Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert:

Kết nối văn hoá Việt Nam với thế giới

(LĐTĐ) Sau 3 năm tổ chức ở phố đi bộ Hồ Gươm, chương trình hoà nhạc Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert như lời khẳng định chắc chắn của thành phố Hà Nội trong việc nỗ lực kết nối văn hóa Việt Nam với thế giới. Qua đó, quảng bá hình ảnh đất nước, con người cởi mở, yêu nghệ thuật và không gian văn hóa phố đi bộ độc đáo tới đông đảo bạn bè quốc tế.
ket noi van hoa viet nam voi the gioi Ken kín người thưởng thức âm nhạc đỉnh cao trên phố đi bộ
ket noi van hoa viet nam voi the gioi Dàn nhạc giao hưởng London thay nhạc trưởng trước ngày biểu diễn
ket noi van hoa viet nam voi the gioi Dàn nhạc giao hưởng London trình diễn tại phố đi bộ ở Hà Nội

Bắt đầu từ 19h tối 5/10, người dân Thủ đô đã ken đặc quanh khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ để thưởng thức trọn vẹn buổi hòa nhạc ngoài trời Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2019 với hệ thống âm thanh hiện đại bậc nhất Châu Á.

Chương trình hòa nhạc được chơi bởi dàn nhạc giao hưởng London Symphony Orchestra quy tụ gần 100 nghệ sĩ tài năng, nhạc trưởng Sir Simon Rattle cùng những nhạc cụ hiếm trên 200 tuổi, đã mang đến những âm hưởng nghệ thuật đỉnh cao cho người dân và du khách Thủ đô.

ket noi van hoa viet nam voi the gioi
Dàn nhạc giao hưởng London Symphony Orchestra quy tụ gần 100 nghệ sĩ tài năng, nhạc trưởng Sir Simon Rattle cùng những nhạc cụ hiếm trên 200 tuổi. (Ảnh: Bùi Phương)

Cụ thể, dàn nhạc London Symphony Orchestra đã trình diễn 8 tác phẩm, bắt đầu bằng quốc ca Việt Nam và 7 tác phẩm của các nhà soạn nhạc quốc tế gồm: Lễ hội La Mã Op.9, bản giao hưởng số 5 chương 4, vũ khúc Slavonic Op.46 số 7, bản giao hưởng số 2 chương 3 và 4, bản Gymnopedie số 1 của Eric Alfred Leslie Satie, bản dẫn lối tới dàn nhạc dành cho người trẻ của Benjamin Britten và vũ khúc Slavonic Op.72 số 7.

Đặc biệt, nếu khán giả Hà Nội đã từng trải qua cảm xúc cao trào xen lẫn lắng đọng trước phần trình diễn chỉ huy bởi nhạc trưởng Niklas Benjamin Hoffmann hồi năm 2017, Elim Chan hồi năm 2018 thì đêm nhạc giao hưởng năm nay, khán giả không khỏi thất vọng với huyền thoại làng nhạc cổ điển thế giới từng được vinh danh tại giải thưởng âm nhạc cổ điển Anh Quốc Sir Simon Rattle.

ket noi van hoa viet nam voi the gioi
Người dân Thủ đô ken đặc quanh khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ xem hoà nhạc. (Ảnh: Minh Phương)

Theo nhạc sĩ Nguyễn Quốc Trung, Sir Simon Rattle là thiên tài âm nhạc, vừa là nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc London (đứng trong top 5 dàn nhạc nổi tiếng thế giới), vừa là giám đốc nghệ thuật dàn nhạc giao hưởng Berlin. Do đó, việc mời ông về Việt Nam biểu diễn cũng là thỏa thuận không dễ dàng.

Để đông đảo người dân Hà Nội và du khách được thưởng thức nội dung buổi hòa nhạc, Ban Tổ chức đã phát sóng trực tiếp sự kiện thông qua màn hình led 400 inch đặt tại đường Đinh Tiên Hoàng và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, cùng với việc sử dụng hệ thống âm thanh mới nhất hiện nay. Việt Nam là nước thứ 2 sử dụng hệ thống âm thanh này trong khu vực Đông Nam Á. Hệ thống này cũng cho phép tất cả khán giả khu vực sân khấu đều có thể cảm nhận âm thanh trọn vẹn như những khán giả ngồi giữa trung tâm sân khấu.

Bà Trần Thị Thuận (70 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Đây là dịp hiếm có tôi và gia đình được thưởng thức một dàn nhạc nổi tiếng thế giới trình diễn ngoài trời. Hai lần tổ chức trước tôi không đến xem được vì thế sau khi nghe tin buổi hoà nhạc được tổ chức lần thứ ba, tôi đã cùng gia đình đến từ sớm. Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, tôi bị ấn tượng bởi tiếng nhạc lúc trầm, lúc bổng được tạo nên dàn nghệ sĩ tên tuổi trên thế giới. Tôi nhận thấy nghe nhạc giao hưởng không khó cảm nhận như mình tưởng".

Dễ thấy rằng, sau 3 năm tổ chức ở phố đi bộ Hồ Gươm, những buổi hoà nhạc không chỉ thay đổi thói quen của người dân Thủ đô để thấy nhạc cổ điển không quá khó nghe mà còn mang lại giá trị văn hóa cộng đồng thông qua nghệ thuật đỉnh cao của nhân loại.

Sự kiện cũng đồng thời thúc đẩy quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cởi mở, yêu chuộng nghệ thuật, thành phố Hà Nội nghìn năm văn hiến và không gian văn hóa phố đi bộ độc đáo đến với đông đảo bạn bè quốc tế.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động