Huyền thoại thiết kế Philippe Starck - Người tạo nên những không gian khách sạn kinh điển

Là nhà thiết kế đương đại có tầm ảnh hưởng bậc nhất thế giới, cái tên Philippe Starck đã trở thành thương hiệu và những sản phẩm do Philippe Starck tạo tác trở thành niềm khao khát của giới tinh hoa cùng công chúng toàn cầu.

Vì sao tôi chọn Linh Đàm? Cận cảnh chi tiết trong căn hộ mẫu Hanoi Melody Residences

Năm 2007, Philippe Starck xuất hiện trên chương trình TED Talk nổi tiếng và được ca ngợi là một huyền thoại của ngành thiết kế hiện đại. Danh xưng này gắn liền với Philippe Starck cho đến tận ngày nay cùng hàng loạt tên gọi như “Thiên tài xuất chúng” (The Economics Times, 2018), “Nhà thiết kế siêu sao” (Robb Report, 2019) hay mới đây nhất, tờ LeMonde của Pháp gọi ông là “Bậc thầy thiết kế”, tạp chí La Reserve gọi ông là “Tài năng sáng tạo xuất chúng, một trong những nhà thiết kế nổi tiếng nhất hành tinh”...

Ông là nhà thiết kế nội thất được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới với 41.000 lượt tìm kiếm mỗi năm, theo nghiên cứu năm 2021 của Design Bundles.

Rất nhiều sản phẩm do Starck thiết kế đã trở thành biểu tượng: Từ máy vắt chanh cho đến bàn ghế, từ nhà ở đến khách sạn, du thuyền cho đến trạm vũ trụ… Các sản phẩm của Starck nổi tiếng bởi sự kết hợp tinh tế giữa chủ nghĩa vị lai, chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa siêu thực. Sự kết hợp này khiến cho mỗi sản phẩm do ông thiết kế không chỉ hoàn hảo về hình thức mà còn tối ưu về công năng.

Huyền thoại thiết kế Philippe Starck - Người tạo nên những không gian khách sạn kinh điển
Huyền thoại thiết kế Philippe Starck

Trong đó, những khách sạn được Philippe Starck trực tiếp thiết kế và mang thương hiệu của riêng ông - Yoo Inspired by Starck đều là điểm đến khơi nguồn cảm xúc và trải nghiệm. Philippe Starck đã không ngừng cách mạng hóa ngành khách sạn thế giới kể từ những sáng tạo đầu tiên vào những năm 1980. Và dù ngành khách sạn đã biến đổi như thế nào, các khách sạn do ông tạo nên đều là không gian sống được chắt lọc với sự thân thiện, vui vẻ và những điều bất ngờ thú vị.

Người khai phá mọi giới hạn

Trong suốt sự nghiệp rực rỡ, Philippe Starck luôn không ngừng khai phá mọi giới hạn, vượt qua những chuẩn mực thông thường để tạo ra những sản phẩm độc bản, những không gian sống tinh tế mang chất riêng của mình cùng vẻ đẹp vượt thời gian. “Các thiết kế của Philippe Starck đều vượt xa khỏi thế giới này. Theo đúng nghĩa đen”, CNN nhận xét về huyền thoại Philippe Starck.

Mới đây nhất, ông cùng các cộng sự đã mang đến một luồng sinh khí mới thành phố São Paulo (Brazil) với dự án cải tạo khu vực Cidade Matarazzo. Các tòa nhà cổ kính có tuổi đời hàng thế kỷ tại đây qua bàn tay và trí óc của Philippe Starck đã trở thành một khu phố cao cấp với các cửa hàng bán lẻ, nhà ở, cơ sở ăn uống và khách sạn xa xỉ Rosewood São Paulo.

“Rosewood São Paulo có thể sánh ngang với bất kỳ bảo tàng nghệ thuật đương đại nào trên thế giới, chỉ khác biệt là ở đây là mở cửa 24h/ngày”, Forbes nhận định.

Sự đổi mới này đã góp phần đưa São Paulo lọt vào danh sách những điểm đến tuyệt vời nhất năm 2022 do tạp chí Time bình chọn.

