công bố trên website KDL này
Ảnh Khôi Nguyên -  chụp lại từ website

“Việc đóng cửa KDL Đại Nam, tỉnh Bình Dương rất lấy làm tiếc vì người dân trong và ngoài tỉnh chịu ít nhiều thiệt thòi, ảnh hưởng đến việc tham quan, vui chơi giải trí của du khách. Tuy nhiên, việc tạm ngừng hoạt động đó cũng là quyết định của doanh nghiệp và luật không cấm điều này. Tỉnh Bình Dương không hề có những hoạt động gây khó khăn, bức xúc khiến Đại Nam phải ngừng hoạt động” – Ông Nam khẳng định.

Trước một số câu hỏi về việc KDL Đại Nam tạm đóng cửa có ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sáng của tỉnh hay không? Ông Lê Văn Trang - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương cho biết, đến thời điểm hiện tại KDL Đại Nam đóng góp vào ngân sách của tỉnh là không đáng kể. Về việc thanh tra tài chính tại KDL Đại Nam, ông Trang cho rằng đợt thanh tra vào tháng 7/2014 của Cục Thuế đối với Công ty Đại Nam chỉ là thanh tra nghĩa vụ tài chính trong hoạt động kinh doanh các loại hình vui chơi tại đây. Sau đó, Cục Thuế dự định thanh tra tiếp việc phân lô bán nền ở khu đất 61,4 ha. Tuy nhiên, đến nay việc thanh tra vẫn chưa tiến hành vì Công ty Đại Nam đã gửi văn bản xin hoãn.

Cần nhìn nhận khách quan

Những thông tin công khai từ chính quyền tỉnh Bình Dương đã làm sáng tỏ phần nào sự thật về sự cố gọi là “KDL Đại Nam đóng cửa”. Cách đây không lâu, ông Dũng “lò vôi” đã gây sốc dư luận bằng việc công khai thông tin phát đơn tố cáo đích danh Chủ tịch tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung và phía Thanh tra Chính phủ đã có kết luận và Thủ tướng cũng đã có chỉ đạo buộc phải thực hiện theo những nội dung của Thanh tra Chính phủ kết luận.

Sáng 6/11, bên hành lang Quốc hội, TS.Nguyễn Đức Kiên - Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội cũng đã thẳng thắn trao đổi với báo chí về sự cố “KDL Đại Nam đóng cửa”. TS.Nguyễn Đức Kiên nói: “Tất cả những gì được đăng tải trên báo chí là do ông Dũng “Lò vôi” phát ngôn. Chúng ta phải nghe thông tin 2 chiều, nếu không nhân dân lại hiểu rằng là chính quyền o ép doanh nghiệp. Ở đây, ta phải nói rằng Nhà nước không đi tranh chấp với doanh nghiệp, chính quyền nhân dân không đi tranh chấp với doanh nghiệp, mà việc đóng cửa mô hình kinh doanh của doanh nghiệp là quyền của họ, mình phải tôn trọng quyền chủ sở hữu này của doanh nghiệp. Vợ chồng lấy nhau còn ly hôn được nữa là, doanh nghiệp đóng cửa lại đổ cho do tranh chấp là không phải. Tôi không bênh ai cả, vì bản thân tôi không biết Dũng “lò vôi” là ai và cũng chưa vào KDL Đại Nam bao giờ. Tôi chỉ nhấn mạnh, sự việc này chúng ta cần phải nghe cả hai tai. “Qua đây có thể nói rằng, chúng ta sống là phải có pháp luật, anh đi kiện người ta, đến khi cơ quan cấp cao nhất có kết luận thì lại cho là không đúng. Cuộc sống rất đa dạng, đừng vì điều đó mà làm cho bầu không khí kinh doanh của đất nước thêm nặng nề” – TS.Kiên  nói.

Khôi Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương  lịch

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà không hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào nội thành tiêu thụ.
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.

Tin khác

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2026 tại khu vực băng chuyền 4 và 5, Ga đến Quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.
Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngành Tư pháp sẵn sàng đưa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC dùng chung vào vận hành chính thức

Ngày 31/12, Bộ Tư pháp có Báo cáo số 859/BC-BTP về tình hình xây dựng và triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dùng chung ngành Tư pháp, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57).
Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Khẳng định, trong tổng thể những thành tựu đã đạt được của đất nước có vai trò và đóng góp quan trọng của đội ngũ báo chí và các cơ quan làm công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung mong muốn các cơ quan báo chí và các ban, bộ, ngành tiếp tục đồng hành cùng Bộ Ngoại giao đổi mới, nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.
Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới

Hưng Yên tự tin bước vào năm mới, nhiệm kỳ mới

Khép lại năm 2025 cũng là khép lại nhiệm kỳ 2021-2025, với những gì đã đạt được trong năm qua và trong cả nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên tự tin bước vào năm 2026 với tâm thế mới; Quyết tâm đưa GRDP tăng trưởng 2 con số, trở thành một trong những địa phương có kết cấu hạ tầng hiện đại, thu ngân sách tiếp tục tốp đầu cả nước...
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

Vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trong năm 2025, Thủ đô Hà Nội đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt được thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực. Báo Lao động Thủ đô xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa công bố.
Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao

Hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 249/2025/QH15 về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035, đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua.
Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Phát huy trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới

Trước thềm năm mới 2026 - năm khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN). Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.
Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM

Ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM

Ngày 31/12/2025, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM.
Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới

Báo chí và trí tuệ nhân tạo: Chìa khóa mở cánh cửa kỷ nguyên mới

Ngày 29/12, Ban Chuyên đề, Báo Nhân Dân tổ chức tọa đàm với chủ đề “Báo chí và trí tuệ nhân tạo (AI): Chìa khóa trong kỷ nguyên mới”. Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Cục Báo chí, các nhà khoa học, chuyên gia truyền thông và đông đảo cộng tác viên trên cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động