Khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn tham gia xây dựng Đảng

(LĐTĐ) Hoạt động biểu dương 90 cán bộ công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước là đảng viên tiêu biểu được tổ chức nhằm tiếp tục nhân rộng gương cán bộ công đoàn là đảng viên, qua đó góp phần cổ vũ, động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực học tập, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn tham gia xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.    
khang dinh vai tro trach nhiem cua to chuc cong doan tham gia xay dung dang Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở lần thứ VII
khang dinh vai tro trach nhiem cua to chuc cong doan tham gia xay dung dang Chắp cánh cho những khát vọng
khang dinh vai tro trach nhiem cua to chuc cong doan tham gia xay dung dang Nhân tố quan trọng trong công tác xây dựng Đảng
khang dinh vai tro trach nhiem cua to chuc cong doan tham gia xay dung dang Phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn là nhiệm vụ quan trọng!

Thiết thực kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020, sáng nay, 16/5, tại hội trường Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội long trọng tổ chức hội nghị biểu dương 90 cán bộ công đoàn cơ sở là đảng viên tiêu biểu trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Các đồng chí: Trần Thanh Hải- Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến- Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã tới dự, phát biểu chỉ đạo.

Đóng góp quan trọng cho công tác xây dựng, phát triển Đảng

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuyến- Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, nhất là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 11 đến 12%/năm, chiếm trên 50% số lao động, đóng góp 39% giá trị phát triển kinh tế của Thành phố; kinh tế tư nhân, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có vị trí rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Thủ đô.

khang dinh vai tro trach nhiem cua to chuc cong doan tham gia xay dung dang
Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng và các đoàn thể nhân dân tại khu vực này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV) đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”. Tổng LĐLĐ Việt Nam đề ra nhiều Nghị quyết, Chương trình nhằm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đi đôi với xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, nhất là ngoài khu vực Nhà nước, điển hình như: chủ đề “Năm phát triển đoàn viên”, “Năm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”; Chương trình “Xây dựng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”...

Được sự lãnh đạo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành ủy Hà Nội, đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, số đoàn viên ngoài khu vực Nhà nước có 389.438 đoàn viên (chiếm 63,75% tổng số đoàn viên mới kết nạp) và 5.266 công đoàn cơ sở (chiếm 60,11% tổng số công đoàn cơ sở mới thành lập).

khang dinh vai tro trach nhiem cua to chuc cong doan tham gia xay dung dang
Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đặc biệt, theo đồng chí Ngô Văn Tuyến, hoạt động của công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn Hà Nội từng bước đi vào nền nếp, ổn định hơn, thực chất hơn, tạo nên mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển, đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tạo tiền đề phát triển Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn Thành phố.

“Từ năm 2012 đến nay, các cấp công đoàn Thủ đô đã giới thiệu được 41.070 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, riêng các công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước đã giới thiệu được 16.178 đoàn viên công đoàn ưu tú và có 10.206 đồng chí được kết nạp vào Đảng. Kết quả trên có được một phần quan trọng do những đóng góp của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nói chung, đặc biệt là các cán bộ công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước là Đảng viên tiêu biểu”- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến khẳng định.

Cũng theo đồng chí Ngô Văn Tuyến, việc Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức hội nghị biểu dương 90 cán bộ công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước là đảng viên tiêu biểu lần này chính là nhằm tiếp tục nhân rộng gương cán bộ công đoàn là đảng viên, qua đó góp phần cổ vũ, động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực học tập, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn tham gia xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

khang dinh vai tro trach nhiem cua to chuc cong doan tham gia xay dung dang
Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải và Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khen thưởng các cán bộ công đoàn cơ sở là đảng viên tiêu biểu

90 cán bộ công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước là đảng viên tiêu biểu được Liên đoàn Lao động Thành phố tuyên dương lần này được lựa chọn, giới thiệu từ công đoàn cơ sở, là những người có nhiều sáng tạo và sự trưởng thành vượt bậc trong công tác chuyên môn; có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát triển Đảng viên là công nhân lao động và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, nhất là phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp đóng góp tích cực cụ thể vào sự phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động.

