Khánh Hòa: Đượm nghĩa tình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”

(LĐTĐ) Ðã thành thông lệ, cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, Công đoàn tỉnh Khánh Hòa tích cực tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên và công nhân lao động (CNLĐ). Hoạt động này mang nhiều ý nghĩa và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.
Khai mạc Diễn đàn Đông Á lần thứ 20 (EAF-20) tại Nha Trang Khánh Hòa: Giai đoạn 2021-2025, tăng thêm 133.427 căn nhà ở “Thủ phủ” hoa cúc Nam Trung Bộ nhộn nhịp vào vụ Tết

Mang Tết đến sớm

Trước thềm năm mới Quý Mão, tại Khu công nghiệp Suối Dầu (Cam Lâm, Khánh Hòa), đã diễn ra nhiều chương trình ý nghĩa dành cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đó là chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”.

Hòa trong không khí vui tươi, rộn ràng của những bài hát mừng Đảng, mừng Xuân là những nụ cười hạnh phúc của đoàn viên, CNLĐ khi được nhận sự quan tâm, sẻ chia từ tổ chức Công đoàn dành cho đoàn viên, CNLĐ của mình thông qua những phần quà trao tặng, được tham gia các trò chơi…

Cầm trên tay giỏ quà Tết, chị Trần Thị Thu Trúc, công nhân Công ty Gallant Ocean thuộc Khu công nghiệp Suối Dầu không giấu được sự xúc động, cho biết; Chồng chị mất cách đây vài năm, hai vợ chồng không có con nên chị sống một mình. Những cái Tết trước đây, hai vợ chồng sẽ cùng nhau cố gắng dành dụm chút tiền sắm sửa nhưng giờ đây đối với chị ngày Tết chỉ còn là nỗi cô đơn.

Chị Trần Thị Thu Trúc (áo hồng) và đồng nghiệp vui mừng khi nhận được quà Tết. (Ảnh: Hương Thảo)
Chị Trần Thị Thu Trúc (phải ảnh) và đồng nghiệp vui mừng khi nhận được quà Tết. (Ảnh: Hương Thảo)

“Hơn 9 năm tôi gắn bó với công ty và năm nào cũng được tham gia chương trình Tết sum vầy. Nhận được thông báo mình có tên trong danh sách nhận quà của tổ chức Công đoàn, tôi mừng và cảm động lắm. Món quà mang giá trị tinh thần rất lớn, giúp tôi đỡ một khoản mua sắm cho năm mới và vững tin vào cuộc sống hơn.”, chị Trúc bày tỏ.

Còn với chị Võ Thị Tuyết Nhung, công nhân Công ty FLD Việt Nam rất hào hứng khi được lãnh đạo tỉnh cùng tổ chức Công đoàn chúc Tết và lì xì: “Đây là lần đầu tiên được nhận tiền lì xì chúc mừng năm mới, tôi thấy rất phấn khởi. Điều này sẽ tạo động lực để tôi yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.”

Đội thi LĐLĐ huyện Diên Khánh chụp hình trước tác phẩm trang trí hoa mai của đơn vị mình. (Ảnh: Hương Thảo)
Đội thi LĐLĐ huyện Diên Khánh chụp hình trước tác phẩm trang trí hoa mai của đơn vị mình. (Ảnh: Hương Thảo)

Tại chương trình, các đoàn viên, CNLĐ còn được tham gia hội thi bánh chưng nghĩa tình; thi cắm hoa mai, hoa đào; thi gói túi quà Tết... hội thi góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Đồng thời củng cố tinh thần tương thân, tương ái trong đoàn viên, CNLĐ.

Không khí tất bật, nhưng rất vui vẻ, đầm ấm từ hội thi bánh chưng nghĩa tình (Ảnh: Hương Thảo)
Không khí tất bật, nhưng rất vui vẻ, đầm ấm từ hội thi bánh chưng nghĩa tình (Ảnh: Hương Thảo)

Chị Thiều Thị Hồng đến từ đơn vị LĐLĐ huyện Trường Sa chia sẻ, ngay khi nhận kế hoạch tổ chức, đơn vị đã lựa chọn 5 người khéo tay nhất, đăng ký tham gia thi cắm hoa mai, hoa đào và gói bánh chưng.

