Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên được trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh”

(LĐTĐ) Với nhiều sáng kiến, giải pháp thu hút, tập hợp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, gắn liền với mô hình chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn hiệu quả, bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên (Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội) vinh dự là 1 trong 10 cán bộ công đoàn tiêu biểu của cả nước được trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ hai, năm 2020.
Thêm sản phẩm được bán giá ưu đãi cho đoàn viên công đoàn quận Long Biên
Khơi dậy các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả
Trao những suất quà nghĩa tình tới đoàn viên, người lao động quận Long Biên

Nhiều sáng kiến chăm lo phúc lợi đoàn viên

Theo xét chọn của Ban Tổ chức Giải thưởng, trên cương vị là Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên, từ 2016 đến nay, bà Phan Thị Thu Hằng luôn nhiệt tình, trách nhiệm cao, sáng tạo trong triển khai công việc và tổ chức các hoạt động công đoàn, luôn tìm được nét mới trong hoạt động, nhất là trong các chương trình, phong trào thi đua yêu nước. Các hoạt động công đoàn của quận Long Biên những năm qua luôn thiết thực, hiệu quả được ấp ủy đánh giá cao.

3735 bd2
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng ký kết thỏa thuận với doanh nghiệp, giảm giá sản phẩm sữa cho đoàn công đoàn quận Long Biên

Điểm nổi bật trong các năm 2018, 2019 là Liên đoàn Lao động quận Long Biên luôn “về đích” sớm nhiều chỉ tiêu. Tiêu biểu như năm 2018, trước 31/10/2018, Liên đoàn Lao động quận đã hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2018 với 1.180/800, đạt tỉ lệ 147,5%; thành lập 28/28 công đoàn cơ sở, đạt 100%. Năm 2019: thành lập được 30/28 công đoàn cơ sở, đạt 107,1% và phát triển được 1.484/1.000 đoàn viên, đạt 148,4%.

Liên đoàn Lao động quận cũng hoàn thành vượt chỉ tiêu Thành phố giao, trong đó, chỉ tiêu thu kinh phí Công đoàn đạt 110%.

Đặc biệt, trên cương vị là Chủ tịch công đoàn cấp trên cơ sở, bà Phan Thị Thu Hằng đã có nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp đóng góp thiết thực, hiệu quả vào phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn quận Long Biên nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Có thể kể đến sáng kiến kinh nghiệm “Đổi mới công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, đặc biệt thành lập tổ chức Công đoàn theo Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam trên địa bàn quận Long Biên năm 2017”; sáng kiến “Nâng cao chất lượng Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn quận Long Biên”; sáng kiến “Giải pháp thu hút, tập hợp công nhân viên chức lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trên địa bàn Quận Long Biên”.

chu tich lien doan lao dong quan long bien duoc trao tang giai thuong nguyen van linh
Liên đoàn Lao động quận Long Biên khánh thành Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân dành cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận

Liên đoàn Lao động quận Long Biên là đơn vị tiên phong của Thành phố thực hiện tốt chương trình thẻ ưu đãi đoàn viên công đoàn, ký thỏa thuận hợp tác với 23 doanh nghiệp bán sản phẩm, hàng hóa giảm giá cho đoàn viên công đoàn khi dùng thẻ ưu đãi.

Hằng năm, vào dịp Tết nguyên đán, Liên đoàn Lao động quận tổ chức 16 chuyến xe ô tô miễn phí đưa công nhân về quê đón tết an toàn; đồng thời trao tặng hàng trăm suất quà Tết động viên gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Gần đây nhất, trong thời điểm chung tay cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận, Liên đoàn Lao động quận đã chủ động biên soạn tài liệu tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền trực quan và trên zalo nhóm cán bộ công đoàn Long Biên, facebook; đồng thời đi kiểm tra tại 97 đơn vị, doanh nghiệp về công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, kịp thời nắm bắt tình hình lao động để có phương án hỗ trợ kịp thời; tặng 51.000 khẩu trang, tặng khăn giấy ướt cho đoàn viên tại các công đoàn cơ sở…

Với cương vị 3 năm là Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận (từ 2016 đến nay), 3 năm liền Liên đoàn Lao động quận Long Biên đều là đơn vị dẫn đầu thi đua khối quận; năm 2016, được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố và năm 2017, 2018 được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và năm 2019 được nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì và Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Cán bộ công đoàn Thủ đô đầu tiên vinh dự nhận Giải thưởng

Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là phần thưởng cao quý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dành tặng cán bộ công đoàn các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

3207 lb1
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng thăm hỏi đời sống, việc làm người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: B.D

Đối tượng xét Giải thưởng là cán bộ công đoàn từ tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn trở lên, bao gồm cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ công đoàn không chuyên trách, số lượng xét Giải thưởng không quá 10 cán bộ công đoàn.

Năm 2019 là năm đầu tiên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khởi xướng giải thưởng này. Theo Quy chế, Giải thưởng Nguyễn Văn Linh sẽ được tổ chức trao tặng hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7. Mỗi cá nhân chỉ được trao tặng Giải thưởng này 1 lần.

Năm nay, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ hai, năm 2020 đã xét chọn được 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu để trao tặng Giải thưởng. Bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên là cán bộ công đoàn Thủ đô đầu tiên vinh dự nhận Giải thưởng này.

Lễ trao tặng sẽ diễn ra đúng dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/2020) tại Hà Nội và Hưng Yên.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

Tiếp tục bàn để sửa Luật Đất đai

(LĐTĐ) Thời gian qua, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã từng bước được thể chế hoá theo nguyên tắc thị trường, góp phần định hướng và khuyến khích thị trường bất động sản phát triển. Tuy nhiên, cũng qua quá trình thực hiện, các văn bản quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.

Tin khác

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động