Huyền thoại thiết kế Philippe Starck - Người tạo nên những không gian khách sạn kinh điển
Không gian tinh tế tại Rosewood São Paulo

Không chỉ có Rosewood São Paulo, rất nhiều công trình khách sạn, nhà ở của Philippe Starck đã kiến tạo nên những trải nghiệm hoàn toàn mới về không gian sống. Đơn cử, dự án mới nhất của Starck là khách sạn 5 sao La Réserve Eden au Lac ở Zurich (Thụy Sĩ). Khách sạn có tuổi đời hơn 100 năm đã được Philippe Starck thiết kế lại theo một cách thức hoàn toàn mới: Hiện đại, sang trọng nhưng vẫn giữ nguyên vẹn kiến trúc vốn có cùng chất thơ nguyên bản của dự án.

Hoặc, Khun By YOO - dự án gần đây của Philippe Starck tại Bangkok đã mở ra một khái niệm mới về bất động sản hàng hiệu ở Thái Lan. Trước đó, những cái tên như Royalton New York, SLS Bverly Hills, Le Meurice Paris… cũng đã làm thay đổi ngành khách sạn nhờ phong cách thiết kế hoàn toàn khác biệt của Starck.

Dù đã có hơn 50 năm làm việc nhưng mỗi sản phẩm, mỗi không gian do Philippe Starck thiết kế đều khiến công chúng không khỏi thán phục.

YOO Inspired by Starck - Thương hiệu của sự tinh tế

Khun By YOO - dự án làm khuynh đảo thị trường bất động sản cao cấp tại Thái Lan là một sản phẩm của YOO. Đây là thương hiệu thiết kế nhà ở và khách sạn lớn nhất thế giới do huyền thoại Philippe Starck và nhà phát triển bất động sản hàng đầu John Hitchcox thành lập.

YOO đang hợp tác trực tiếp với các biểu tượng của làng thiết kế như Marcel Wanders, Jade Jagger, Kelly Hoppen, Steven Leung, Sussanne Khan, Kate Moss và Mark Davidson để đồng hành cùng các nhà phát triển bất động sản hàng đầu thế giới. Trong đó YOO Inspired by Starck - thương hiệu riêng của huyền thoại Philippe Starck tại YOO đặc biệt được khách hàng ưa chuộng.

Huyền thoại thiết kế Philippe Starck - Người tạo nên những không gian khách sạn kinh điển
Điểm nhấn của Khun By YOO là bể bơi với thiết kế như đang ở giữa hàng triệu triệu ngôi sao trên bầu trời.

Philippe Starck thường bỏ qua các quy ước về nhà ở thường thấy để thiết kế nên các không gian sống với với hình dáng hiện đại, kết hợp bản sắc văn hóa địa phương và phù hợp với nhu cầu của gia chủ. YOO Inspired by Starck không chỉ về thiết kế. Thương hiệu này tạo ra một phong cách sống khác biệt thông qua các không gian tiện nghi tuyệt vời, nơi mọi người có thể đến và làm quen với nhau. Không gian để khơi gợi cảm giác rằng bất cứ điều gì đều có thể.

Philippe Starck đã hoàn thành hàng chục dự án trên khắp thế giới với thương hiệu YOO Inspired by Starck. Cùng với Khun By YOO, nhà thiết kế huyền thoại này đã thành công thiết lập những chuẩn sống mới tiện nghi, hiện đại và đầy tính biểu tượng. Những dự án đình đám của thương hiệu này có thể kể đến như: YOO Quito (Ecuador), Acqua Iquazu (Phillipines), YOO Berlin (Đức), YOO Pune (Ấn Độ)…

Được biết, YOO Inspired by Starck đã lựa chọn thiết kế một dự án tại Việt Nam. Một bộ sưu tập tuyệt phẩm biệt thự với không gian trác tuyệt cùng những trải nghiệm đẳng cấp bên bờ biển do chính tay Philippe Starck thực hiện sẽ sớm được ra mắt trong thời gian tới.

