Khơi dòng di sản trong cuộc sống đương đại

(LĐTĐ) Tuần lễ Khơi nguồn Sáng tạo 2021 đang diễn ra với hàng chục sự kiện hấp dẫn từ trình diễn thời trang, âm nhạc, triển lãm, toạ đàm giao lưu của các chuyên gia,... kéo dài từ 24/12 đến 31/12. Qua từng ngày, Tuần lễ ngày càng gây ấn tượng với công chúng, trở thành nơi gặp gỡ, đối thoại đa chiều giữa các ngành nghệ thuật sáng tạo ở một nơi chốn, một không gian thấm đẫm tính văn hoá và nghệ thuật.
Phục dựng Chính điện Kính Thiên trong tương lai gần Nghệ thuật Xòe Thái là được UNESCO công nhận là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại

Phát huy giá trị của di sản

Tuần lễ Khơi nguồn Sáng tạo 2021 do Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội và Tạp chí Kiến trúc phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức tại địa chỉ di sản văn hoá kiến trúc tuyệt đẹp Trung tâm văn hoá nghệ thuật, 22 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Với diện tích lên tới 1.800 m2, nơi đây từng là một quần thể kiến trúc cổ kính độc đáo với tên gọi Hội quán Quảng Đông đã tồn tại hơn một trăm năm.

Khơi dòng di sản trong cuộc sống đương đại
Triển lãm “Hà Nội là...” trong khuôn khổ Tuần lễ Khơi nguồn Sáng tạo 2021 tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm. Ảnh: Ban Tổ chức

Sau năm 1975, không gian Hội quán Quảng Đông được trưng dụng để làm trường Mẫu giáo Tuổi Thơ nên ít ai biết đến sự hiện diện của nó. Ngày 23/10/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 4790/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo di tích Hội quán Quảng Đông (22 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm). Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ được chuyển về số 88 Hàng Buồm, trả lại mặt bằng cho hoạt động tu bổ tôn tạo.

Việc tôn tạo và phục dựng Hội quán Quảng Đông là minh chứng cho thấy sự nỗ lực của Thành phố trong bảo tồn di tích văn hóa lịch sử có giá trị quan trọng của Thủ đô. Hơn thế, khi tổ chức các hoạt động nghệ thuật ở đây sẽ phát huy được giá trị của di sản, biến nó trở thành một không gian sáng tạo của Hà Nội nhằm khơi dòng cho di sản trong cuộc sống đương đại. Với lý do đó, Tuần lễ Khơi nguồn sáng tạo dự kiến sẽ được tổ chức thường niên, tạo thành chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật nhằm tạo ra cơ hội trao đổi, thúc đẩy hình thành các cộng đồng sáng tạo, tìm kiếm các ý tưởng thiết kế để phát huy tốt nhất tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô Hà Nội trong xây dựng Thành phố sáng tạo như lời của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng đã nhấn mạnh tại lễ khai mạc.

Với một tinh thần kết nối và gợi mở, sự kiện triển lãm lần này là nỗ lực cố gắng trưng bày điểm xuyết các thực hành nghệ thuật đa dạng và hấp dẫn của nơi chốn này. Tuy rất khác nhau về hình thức và phương pháp song có một điểm chung, những triển lãm, trưng bày, trình diễn của các kiến trúc sư, nghệ sĩ, các nhà thiết kế đều dựa trên nguồn cảm hứng từ các giá trị văn hoá truyền thống và văn hoá bản địa rất giàu có của Hà Nội nói chung và Việt Nam nói riêng.

