Khơi dậy niềm tự hào và tinh thần học tập theo gương Bác

Hội thi kể chuyện về Bác Hồ kính yêu thông qua mô hình “Không gian Văn hoá Hồ Chí Minh” trên địa bàn quận Long Biên đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo các thầy cô giáo, những cán bộ, đoàn viên Công đoàn tâm huyết đến từ các trường học. Mỗi câu chuyện được kể là một đóa hoa tươi thắm dâng lên Bác, thể hiện lòng kính yêu vô bờ bến và sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người.
Khám phá Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Công đoàn Trường Tiểu học Đức Giang Công đoàn quận Long Biên: Lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa về Chủ tịch Hồ Chí Minh Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác thông qua mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”

Những câu chuyện cảm động về Bác kính yêu

Trong không khí trang trọng và xúc động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã tổ chức thành công Hội thi kể chuyện về Bác Hồ kính yêu thông qua mô hình “Không gian Văn hoá Hồ Chí Minh” lần thứ I, năm 2025.

Khơi dậy niềm tự hào và tinh thần học tập theo gương Bác
Cô giáo Hoàng Thị Ngọc Ánh (Trường Tiểu học Thạch Bàn A) đã tái hiện một cách xúc động những tháng ngày Bác Hồ viết di chúc. (Ảnh: B.Duy)

Sự kiện không chỉ là hoạt động thiết thực để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn là dịp để lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong cộng đồng cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.

Cô giáo Ngô Hà My đến từ Trường Tiểu học Đoàn Khuê đã mang đến câu chuyện đầy cảm xúc về Bác Hồ thông qua sự kết nối với “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh” tại trường. Với giọng kể truyền cảm, cô Hà My đã khéo léo dẫn dắt người nghe cảm nhận được tình yêu nước nồng nàn, niềm tự hào dân tộc sâu sắc và lòng kính yêu vô hạn đối với Bác. Thông điệp “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh” mà Công đoàn Trường Tiểu học Đoàn Khuê gửi gắm đã chạm đến trái tim của mỗi người tham dự, khơi dậy mạnh mẽ phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức cao đẹp của Bác trong nhà trường.

Khơi dậy niềm tự hào và tinh thần học tập theo gương Bác
Cô giáo Ngô Hà My đến từ Trường Tiểu học Đoàn Khuê đã mang đến câu chuyện đầy cảm xúc về Bác Hồ thông qua sự kết nối với “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh” tại trường. (Ảnh: B.Duy)

Tiếp nối mạch cảm xúc, cô giáo Hoàng Thị Ngọc Ánh (Trường Tiểu học Thạch Bàn A) đã tái hiện một cách xúc động những tháng ngày Bác Hồ viết di chúc. Qua lời kể chân thành và đầy tâm huyết, hình ảnh Bác Hồ kính yêu hiện lên thật gần gũi, giản dị nhưng vô cùng vĩ đại, biểu tượng cho lòng yêu nước, đức hy sinh cao cả. Cô Ánh đã đưa người nghe trở về những trang ký ức thiêng liêng, nơi tình cảm của Bác dành cho dân tộc, cho đất nước được thể hiện một cách sâu sắc và lay động lòng người.

Không gian Hội thi lắng đọng hơn khi cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến (Trường Tiểu học Đức Giang) kể về lối sống giản dị, cần kiệm của Bác Hồ. Bằng những mẩu chuyện đời thường mà ý nghĩa như “Thịt hộp Việt Minh”, “Ba bộ quần áo”, “Từ đôi dép đến chiếc ô tô và Ngôi nhà sàn của Bác”, cô Yến đã khắc họa rõ nét hình ảnh một vị lãnh tụ thiên tài, một danh nhân văn hóa thế giới nhưng lại vô cùng gần gũi, thanh bạch. Lối sống khiêm nhường, tiết kiệm của Bác đã trở thành bài học đạo đức sáng ngời, có sức lan tỏa mạnh mẽ đến mỗi cán bộ, giáo viên và người lao động.

Khơi dậy niềm tự hào và tinh thần học tập theo gương Bác
Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến (Trường Tiểu học Đức Giang) kể về lối sống giản dị, cần kiệm của Bác Hồ. (Ảnh: B.Duy).

Là giáo viên dạy Văn, cô giáo Phạm Thị Hà (Trường THCS Thạch Bàn) lại mang đến một góc nhìn tổng quan hơn về “Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình sáng ngời muôn thuở”. Thay vì một câu chuyện cụ thể, cô Hà đã điểm lại những dấu ấn quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Bác, những dấu ấn ẩn chứa những bài học quý báu về đạo đức cách mạng, lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết. Phần trình bày sâu sắc và giàu cảm xúc của cô Hà đã giúp người nghe thêm hiểu và trân trọng những giá trị cao đẹp mà Bác đã để lại cho thế hệ mai sau.

