Nhà hát Lớn Hà Nội lần đầu “hóa sân khấu của chính mình” trong hành trình 115 năm kể chuyện di sản
| Đông đảo phóng viên quốc tế và du khách nước ngoài tới tham quan Nhà hát lớn Hà Nội Nhà Hát lớn Hà Nội: Nơi khai sinh và tôn vinh kịch nghệ cùng sân khấu Việt Nam |
Dự án do Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp cùng Hexogon Vietnam tổ chức, ứng dụng công nghệ ánh sáng và kể chuyện đa lớp nhằm tái hiện hành trình hình thành và phát triển của công trình biểu tượng văn hóa hơn một thế kỷ qua. Không chỉ sân khấu biểu diễn thường nhật được sử dụng, mà toàn bộ không gian di sản từ sảnh đón, cầu thang, khán phòng tới mái vòm đều được “đánh thức” bằng công nghệ 3D mapping, AR, hologram. Từ “di sản để chiêm ngưỡng”, Nhà hát trở thành “không gian sống động để trải nghiệm” với lịch sử được kể lại bằng ánh sáng và âm thanh.
![]() |
| Màn trình diễn ánh sáng gây ấn tượng trong buổi điểu diễn. |
Chương trình gồm 4 chương nghệ thuật liền mạch, đưa khán giả du hành xuyên suốt lịch sử. Ở Chương 1 “Đêm khai màn 1911”, khán giả sử dụng vé AR để bước qua cánh cửa thời gian, trở lại khoảnh khắc Nhà hát khánh thành hơn 100 năm trước. Chương 2 “Hà Nội trong lòng Nhà hát” biến toàn bộ kiến trúc thành cửa sổ ký ức, tái hiện Thủ đô từ thời thuộc địa, những năm chiến tranh đến dấu mốc lịch sử Cách mạng tháng Tám 1945. Chương 3 “115 năm sân khấu Hà Nội” tri ân các thế hệ nghệ sĩ và những loại hình từng gắn với Nhà hát như giao hưởng, opera, ballet, kịch nói. Cuối cùng, Chương 4 “Nhà hát tương lai” kể tiếp câu chuyện của di sản bằng công nghệ hiện đại, mở ra hình dung mới về Nhà hát trong kỷ nguyên sáng tạo.
![]() |
| Bên trong Nhà hát Lớn Hà Nội, sảnh tầng 1. |
Điểm nhấn của hành trình nằm tại khán phòng chính, nơi ánh sáng và hình ảnh được trình chiếu đa tầng, kết hợp vẻ đẹp kiến trúc cổ điển với nghệ thuật thị giác đương đại. Ngoài ra, khán giả có cơ hội đặt chân vào Phòng Gương - không gian từng tổ chức nhiều hoạt động ngoại giao và nghệ thuật và bước ra ban công Nhà hát để ngắm trọn Quảng trường Cách mạng tháng Tám, điều hiếm khi được mở cho công chúng trong các chương trình thông thường.
Triển lãm diễn ra mỗi ngày với các suất 10h, 14h, 16h và 20h, thời lượng khoảng 90 phút. Vé được bán trực tiếp và online; khách mua vé điện tử sẽ đổi mã QR và nhận vòng tay trải nghiệm trước khi vào cửa.
Chị Nguyễn Thảo (Hà Nội) chia sẻ sau khi trải nghiệm chương trình: “Tôi từng đến Nhà hát Lớn nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên được chứng kiến ký ức di sản được kể bằng ánh sáng. Cảm giác như lịch sử sống dậy ngay trước mắt mình”.
Ông Mark Williams, du khách đến từ Anh, ấn tượng với cách kể chuyện của không gian: “Một công trình lịch sử nhưng lại mang tinh thần rất hiện đại. Tôi học được nhiều về Hà Nội chỉ qua một buổi trải nghiệm”.
![]() |
| Phòng Gương - không gian ngoại giao và nghệ thuật nổi tiếng của Nhà hát Lớn Hà Nội. |
Còn du khách Nhật Bản Tanaka Aiko bày tỏ: “Màn trình diễn kết hợp giữa kiến trúc và công nghệ thật sự cuốn hút. Đây là điểm đến không thể bỏ lỡ tại Hà Nội trong thời gian này”.
Ngoài ý nghĩa kỷ niệm, chương trình còn hướng tới việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, thông qua các phương thức tiếp cận sáng tạo. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong không gian văn hóa truyền thống góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa và làm mới trải nghiệm du lịch di sản của Thủ đô. Với thời gian kéo dài đến hết ngày 31/12, “115 năm Nhà hát kể chuyện - Di sản cất lời bằng ánh sáng và công nghệ” được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nổi bật của mùa lễ hội cuối năm, thu hút đông đảo khán giả trong nước và quốc tế đến khám phá “trái tim nghệ thuật” của Hà Nội trước khi công trình bước vào giai đoạn trùng tu mới.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Đầu tư Cảng hàng không Gia Bình gắn với đảm bảo sinh kế cho người dân nằm trong phạm vi dự án
Công đoàn Trạm Y tế phường Sơn Tây quyết tâm đổi mới, chăm lo tốt hơn cho người lao động
Nhà hát Lớn Hà Nội lần đầu “hóa sân khấu của chính mình” trong hành trình 115 năm kể chuyện di sản
Cụm thi đua số 2 tổng kết hoạt động năm 2025, đề ra phương hướng năm 2026
Xã Hòa Xá: Kinh tế tăng trưởng 9,81%, quyết nghị thích ứng mô hình chính quyền mới
Tăng cường giám sát 8 chuyên đề cấp bách tại xã Thượng Phúc
TP.HCM: Nâng công suất khai thác mỏ đá phục vụ hàng loạt dự án giao thông trọng điểm
Tin khác
Hà Nội tiếp tục đưa dự án “Âm nhạc cuối tuần” đến gần với công chúng
Văn hóa 07/12/2025 19:10
Dự án âm nhạc định kỳ cuối tuần phục vụ người dân và du khách tại Vườn hoa Lý Thái Tổ
Văn hóa 06/12/2025 19:57
Liên hoan thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu 2025: Gắn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc Hà Nội
Văn hóa 06/12/2025 15:56
Khai mạc Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025
Văn hóa 06/12/2025 15:49
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới
Văn hóa 05/12/2025 13:16
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu
Văn hóa 04/12/2025 13:38
Bên ấm trà thơm
Văn hóa 02/12/2025 14:32
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12
Văn hóa 01/12/2025 21:03
"Âm nhạc cuối tuần" - Điểm hẹn văn hóa mới bên hồ Gươm
Văn hóa 01/12/2025 13:09
Sôi động “Khai Hoa Huyền Ấn”: Giới trẻ TP.HCM khám phá lịch sử Việt bằng tương tác và công nghệ
Văn hóa 29/11/2025 13:29



