Khảo sát phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 8

(LĐTĐ) Ngày 19/11, Cụm thi đua số 8 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị khảo sát cụm thi đua số 8 - LĐLĐ Thành phố năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động năm 2022. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Bá Vĩnh và đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.
Chú trọng chăm lo cho đoàn viên gặp khó khăn Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố: Chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến

Tại Hội nghị, đại diện Cụm thi đua số 8, đồng chí Trịnh Tố Tâm - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã báo cáo sơ bộ về hoạt động Công đoàn trong Cụm thời gian qua.

Khảo sát phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 8
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Theo Chủ tịch công đoàn ngành Y tế Hà Nội, hiện nay, Cụm thi đua số 8 - LĐLĐ Thành phố có 5 đơn vị gồm: Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, Công đoàn Cục Hải quan Hà Nội; Công đoàn Viên chức Thành phố; Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội; Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố. Cụm có tổng số 47.541 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Hầu hết, đoàn viên CNVCLĐ là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Năm 2021, tình dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, thời gian dịch kéo dài tác động tiêu cực đến tới mọi mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập của đoàn viên, CNVCLĐ của tất cả các ngành, lĩnh vực, kinh tế - xã hội.

Trước tình hình đó, bám sát sự lãnh đạo của LĐLĐ Thành phố và các cấp ủy Đảng, sự quan tâm, tạo điều kiện của chuyên môn, chính quyền đồng cấp, các cấp Công đoàn trong Cụm thi đua số 8 đã tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, duy trì, đẩy mạnh phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn, hoàn thành cơ bản nội dung và chương trình công tác đề ra.

Khảo sát phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 8
Toàn cảnh diễn ra Hội nghị.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai toàn diện tới các cấp Công đoàn đặc biệt là tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do vậy đã nâng cao nhận thức, ổn định tư tưởng đội ngũ CNVCLĐ; động viên cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, CNVCLĐ không ngừng được nâng cao.

Đặc biệt, tổ chức Công đoàn đã kịp thời hỗ trợ NLĐ có khó khăn do dịch bệnh gây ra, từ đó đã tạo thêm lòng tin của đoàn viên với tổ chức Công đoàn và hệ thống chính trị. Đồng thời, thông qua các hoạt động cũng góp phần động viên CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các Ngành và Thành phố năm 2021.

Suốt thời gian qua, các đơn vị trong Cụm thi đua đã có nhiều hoạt động nổi bật, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đơn cử như Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, từ đầu năm tới nay đã tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ tối đa cho các đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với 92 lượt hỗ trợ, động viên các đơn vị với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng, trong đó gần 1,3 tỷ đồng chi từ nguồn kinh phí kết dư; tổ chức “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” hỗ trợ 1.055 người lao động; huy động các tổ chức, doanh nghiệp được trên 1 tỷ đồng và nhu yếu phẩm, vật tư y tế; đề xuất LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 32 đơn vị với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng...

Đồng thời, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cũng đã triển khai kịp thời nhiều chương trình khen thưởng đột xuất cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế trong tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; đề xuất với LĐLĐ thành phố, Công đoàn Y tế Việt Nam khen thưởng cho hàng chục tập thể, cá nhân tuyến đầu phòng, chống dịch.

Khảo sát phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 8
Đồng chí Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội.

Còn đối với Công đoàn Viên chức Thành phố đã tập trung các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, cán bộ, CNVCLĐ nhân dịp các ngày lễ, Tết và người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; tổ chức tặng quà, túi An sinh Công đoàn, trao trợ cấp cho tổng số trên 1.500 lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn cư trú trong khu vực bị cách ly, phong tỏa, người lao động thiếu việc làm, nghỉ việc không hưởng lương trong thời gian dài, với tổng số tiền trên 500 triệu đồng; hỗ trợ, tặng quà, tiền mặt đối với các đơn vị tuyến đầu chống dịch của Thành phố; quan tâm hỗ trợ các Công đoàn ngành trong và ngoài Cụm Thi đua; phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam hỗ trợ 1 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trị giá 60 triệu đồng...

Hay Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, công tác phối hợp công tác giữa Công đoàn ngành với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tiếp tục được phát huy hiệu quả thông qua các Chương trình, Kế hoạch liên tịch thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Công đoàn và Sở GD&ĐT, năm 2021 Sở tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của Công đoàn ngành 500 triệu đồng; làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên bị ảnh hưởng dịch Covid 19, đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 3 đợt trong năm vào các dịp Tết Nguyên đán, 20/11, khai giảng năm học mới với tổng số người được hỗ trợ 1,707 đoàn viên với tổng số tiền 2,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công đoàn ngành còn tiếp tục cùng Sở GD&ĐT hỗ trợ cho 32 giáo viên, nhân viên khối quận, huyện được LĐLĐ Thành phố hỗ trợ mái ấm Công đoàn mỗi nhà giáo 10 triệu đồng với tổng số 320 triệu đồng; tổ chức Giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo lần thứ V, Hội thi Cô giáo tài năng, duyên dáng, mô hình xây dựng Trường học hạnh phúc, chương trình “Sóng và máy tính cho em”... lan tỏa được tới các tỉnh, thành phố.

Khảo sát phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 8
Trong năm 2022, Cụm thi đua số 8 đã bầu Công đoàn Viên chức Thành phố làm Cụm trưởng, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Cụm phó.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 LĐLĐ Thành phố triển khai trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động đến mọi mặt. Dẫn chứng các số liệu và chúc mừng các kết quả đã đạt của các đơn vị trong Cụm, đồng chí Phạm Bá Vĩnh đề nghị các đơn vị tiếp thu toàn bộ ý kiến phát biểu của các đồng chí thành viên trong đoàn khảo sát để bổ sung vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Tại Hội nghị, 5 đơn vị trong Cụm đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn, giới thiệu suy tôn các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong Cụm để đề nghị LĐLĐ Thành phố khen thưởng. Cũng tại Hội nghị, Cụm thi đua đã bầu Công đoàn Viên chức Thành phố làm Cụm trưởng, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Cụm phó Cụm thi đua số 8 năm 2022.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động