Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở lần thứ VII

(LĐTĐ) Hướng tới Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở Giao thông vận tải Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua, Ban thường vụ Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị công đoàn cơ sở phấn đấu hoàn thành tốt công tác chuyên môn gắn với xây dựng Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao...
thi dua lap thanh tich chao mung dai hoi dang bo co quan so lan thu vii Nhiều nỗ lực chặn dịch nơi cửa ngõ Thủ đô
thi dua lap thanh tich chao mung dai hoi dang bo co quan so lan thu vii Đại hội Chi bộ Văn phòng Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội
thi dua lap thanh tich chao mung dai hoi dang bo co quan so lan thu vii Sôi nổi tranh tài lái xe mô tô giỏi, an toàn

Đáng chú ý, những đợt thi đua do Công đoàn ngành phát động đều được triển khai rộng khắp và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Các đơn vị đẫ ra sức thi đua, tạo sức bật mới, đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng Thủ đô giàu đẹp.

Thực hiện hiệu quả các mặt công tác

Khái lược về những kết quả đạt được thời gian qua, bà Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn ngành tiếp tục được duy trì hiệu quả trên các mặt hoạt động.

Trong đó, chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được Ban thường vụ Công đoàn ngành chú trọng với nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, từ đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ.

thi dua lap thanh tich chao mung dai hoi dang bo co quan so lan thu vii

Đồng chí Vũ Văn Viện - Thành Ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội và Ban thường vụ Công đoàn ngành thăm hỏi và động viên các đội Thanh tra Giao thông dịp Tết Canh Tý.

Nổi bật nhất là ở tất cả các đơn vị thuộc Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội không xảy ra vụ tranh chấp lao động, không có tai nạn lao động nặng, chết người.

Việc ký giao kết hợp đồng lao động cơ bản đúng luật, 95% người lao động được ký hợp đồng lao động. 100% công nhân lao động ký hợp đồng lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện. Điều kiện làm việc của công nhân lao động các đơn vị được đảm bảo. Lao động được chăm lo đúng chế độ, yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, luôn cố gắng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Qua ghi nhận, một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong các mặt hoạt động của Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội thời gian qua là công tác thi đua hướng trực tiếp về người lao động với những hoạt động ngành triển khai sôi nổi, thiết thực. Sau giãn cách xã hội, do dịch Covid-19, đoàn viên công nhân viên chức lao động ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã trở lại làm việc bình thường trong điều kiện mới, vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa duy trì sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị.

Ông Ngô Minh Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội chia sẻ, các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào “Lao động giỏi” “Sáng kiến, sáng tạo”, Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động, nhất là công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, việc chủ động tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với người lao động, tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách trong công nhân, lao động như bảo đảm việc làm, tiền lương, thu nhập, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở… đều được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

thi dua lap thanh tich chao mung dai hoi dang bo co quan so lan thu vii

Đồng chí Vũ Hà - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội và Ban thường vụ Công đoàn ngành đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, công nhân viên chức lao động thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội.

Minh chứng dễ thấy, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động luôn được các cơ quan, doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Đáng chú ý, năm 2019 và nhiều năm trước đó các đơn vị thuộc ngành GTVT Hà Nội không xảy ra bất kỳ một trường hợp mất an toàn an toàn vệ sinh lao động nào, công tác phòng chống cháy nổ được đảm bảo tuyệt đối.

Chú trọng phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn

Nhận thức việc phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong đoàn viên, trong đó có phát hiện, giới thiệu đoàn viên cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp.

Tính riêng trong năm 2019, các công đoàn cơ sở có tổ chức Đảng đã bồi dưỡng và giới thiệu 78 đoàn viên công đoàn ưu tú, đề nghị kết nạp vào Đảng. Có 59 đoàn viên được kết nạp Đảng, đạt 190% chỉ tiêu Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội giao.

Các đồng chí đoàn viên công đoàn khi đứng trong hàng ngũ Đảng vẫn luôn trau dồi và giữ được phẩm chất, đạo đức cách mạng, gương mẫu, có lối sống trong sạch, lành mạnh, kiên định mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy đóng góp nhiều thành tích trong phong trào công nhân viên chức lao động của hoạt động Công đoàn của ngành giao thông vận tải Hà Nội.

Chia sẻ sâu về vấn đề này, bà Tạ Thị Mỹ Thanh cho biết: Xác định đoàn viên, công nhân viên chức lao động là nguồn để bồi dưỡng, giới thiệu, phát triển đảng viên, nên các Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành đã đề ra chỉ tiêu mỗi năm, mỗi công đoàn cơ sở có tổ chức Đảng sẽ giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, xem xét kết nạp.

thi dua lap thanh tich chao mung dai hoi dang bo co quan so lan thu vii

Ban thường vụ Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo và động viên người lao động vượt qua khó khăn sau dịch Covid-19.

“Nhiều công nhân viên chức lao động là đảng viên làm việc trong các môi trường phức tạp, điều kiện khó khăn đã năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm lãnh đạo để thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đạt hiệu quả cao, được quần chúng tin yêu, ca ngợi, góp phần nâng cao uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới.

Đại bộ phận đảng viên đều có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, những quy định của cơ quan, đơn vị, kiên định mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội do Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn,, hoàn thành các nhiệm vụ được giao” - Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội nhấn mạnh.

Thời gian qua, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động để chỉ đạo cán bộ công nhân viên chức lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát huy tối đa khả năng của từng Đảng viên, đóng góp vào phong trào chung, đặc biệt là phong trào thi đua yêu nước. Công đoàn ngành đã ký liên tịch Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về tổ chức các Hội thi và các hoạt động văn nghệ, thể thao… nhằm động viên, khích lệ công nhân viên chức lao động thi đua lao động sản xuất,góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội của ngành Giao thông vận tải Hà Nội năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đ.Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Tin khác

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Xem thêm
Phiên bản di động