“Chúng tôi mong muốn Tết nào, Công đoàn Khánh Hòa cũng có những hội thi ý nghĩa như thế này để góp phần chia sẻ với những trường hợp không có điều kiện về quê cũng sẽ được đón một mùa Xuân trọn vẹn.”, chị Hồng nói.

Chung tay lan tỏa “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”

Đánh giá cao ý nghĩa, thiết thực của chương trình, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, đây là một trong những hoạt động thường niên, có ý nghĩa rất thiết thực của tổ chức Công đoàn, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện công tác an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời để đoàn viên, CNLĐ được vui Xuân đón Tết.

Đồng thời, lan tỏa thông điệp đoàn kết, chia sẻ với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong cộng đồng và toàn xã hội.

Ông Nguyễn Khắc Toàn Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa và ông Bùi Hoài Nam Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát lì xì cho CNLĐ (Ảnh: Hương Thảo)
Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa và ông Bùi Hoài Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát lì xì cho CNLĐ (Ảnh: Hương Thảo)

Ông Nguyễn Khắc Toàn đề nghị Công đoàn Khánh Hòa tập trung tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ dịp Tết nguyên đán Quý Mão; không để đoàn viên, người lao động (NLĐ) nào không có Tết.

Bên cạnh đó, về lâu dài, đề nghị lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục nghiên cứu, vận dụng phù hợp các chính sách nhằm tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho đoàn viên, CNLĐ một cách hiệu quả, qua đó, từng bước cải thiện thu nhập, đời sống, tạo động lực, niềm tin để CNLĐ tiếp tục gắn bó, đồng hành với tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp.

Theo đồng chí Bùi Hoài Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Khánh Hòa, qua 8 năm thực hiện chương trình “Tết sum vầy”, các cấp Công đoàn đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, CNLĐ cũng như sự hỗ trợ, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tạo sự lan tỏa sâu rộng, đem lại niềm vui cho hàng chục ngàn lượt đoàn viên, CNLĐ.

Chương trình năm nay có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: “Chợ Tết Công đoàn” với 5 gian hàng 0 đồng, 4 gian hàng giảm giá; hội thi bánh chưng nghĩa tình; thi cắm hoa mai, hoa đào; thi gói túi quà Tết; trao học bổng cho học sinh nghèo; tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc tết đơn vị và CNLĐ trên địa bàn tỉnh...

Dịp Tết Quý Mão, các cấp Công đoàn trong tỉnh dành gần 35 tỷ đồng để thăm, động viên, chia sẻ với đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo... Trong đó: Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 200 suất quà (trị giá 1,3 triệu đồng/suất); LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 1.200 suất quà (trị giá 800.000 đồng/suất), với tổng trị giá 960 triệu đồng; LĐLĐ cấp huyện, CĐ cấp ngành trong tỉnh chăm lo, hỗ trợ phần quà cho 10% đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất ít nhất 500.000 đồng, với số tiền khoảng 4,3 tỷ đồng.

Riêng tại các Công đoàn cơ sở đều có quà Tết cho đoàn viên, NLĐ, đảm bảo phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 26 tỷ đồng.

Trao học bổng cho 10 em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo là con đoàn viên công đoàn.(Ảnh: Hương Thảo)
Trao học bổng cho 10 em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo là con đoàn viên công đoàn.(Ảnh: Hương Thảo)

Ngoài ra, còn có các nhà tài trợ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ kinh phí thăm hỏi, động viên, chia sẻ với đoàn viên, NLĐ, nguồn kinh phí hỗ trợ khoảng 300 triệu đồng.

Sau khi kết thúc chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”, LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức Chương trình “Tết muộn” với hơn 100 suất quà Tết cho các anh chị lao công, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên đường sắt và đội cơ động Công an tỉnh làm việc trong đêm giao thừa; tổ chức 6 đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và LĐLĐ tỉnh đi thăm, tặng quà 33 đơn vị, doanh nghiệp.

Hương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động