Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn quận Hà Đông

(LĐTĐ) Ngày 18/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2024; tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024.
Hà Đông: Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hasuta Care Hà Đông: Hơn 300 đại biểu dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố Hiệu quả từ công tác chăm lo cho người lao động

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Cấn Thị Việt Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hà Đông; Lại Hà Phương - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông;…

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn quận Hà Đông
Đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho LĐLĐ quận Hà Đông.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Nguyễn Thị Tạo cho biết, trong năm 2023, LĐLĐ quận đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Việc tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các cấp Công đoàn quận đã thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Trong năm, đã có 100% đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và 100% đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động, thông qua đó đã phát huy được quyền dân chủ của CNVCLĐ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững.

LĐLĐ quận đã tập trung hướng dẫn các Công đoàn cơ sở triển khai công tác thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể. Kết quả, năm 2023 đã ký mới được 37/29 bản Thỏa ước lao động tập thể, đạt 127,5% chỉ tiêu được giao.

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn quận Hà Đông
Đồng chí Cấn Thị Việt Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hà Đông phát biểu tại Hội nghị.

LĐLĐ quận đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động tại 25 doanh nghiệp; tư vấn 15 lượt CNVCLĐ về các chế độ chính sách; phối hợp, tham gia và hòa giải thành 8 cuộc tranh chấp lao động cá nhân của 9 công nhân lao động tại 6 đơn vị, trong đó có 5 đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn cơ sở.

Trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn quận đã tập trung nắm tình hình, tham gia với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, chăm lo đời sống của CNVCLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động… Riêng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, LĐLĐ quận tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, trao tặng trên 1.000 suất quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 640 triệu đồng.

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn quận Hà Đông
Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Lại Hà Phương phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2023, các cấp Công đoàn quận đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Từ kết quả trong các phong trào thi đua, toàn quận đã có trên 1.800 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn, có 821 “Công nhân giỏi”, “Lao động giỏi” được biểu dương khen thưởng tại cơ sở; 92 “Công nhân giỏi”, “Lao động giỏi” được xét biểu dương khen thưởng cấp quận; 3 "Công nhân giỏi” được biểu dương cấp Thành phố; 1 cá nhân được biểu dương khen thưởng trong chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

LĐLĐ quận đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. Kết quả, đã thành thành lập mới 25/20 Công đoàn cơ sở (đạt 125%), kết nạp 1.909/1.600 đoàn viên công đoàn (đạt 119,3%). Ngoài ra, trong năm qua, LĐLĐ quận cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động trong đoàn viên, người lao động; công tác vận động nữ CNVCLĐ; công tác tài chính và hoạt động kinh tế Công đoàn; hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn...

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn quận Hà Đông
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao khen thưởng của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2024, các cấp Công đoàn quận Hà Đông tiếp tục đổi mới, sáng tạo và triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần vào kết quả chung của quận Hà Đông và của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Lại Hà Phương đã phát động thi đua trong CNVCLĐ quận năm 2024. Theo đó, trong năm 2024, các cấp Công đoàn quận tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ quận theo 2 đợt. Đợt 1, từ tháng 1/1/2024 đến 31/7/2024 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”. Đợt 2 từ 1/8/2024 đến 31/12/2024 với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024” .

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn quận Hà Đông
Các tập thể nhận khen thưởng của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cấn Thị Việt Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hà Đông đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn quận đã đạt được trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2023. Đồng thời đề nghị các cấp Công đoàn quận cần tập trung chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, tuyệt đối không để người lao động không có Tết.

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn quận Hà Đông
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho các cá nhân.

Cạnh đó, cần tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đến toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ; phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, hăng hái lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ, các ngày kỷ niệm lớn của quận, Thủ đô, đất nước và của tổ chức Công đoàn. Không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động bằng những việc làm cụ thể, hướng về cơ sở. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở. Quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên công đoàn ưu tú, nhất là đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất đề nghị Chi bộ, Đảng bộ xét kết nạp vào Đảng…

Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn quận Hà Đông
Đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhận hỗ trợ của tổ chức Công đoàn tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”.

Để ghi nhận kết quả mà các cấp Công đoàn quận Hà Đông đã đạt được trong năm 2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho LĐLĐ quận, tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân. LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể, tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 26 cá nhân. LĐLĐ quận đã khen thưởng 77 tập thể và 100 cá nhân. Tại Hội nghị, có 4 cá nhân đã vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.

Tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024, đã có 902 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ của tổ chức Công đoàn. Trong đó, LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ 300 suất quà, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng; LĐLĐ quận Hà Đông hỗ trợ 602 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".

Tin khác

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động