Khơi dậy đam mê, sức sáng tạo trong lao động

Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng hiện đang quản lý 19 Tổ Công đoàn với 393 đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ). Thời gian qua, phong trào thi đua trong Công đoàn cơ quan UBND quận được triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực công tác. Đặc biệt, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Sửa đổi lề lối làm việc” được 19/19 Tổ Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả, khơi dậy niềm đam mê, sức sáng tạo của đội ngũ CBCCVC, NLĐ trong lao động, học tập và công tác.
Công đoàn quận Hai Bà Trưng: Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Tiếp tục đưa hoạt động đi vào chiều sâu Công đoàn khối giáo dục quận Hai Bà Trưng: Nở rộ những bông hoa sáng kiến

Với mục tiêu “Tham mưu tốt, phục vụ tốt, chất lượng và hiệu quả công việc tốt; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hoạt động đoàn thể vững mạnh”, Công đoàn cơ quan UBND quận đã cụ thể hóa các phong trào thi đua bằng những hoạt động, việc làm cụ thể để CBCCVC, NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng phòng, ban, cơ quan, đơn vị.

Kết quả, trong 2 năm 2022, 2023, Công đoàn cơ quan UBND quận có 89 sáng kiến, sáng tạo cấp Thành phố và cấp quận. 16 sáng kiến, sáng tạo được đề nghị làm hồ sơ khen thưởng; 7 sáng kiến, sáng tạo được cấp Thành phố công nhận; một số sáng kiến, sáng tạo nổi bật được cấp Thành phố đánh giá cao. Nhiều sáng kiến, sáng tạo, đề tài khoa học, giải pháp hiệu quả, thiết thực của CBCCVC, NLĐ được quận công nhận, triển khai, áp dụng ở cơ sở; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; đẩy mạnh cải cách, rút ngắn thủ tục hành chính; nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Khơi dậy đam mê, sức sáng tạo trong lao động
Cán bộ, công chức tại bộ phận “một cửa” của UBND quận Hai Bà Trưng thực hiện mô hình sáng kiến Ngày thứ tư “tốc ký”.

Điển hình như phong trào thi đua xây dựng người CBCCVC, NLĐ “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương ương 4, khóa XI, XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phong trào thi đua được mở rộng, đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC, NLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ; từng bước xây dựng hình ảnh người CBCCVC, NLĐ chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại.

Phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế được CBCCVC, NLĐ tích cực hưởng ứng. 100% đoàn viên phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu để trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đưa phong trào tự học, tự nghiên cứu, tự sửa đổi lề lối làm việc, trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn.

Hằng năm, trên 97% nữ CBCCVC, NLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và trên 98% gia đình nữ CBCCVC, NLĐ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Cùng với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các phòng ban, đơn vị, phong trào thi đua bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng, thực hiện phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn các cấp và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn cũng được triển khai tốt, mang lại hiệu quả thiết thực. Thông qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC, NLĐ được nâng lên; môi trường, điều kiện làm việc của CBCCVC, NLĐ ngày càng được cải thiện.

Ngoài việc chăm lo cho CBCCVC, NLĐ vào các dịp lễ, Tết, các ngày kỷ niệm như: Quốc tế Phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10, Quốc tế Nam giới 19/11, Gia đình Việt Nam 28/6,... Công đoàn cơ quan UBND quận luôn hỗ trợ một phần kinh phí khám sức khỏe định kỳ cho đoàn viên công đoàn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng xuân, kỷ niệm ngày thành lập quận (31/5) được triển khai rộng khắp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên tinh thần CBCCVC, NLĐ hăng hái thi đua học tập, lao động và công tác.

Khơi dậy đam mê, sức sáng tạo trong lao động

Hàng năm, Công đoàn cơ quan UBND quận khen thưởng kịp thời các Tổ Công đoàn, đoàn viên công đoàn xuất sắc trong các phong trào thi đua. Các phòng, ban, đơn vị, các Tổ công đoàn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng hàng năm của quận.

Để phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” trong CBCCVC, NLĐ, người lao động tiếp tục đạt được những kết quả thiết thực, lập thành tích cao trong thời gian tới, Công đoàn cơ quan UBND quận đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như tiếp tục tuyên truyền trong CBCCVC, NLĐ về chủ đề của phong trào thi đua năm 2023, gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Kết luận 01, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua, đảm bảo thi đua có trọng tâm, trọng điểm gắn với kiểm tra, đánh giá chất lượng phong trào, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát triển, nhân rộng điển hình tiên tiến trong thi đua; động viên, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; gắn thi đua với chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn. Tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, tổ chức Công đoàn cấp trên và sự phối hợp có hiệu quả với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để thúc đẩy các phong trào thi đua, mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa.

Cùng với đó, phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được, tiếp thu phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc, sáng kiến, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào thực tiễn đời sống; đóng góp tích cực vào thành tích chung trong phong trào thi đua của CBCCVC, NLĐ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung, chào mừng 94 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động