Khơi dậy tiềm năng “đất danh hương, huyện anh hùng”

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, huyện Thường Tín là “đất danh hương, huyện anh hùng”, nơi có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển, do đó cần có giải pháp khai thác hiệu quả, đưa huyện phát triển nhanh, cùng với các huyện phía Nam cân bằng tốc độ phát triển với các khu vực khác của Thành phố.
Khơi dậy tiềm năng “đất danh hương, huyện anh hùng” Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Khẩn trương nghiên cứu phát triển trục kinh tế phía Nam
Khơi dậy tiềm năng “đất danh hương, huyện anh hùng” Huyện Thường Tín mong được vay vốn để làm hạ tầng khu đấu giá đất
Khơi dậy tiềm năng “đất danh hương, huyện anh hùng” Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc

Chiều 25/6, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các đại biểu thuộc Đơn vị bầu cử số 6 đã tiếp xúc cử tri huyện Thường Tín để thông báo kết quả Kỳ họp thứ chín Quốc hội khoá XIV.

2131nco2607
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thường Tín đã nêu nhiều kiến nghị với Thành phố nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông Lê Tuấn Tú (thị trấn Thường Tín) kiến nghị, Thành phố sớm triển khai các dự án thực hiện quy hoạch trên địa bàn, nhất là dự án đô thị vệ tinh, các tuyến đường trục, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp...

Ông Nguyễn Thanh Liêm (xã Tự Nhiên) cho biết, xã Tự Nhiên nằm ngoài đê sông Hồng, trong đó có 278 ha đất canh tác nằm ngoài bãi bồi, có 1.573 hộ được giao đất để sản xuất ở khu vực này. Tuy nhiên, khi mùa mưa đến, nước lên cao, người dân gặp rất nhiều khó khăn khi đi lại canh tác. “Đề nghị Thành phố đầu tư xây dựng đập tràn qua nhánh sông để tạo điều kiện cho người dân đi lại canh tác”, ông Liêm nói.

Cử tri huyện Thường Tín cũng kiến nghị thành phố chỉ đạo sớm triển khai xây dựng đô thị vệ tinh Phú Xuyên; dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A; xây dựng một tuyến đường trục kết nối phía Đông và phía Tây của huyện; dỡ bỏ quy hoạch Nhà máy bia Habeco do dự án “treo” từ năm 2008; hỗ trợ giá mua nước sạch sinh hoạt từ Nhà máy nước mặt sông Đuống...

1939nco2581
Cử tri huyện Thường Tín nêu kiến nghị

Tiếp thu ý kiến cử tri, ông Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Thường Tín; đồng thời khẳng định sẽ báo cáo đầy đủ với Quốc hội và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời cử tri tại đợt tiếp xúc trước kỳ họp sắp tới.

Theo ông Vương Đình Huệ, huyện Thường Tín là “đất danh hương, huyện anh hùng”, nơi có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển. Trong đó phải kể đến 48 làng nghề truyền thống được công nhận; 126 di tích cấp Quốc gia… Thường Tín cũng là huyện có diện tích lớn, trên địa bàn có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề, nhiều trục quốc lộ lớn chạy qua tạo sự liên kết thông thương thuận lợi giữa huyện với các địa phương khác của Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận…

Tuy nhiên, Bí thư Hà Nội cho rằng, quy mô kinh tế của Thường Tín còn nhỏ, thu ngân sách chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đến nay mới đạt khoảng 54 triệu đồng/người/năm (khoảng 2.500 USD) thấp hơn rất nhiều so với mức thu nhập bình quân đầu người của thành phố là 5.400 USD /người/năm. “Khu vực phía Tây, phía Bắc và phía Đông đều đang phát triển rất mạnh. Chúng tôi cũng nhận thấy cửa ngõ phía Nam phát triển còn nhiều hạn chế. Đây là trách nhiệm của huyện Thường Tín cũng là trách nhiệm chung của Đảng bộ Hà Nội”, ông Vương Đình Huệ nói và cho biết, tới đây Thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành quan tâm phát triển trục phía Nam, trong đó có huyện Thường Tín.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt lưu ý đến việc khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên đất, bởi “tấc đất tấc vàng”. Muốn vậy, việc đầu tiên là phải làm tốt công tác quy hoạch, phải đi trước một bước. Trong đó cần sớm hoàn thiện lại quy hoạch đô thị vệ tinh Phú Xuyên, chú ý đầu tư nâng cấp, phát triển tuyến Quốc lộ 1A; đồng thời tính toán xây dựng hệ thống đường gom Pháp Vân - Cầu Giẽ để hình thành trục phát triển đô thị. Việc quy hoạch phải tạo được sự kết nối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề…

2050nco2586
Quang cảnh hội nghị

Đề cập đến tiêu chí đô thị hóa của huyện Thường Tín, ông Vương Đình Huệ cho rằng tỷ lệ 2,8% là rất thấp, trong khi nhiệm vụ giao cho huyện trong nhiệm kỳ này là 26%. Đáng chú ý, điều này lại có sự logic với thu nhập bình quân của huyện, vì nguồn thu từ đô thị lại chiếm tới 70%, trong khi lao động chủ yếu vẫn trong lĩnh vực nông nghiệp. Vì thế, Bí thư Hà Nội đề nghị huyện Thường Tín cần quan tâm đến việc chuyển đổi cơ cấu lao động, theo hướng tăng dần trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân.

Về vấn đề nước sạch, ông Vương Đình Huệ cho biết, Hà Nội là địa phương duy nhất có tỷ lệ nước sạch nông thôn đạt 78% và đạt 100% cho khu vực thành thị. Mục tiêu của Thành phố là cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh cho 100% dân số trong nhiệm kỳ tới. Dù vậy, huyện Thường Tín mới chỉ có 36% người dân được sử dụng nước sạch, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, đã có dự án cấp nước sạch sông Đuống cho huyện, nhưng do vướng mắc liên quan đến quy hoạch chưa điều chỉnh, tới đây Hà Nội sẽ làm việc với bộ Xây dựng để dự án sớm triển khai.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị các cử tri phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đồng hành, ủng hộ Thành phố và huyện Thường Tín khắc phục khó khăn; nhất là biến giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống đặc sắc “đất danh hương, huyện anh hùng” thành sức mạnh vật chất to lớn để tận dụng tiềm năng, lợi thế đưa huyện phát triển nhanh, cùng với các huyện phía Nam cân bằng tốc độ phát triển với các khu vực khác của Thành phố.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động