Với chủ đề “Kỷ nguyên vươn mình - Theo ánh sáng của Người”, cô Đoàn Thị Thảo (Trường Tiểu học Việt Hưng) đã kết nối một cách sáng tạo giữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhịp sống hiện đại. Trong bối cảnh thế giới đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên số, cô Thảo đã khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh, như một ngọn hải đăng soi đường chỉ lối cho dân tộc Việt Nam trên con đường phát triển và hội nhập. Phần trình bày đầy nhiệt huyết và ý nghĩa của cô Thảo đã cho thấy sức sống mãnh liệt của những giá trị mà Bác đã dày công vun đắp.

Khơi dậy niềm tự hào và tinh thần học tập theo gương Bác
Cô giáo Nguyễn Vân Anh (Trường Tiểu học Long Biên) kể câu chuyện “Thời gian quý báu lắm".

Câu chuyện “Thời gian quý báu lắm” được cô giáo Nguyễn Vân Anh (Trường Tiểu học Long Biên) truyền tải đã mang đến một bài học sâu sắc về sự trân trọng thời gian theo lời dạy của Bác. Cô Vân Anh đã nhấn mạnh sự quan tâm, nhắc nhở của Bác đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về việc quý trọng từng phút giây, đặc biệt trong học tập và công tác phục vụ nhân dân. Thông điệp ý nghĩa này càng trở nên sâu sắc hơn đối với những người làm trong ngành Giáo dục, nơi mỗi khoảnh khắc đều là cơ hội để gieo tri thức và bồi dưỡng nhân cách cho thế hệ trẻ.

Mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”: Nơi ươm mầm những giá trị cao đẹp

Chia sẻ về ý nghĩa của việc tổ chức Hội thi, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên, khẳng định: “Đây là một hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đây cũng là hoạt động trọng tâm trong chương trình công tác năm 2025 của LĐLĐ quận Long Biên”.

Ông Giang nhấn mạnh thêm: “Hội thi hôm nay chính là dịp để các thí sinh - những cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận Long Biên - chia sẻ những câu chuyện cảm động, chân thực về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những câu chuyện đó không chỉ tái hiện chân dung vĩ đại của Bác, mà còn truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và ý chí vươn lên trong mỗi người lao động.

Khơi dậy niềm tự hào và tinh thần học tập theo gương Bác
Cô giáo Phạm Thị Hà (Trường THCS Thạch Bàn) giới thiệu về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với cán bộ, giáo viên nhà trường. (Ảnh: B.Duy)

Qua Hội thi, LĐLĐ Long Biên mong muốn phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; từ đó góp phần xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động quận Long Biên không ngừng lớn mạnh về mọi mặt - “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Điểm đặc biệt của hội thi lần này chính là việc các thí sinh đã kể chuyện về Bác thông qua sự kết nối với mô hình “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh”. Đây là một sáng kiến đầy ý nghĩa của LĐLĐ quận Long Biên nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Còn nhớ, cách đây vừa tròn một năm, LĐLĐ quận Long Biên đã chỉ đạo Công đoàn Trường Tiểu học Đoàn Khuê xây dựng và ra mắt mô hình điểm “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” - mô hình đầu tiên tại quận Long Biên cũng như Thủ đô. Nhận thấy hiệu quả tích cực từ mô hình này, LĐLĐ quận Long Biên đã nhân rộng ra các Công đoàn cơ sở trên địa bàn. Đến nay, quận Long Biên đã có 7 mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được ra mắt và đi vào hoạt động.

Khơi dậy niềm tự hào và tinh thần học tập theo gương Bác
Cô Đoàn Thị Thảo (Trường Tiểu học Việt Hưng) đã kết nối một cách sáng tạo giữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhịp sống hiện đại qua câu chuyện với chủ đề: “Kỷ nguyên vươn mình - Theo ánh sáng của Người”.

Các mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày, giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Bác, mà còn là một điểm đến tinh thần, một không gian văn hóa đặc biệt. Tại đây, những câu chuyện, hình ảnh, tư liệu về Bác được tái hiện một cách sinh động, gần gũi, khơi gợi cảm hứng học tập và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy, các “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” đã được ví như những “Bảo tàng Hồ Chí Minh thu nhỏ” trong lòng các cơ quan, đơn vị, trường học, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng và đạo đức của Người.

Hội thi kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua mô hình “Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh” lần thứ I năm 2025 do LĐLĐ quận Long Biên đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người tham dự. Đây là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động quận Long Biên ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. Những câu chuyện xúc động và ý nghĩa được chia sẻ tại Hội thi sẽ tiếp tục lan tỏa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần học tập theo gương Bác trong mỗi người dân Long Biên nói riêng và Thủ đô nói chung.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động