Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(LĐTĐ) Hôm nay (23/7), tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên được trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh”
Hiện thực hóa giấc mơ an cư của đoàn viên công đoàn Nguyễn Thị Thư
LĐLĐ huyện Gia Lâm kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương cho biết: Hội nghị “Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020” là cơ hội giúp các đơn vị trong Khối thi đua rà soát, đánh giá hiệu quả các hoạt động đã triển khai trong 6 tháng đầu năm, đồng thời xác định các nội dung, hoạt động cụ thể cần tiếp tục triển khai trong 6 tháng cuối năm nhằm đảm bảo đạt được các chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã giao và đảm bảo nội dung Giao ước thi đua năm 2020 của Khối Công đoàn ngành Trung ương đã ký kết.

0500 yc khang
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Khối trưởng cũng đề nghị đại diện các đơn vị thuộc Khối thi đua tập trung trao đổi, thảo luận, thống nhất các giải pháp cụ thể để cùng thúc đẩy, nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong thời gian tới.

Hội nghị đã được nghe báo cáo về các hoạt động đã triển khai trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Khối thi đua. Theo đó, các đơn vị trong Khối đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động về lao động, đoàn viên. Trong đó kết nạp mới trên 11 ngàn đoàn viên, thành lập mới 24 công đoàn cơ sở, có trên 24 ngàn sáng kiến, làm lợi trên 178 tỷ đồng,...

Bên cạnh đó, cơ bản đảm bảo việc làm, tiền lương cho người lao động; thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ công đoàn cấp dưới trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Các đơn vị trong khối đã làm tốt công tác chỉ đạo tổ chức đối thoại ở cơ sở, giải quyết nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đa số đoàn viên, người lao động trong Khối đều tin tưởng, nhận thức rõ ràng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.

0458 dc binh
Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam.

Đồng chí Trần Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đã chủ trì trao đổi về thực hiện một số điểm chính trong Giao ước thi đua 6 tháng cuối năm 2020 của Khối thi đua. Theo đó, Khối thi đua phấn đấu thực hiện 100% các chỉ tiêu đã đề ra trong Giao ước thi đua; tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát giữa các đơn vị trong Khối để nắm bắt tình hình thực tế, chuẩn bị cho bình bầu thi đua và báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tổ chức Hội nghị tổng kết Khối thi đua năm 2020, lồng ghép với giao lưu hoạt động văn nghệ, thể thao của Khối chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn và Đại hội thi đua yêu nước của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Hội nghị đã nhất trí với báo cáo những điểm nổi bật của Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương, có nhiều đổi mới, sáng tạo, chung tay với các Bộ, ngành phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Khối công đoàn ngành đã chủ động thể hiện vai trò, trách nhiệm xã hội, tham gia cùng hệ thống chính trị hỗ trợ người sử dụng lao động trong phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo vệ sức khỏe, an toàn cho người lao động và an toàn cơ quan, nhà máy, chăm lo lợi ích, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Tại Hội nghị, đại diện 11 công đoàn ngành Trung ương đã có 7 tham luận nêu bật các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo trong việc triển khai hoạt động công đoàn trước bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp; đồng thời đưa ra các khó khăn trong quá trình triển khai hoạt động trong 6 tháng đầu năm như tăng thời giờ làm việc ở các đơn vị ngành y tế, khó khăn trong việc triển khai Nghị quyết số 9c/NQ-BCH, việc sắp xếp, tổ chức lại biên chế tại một số công đoàn ngành, việc triển khai Điều lệ Công đoàn khóa XII.

0502 toan cynh
Toàn cảnh diễn ra hội nghị.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đề xuất các hoạt động, giải pháp phù hợp để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn giao và theo Giao ước đã ký kết giữa các công đoàn ngành Trung ương. Trong đó, tập trung vào phương thức đổi mới hoạt động công đoàn, kế hoạch kiểm tra, giám sát giữa các đơn vị trong Khối, thống nhất thực hiện các hoạt động theo định hướng tránh lãng phí, thiết thực cho người lao động, đồng thời nâng cao công tác tham mưu cho các cấp lãnh đạo.

Sau khi nghe báo cáo và tham luận của các đơn vị trong Khối thi đua, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát biểu chỉ đạo và ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của các công đoàn ngành trong 6 tháng đầu năm 2020.

Đồng thời giao nhiệm vụ Khối thi đua hoàn thành 100% các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung vào các chủ đề, nội dung thiết thực về chủ trương đường lối của Đảng, nhà nước để nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động. Đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị các công đoàn ngành nghiên cứu, xây dựng đề án đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn ngành, trong đó chú trọng công tác phát triển mạng lưới, phát triển đoàn viên, công tác phối hợp giữa công đoàn ngành trung ương và địa phương, củng cố công đoàn cơ sở, góp phần thực hiện thắnlợi nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

M.K

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Xem thêm
Phiên bản di động