Khai mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023

(LĐTĐ) Sáng nay (9/11), tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội (đường Uy Nỗ, Đông Anh), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức lễ khai mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023.
Hà Nội đạt giải nhất Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Khai mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020 Sắp diễn ra Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội

Phát biểu khai mạc Hội giảng, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội Hoàng Thành Thái nhấn mạnh: Nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, đảm bảo cho sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của một quốc gia.

Khai mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023
Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội Bạch Liên Hương trao Cờ lưu niệm cho các đội tham gia Hội giảng.

Để có được nguồn nhân lực có chất lượng tốt thì đội ngũ nhà giáo giỏi chính là một yếu tố then chốt. Có đội ngũ nhà giáo chất lượng mới tạo ra được lực lượng lao động có chuyên môn cao, giỏi tay nghề đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong thời đại công nghiệp số hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, để tham gia xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành một đô thị ngày càng hiện đại, văn minh và giàu đẹp.

Từ yêu cầu này, ông Hoàng Thành Thái cho biết: Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2023 là hoạt động chuyên môn được Sở LĐTBXH Hà Nội tổ chức định kỳ theo quy định nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nâng tầm kỹ năng lao động của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Thông qua việc đánh giá năng lực thực tế của đội ngũ nhà giáo tại Hội giảng, Sở sẽ tham mưu với Thành phố có định hướng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới của công tác giáo dục nghề nghiệp, thúc đầy phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Khai mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023
Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội Hoàng Thành Thái phát biểu khai mạc Hội giảng

“Các nhà giáo tham dự Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm nay là những người có chuyên môn, tay nghề giỏi, có phương pháp giảng dạy tốt được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp lựa chọn. Cùng với đó là sự đầu tư tâm huyết chuẩn bị bài giảng kỹ lưỡng của mỗi nhà giáo, của Hội đồng sư phạm nhà trường. Các thầy cô đã đầu tư thời gian, trí tuệ và miệt mài nghiên cứu xây dựng hồ sơ giáo án bài giảng để tham gia Hội giảng..”- ông Hoàng Thành Thái nhấn mạnh.

Đại diện cho 133 nhà giáo của 39 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham dự Hội giảng phát biểu tại lễ khai mạc, cô giáo Đặng Thùy Linh - giáo viên Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội chia sẻ bản thân rất vui và vinh dự khi dược tham gia Hội giảng.

“Hội giảng lần này là cơ hội thiết thực để đội ngũ giáo viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói chung và Trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội nói riêng được giao lưu, học hỏi, trao đổi phương pháp giảng dạy với các nhà giáo tại nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác của thành phố Hà Nội”- cô giáo Đặng Thùy Linh bộc bạch.

Khai mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023
Văn nghệ chào mừng lễ khai mạc.

Các nhà giáo cũng mong muốn Sở LĐTBXH Hà Nội tiếp tục tổ chức các hoạt động, phong trào chuyên môn, tạo điều kiện cho đội ngũ nhà giáo có nhiều hơn nữa được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, từ đó nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 15/11 tại Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội. 133 nhà giáo thuộc 39 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố sẽ trình giảng 133 bài giảng, gồm 27 bài giảng lý thuyết, 13 bài giảng thực hành, 93 bài giảng tích hợp.

Ngay trong ngày khai mạc, các bài trình giảng đã diễn ra tại các ban chuyên môn. Kết thúc hội giảng, Ban tổ chức sẽ lựa chọn các nhà giáo có các bài trình giảng xuất sắc vào đoàn nhà giáo Hà Nội tham dự Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội năm 2024.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Ngày 27 và 28/4, lượng khách đi đến tại sân bay Tân Sơn Nhất trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng cao nhưng diễn ra ổn định.
Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

Khẩn trương xác minh vụ bán dứa với giá “cắt cổ” trên phố cổ

(LĐTĐ) Liên quan đến clip trên mạng xã hội về người bán hàng rong "chặt chém" 500.000 đồng cho 3 quả dứa đối với nhóm khách du lịch, chiều 28/4, Công an phường Hàng Buồm cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin; đồng thời cử cán bộ phối hợp các bên liên quan khẩn trương xác minh vụ việc tranh cãi trên.
Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp để cải thiện giao thông Thủ đô

(LĐTĐ) Tìm ra cơ chế đặc thù phù hợp, vượt trội để cải thiện tình trạng giao thông thường xuyên bị quá tải, ùn tắc tại Hà Nội đang là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nội dung được đặt ra trong xây dựng chính sách sửa đổi Luật Thủ đô.
Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã ứng trực 100% quân số tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực giao thông trên tuyến, địa bàn trọng điểm.
Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.

Tin khác

Khi học sinh được giáo dục tình yêu quê hương

Khi học sinh được giáo dục tình yêu quê hương

(LĐTĐ) Nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chú trọng lồng ghép tuyên truyền, giảng dạy trong một số môn học và hoạt động ngoại khóa, từ đó giáo dục truyền thống, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong học sinh.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động