Giao lưu, trao đổi tại hội nghị, một số đại biểu cán bộ công đoàn cơ sở là đảng viên tiêu biểu đã bày tỏ niềm xúc động, vinh dự và tự hào khi được Liên đoàn Lao động Thành phố biểu dương, tôn vinh. Các đại biểu cho rằng, sự ghi nhận, động viên của các cấp Công đoàn là động lực lớn giúp mỗi cán bộ công đoàn cơ sở là đảng viên không ngừng nỗ lực, thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, tiếp tục đóng góp xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn tại cơ sở, gắn bó cùng doanh nghiệp.

Tiếp tục tạo điều kiện để công nhân lao động và cán bộ công đoàn phấn đấu, trưởng thành

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Việt Nam Trần Thanh Hải đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy Đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn Thành phố đến công tác công đoàn đồng thời bày tỏ, tổ chức Công đoàn tự hào về kết quả quá trình bền bỉ phấn đấu, cống hiến trong lao động và sự trưởng thành về nhận thức chính trị của người lao động trong khu vực ngoài nhà nước để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải đã chỉ đạo 3 vấn đề để các cán bộ công đoàn cơ sở ngoài nhà nước, nhất là các cán bộ công đoàn cơ sở ngoài nhà nước là đảng viên nghiên cứu, tổ chức thực hiện. Đó là: cần chú trọng trọng hơn nữa nhiệm vụ của Ban Chấp hành Công đoàn trong phát triển đảng viên, thành lập tố chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; cần thực hiện nhuần nhuyễn phương thức lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức công đoàn cơ sở và cần quan tâm nâng cao năng lực chính trị của cán bộ công đoàn cơ sở tham gia cấp ủy Đảng.

khang dinh vai tro trach nhiem cua to chuc cong doan tham gia xay dung dang
Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa dẫn đầu đoàn cán bộ công đoàn cơ sở là đảng viên tiêu biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm lễ báo công dâng Bác

“Các cấp Công đoàn, nhất là các đồng chí được biểu dương hôm nay phải là đội ngũ tích cực nhất trong việc tổ chức phong trào công đoàn thiết thực, hiệu quả để tập hợp, tổ chức đoàn viên thành lực lượng hành động, phát hiện nhân tố mới, tiến hành vận động, bồi dưỡng, giới thiệu phát triển đảng đối với đoàn viên công đoàn ưu tú, tiến tới thành lập tổ chức cơ sở Đảng, góp phần lan tỏa, thấm sâu, hiện thực hóa chủ trương của Đảng trong công nhân lao động”- Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cũng đánh giá cao những kết quả của các cấp Công đoàn Thủ đô trong thời gian vừa qua, nhất là việc tổ chức những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, có tính động viên, khích lệ đoàn viên, công nhân viên chức lao động hăng say lao động sản xuất, cán bộ công đoàn cơ sở tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố, các cấp Công đoàn tuyên truyền về vai trò, vị trí của tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, củng cố tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh làm nền tảng để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động để lựa chọn đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp.

khang dinh vai tro trach nhiem cua to chuc cong doan tham gia xay dung dang
Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các cán bộ công đoàn cơ sở là đảng viên tiêu biểu

Thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và toàn thể Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đã trân trọng cảm ơn, tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo, động viên của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy Hà Nội và bày tỏ, toàn thể nội dung chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo cấp trên sẽ được Liên đoàn Lao động Thành phố cụ thể hoá, triển khai tới các cấp Công đoàn Thủ đô trong thời gian tới

Dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao thành phố Hà Nội cũng đề nghị và mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đảng viên là cán bộ, đoàn viên công đoàn trong bộ máy lãnh đạo các cấp của hệ thống chính trị; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho tổ chức Công đoàn hoạt động, để đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn cơ sở có điều kiện để cống hiến và trưởng thành.

Trước khi diễn ra lễ tuyên dương, đoàn đại biểu cán bộ công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước là đảng viên tiêu biểu do Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa dẫn đầu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm lễ báo công dâng Bác.

Thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã báo cáo với Bác những thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thành phố, đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng những năm qua đồng thời nguyện hứa với Bác sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng nhằm góp phần xây dựng đội ngũ những ng¬ười lao động có tri thức, có tay nghề giỏi, chuyên môn vững, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Thủ đô, đất nước trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động