Nhiều hoạt động hấp dẫn, sáng tạo

Điểm nhấn của Tuần lễ này là “Không gian ký ức 22 Hàng Buồm” được thực hiện bởi nhóm nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn, Giám đốc nghệ thuật của Tuần lễ Khơi nguồn Sáng tạo cùng các nghệ sĩ Trần Hậu Yên Thế, nghệ sĩ Vũ Xuân Đông và kiến trúc sư Hoàng Phương - người trực tiếp thực hiện dự án trùng tu công trình di sản văn hoá kiến trúc - Trung tâm văn hoá nghệ thuật 22 Hàng Buồm. Phố Hàng Buồm là một trong những con phố tiêu biểu nhất cho một thành phố nằm bên sông. Phố xưa chuyên bán những mảnh buồm và cả những vật tư liên quan đến thuyền bè. Nay cánh buồm nâu chỉ còn là những ký ức, cũng như bao đổi thay, kẻ đến người đi.

Giám đốc nghệ thuật Nguyễn Thế Sơn chia sẻ: Bước chân vào “Không gian ký ức số 22 Hàng Buồm”, người xem có thể thấy sự kỳ diệu của những lớp thời gian qua những song cửa cũ. Ở đó có tất cả chuyện đời, chuyện phố, có chuyện của ngày xưa, của hôm nay, của dân Kẻ Chợ, của những Hoa kiều và của người Hà Nội hôm nay. Các nghệ sĩ đã nhặt nhạnh, đã chắp nối những mảnh vụn của lịch sử để nó lấp lánh một vẻ đẹp tưởng như tình cờ mà đầy ngụ ý, dung dị mà sâu lắng.

Bên cạnh đó là màn trình diễn “Rồng rắn lên mây” vô cùng ấn tượng và đẹp mắt của hai nghệ sĩ thư pháp Nguyễn Quang Thắng và Phạm Văn Tuấn. Hay vở diễn “Cõi thinh không” là sự giao thoa giữa nghệ thuật Tuồng truyền thống và nghệ thuật đương đại, thu hút nhiều đăng ký tham gia nhất của Tuần lễ Khơi nguồn Sáng tạo. Cùng với đó là sắp đặt trình diễn video art “Đại Tượng” của 2 nghệ sĩ thị giác Triệu Minh Hải và Ngô Thu Hương với phần tương tác trình diễn của nhóm tam tấu (violon, cello, piano).

Trong chuỗi sự kiện còn có sự xuất hiện của màn trình diễn hai bộ sưu tập thời trang thiết kế lấy cảm hứng từ văn hoá Hà nội của nhà thiết kế Diego từ thương hiệu thời trang Chula và bộ sưu tập từ những cảm hứng và chất liệu và kỹ nghệ tạo tác thủ công đa dạng từ nhiều vùng miền của nhà thiết kế Vũ Thảo với thương hiệu thời trang KILOMET109.

Ngoài các không gian trưng bày triển lãm trong nhà, hai cuộc triển lãm “Hà Nội là…” và nhóm “Ký hoạ đô thị Hà Nội” cũng được trưng bày tương tác trong khuôn viên hai khoảng sân đắt giá trong không gian 22 Hàng Buồm. Một Hà Nội của các bạn trẻ được thể hiện bằng kỹ thuật số cho thấy nhiều ngạc nhiên thú vị từ các góc nhìn khác nhau về một Hà Nội từ khắp mọi miền. Nhóm Ký hoạ đô thị Hà Nội (Urban Sketchers Hanoi) cũng thể hiện một tình yêu Hà Nội không phân biệt tuổi tác ngành nghề về tình yêu di sản kiến trúc và văn hoá Hà Nội trong suốt những năm qua.

Các sự kiện triển lãm và trưng bày trong khuôn khổ Tuần lễ Khơi nguồn Sáng tạo 2021 sẽ còn tiếp diễn qua dịp Tết Nhâm Dần 2022 trên cả hai nền tảng không gian thật và không gian mạng, kỳ vọng mang lại cho giới trẻ nguồn cảm hứng sáng tạo và tin rằng các giá trị văn hoá nghệ thuật truyền thống sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng và phát huy giá trị mới trong đời sống hiện đại, nếu chúng ta biết trân trọng sự sáng tạo và trân quý những điều nhỏ nhặt, giản dị nhất quanh ta. /.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Xem thêm
Phiên bản di động