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 28/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Tối 27/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào đón Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ba Đình tổ chức chương trình quảng bá điểm du lịch Đảo Ngọc - Trúc Bạch và ra mắt tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6, một sản phẩm du lịch đặc thù, trọng điểm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, được tổng hợp từ hai hình thức bình chọn trực tiếp và trực tuyến.
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp Ban Điều hành Đề án “Hợp tác xã điện tử” tổ chức lễ sơ kết thực hiện Đề án và ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác, trao giải cuộc thi “Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai” mùa 2.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có mức thưởng cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng/người.

Tin khác

Bãi Cháy - điểm đến đặc biệt, nơi du khách muốn trở thành cư dân

Bãi Cháy - điểm đến đặc biệt, nơi du khách muốn trở thành cư dân

Từ một bãi biển bình dân, Bãi Cháy đang chuyển mình thành trung tâm du lịch lớn bậc nhất miền Bắc nhờ “sức nóng” của đại đô thị Sun Elite City. Đến Bãi Cháy không chỉ là cuộc ghé thăm thoáng chốc, du khách còn mong muốn được an cư lâu dài, ổn định.
Xác lập quy hoạch phân khu đô thị tại 2 xã Phúc Thịnh, Thư Lâm

Xác lập quy hoạch phân khu đô thị tại 2 xã Phúc Thịnh, Thư Lâm

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị E2-3 tại các xã Phúc Thịnh, Thư Lâm, thành phố Hà Nội, với quy mô diện tích nghiên cứu khoảng 2.720 héc-ta. Dự báo sơ bộ quy mô dân số của khu vực quy hoạch đến năm 2045 khoảng 170-180 nghìn người.
Làm thế nào để mua nhà trả góp bằng lương?

Làm thế nào để mua nhà trả góp bằng lương?

Đó là câu hỏi và là chủ đề chính được nhiều chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và ngân hàng nêu ra tại tọa đàm “Mua nhà trả góp bằng lương” do Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Tập đoàn Nam Long tổ chức ngày 22/8.
Hà Nội: Sắp có thêm khu đô thị 143ha tại phường Thượng Cát, Tây Tựu và xã Ô Diên

Hà Nội: Sắp có thêm khu đô thị 143ha tại phường Thượng Cát, Tây Tựu và xã Ô Diên

Theo quy hoạch, khu đô thị Thượng Cát sẽ nằm trên địa giới hành chính của các phường Thượng Cát, Tây Tựu và xã Ô Diên.
Mang phong cách Chinoiserie vào ngôi nhà Việt hiện đại

Mang phong cách Chinoiserie vào ngôi nhà Việt hiện đại

Giữa dòng chảy hối hả của nhịp sống hiện đại, ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là chốn tìm về bình yên, nơi thể hiện gu thẩm mỹ và bản sắc cá nhân. Nếu bạn đang “đãi cát tìm vàng”, khám phá một phong cách vượt thời gian, vừa sang trọng, vừa gần gũi với văn hóa Á Đông, thì Chinoiserie chính là “viên ngọc quý” dành cho bạn.
Nhiều quy định mới về cải tạo chung cư cũ tại TP.HCM

Nhiều quy định mới về cải tạo chung cư cũ tại TP.HCM

Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Quyết định số 785 phê duyệt Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố. Đây được xem là giải pháp căn cơ để giải quyết có hiệu quả, tháo gỡ điểm nghẽn và đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ đang bị "tắc" lâu nay.
TP.HCM ủy quyền cho các quận huyện thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

TP.HCM ủy quyền cho các quận huyện thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Thành phố liên quan đến công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn.
Nâng cao hiệu quả quản lý đất đai khu vực bãi sông Hồng

Nâng cao hiệu quả quản lý đất đai khu vực bãi sông Hồng

Với những định hướng phát triển cụ thể được quy định trong Luật Thủ đô năm 2024, trục cảnh quan sông Hồng được kỳ vọng sẽ góp phần tạo diện mạo mới cho Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại. Chính vì vậy, trong khi chờ các bản quy hoạch chung, quy hoạch phân khu của Thủ đô được phê duyệt triển khai, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự xây dựng, không để phát sinh các công trình vi phạm… tại bãi sông Hồng là rất quan trọng.
Hà Nội tăng diện tích tách thửa tối thiểu lên 50 m2 từ ngày 7/10

Hà Nội tăng diện tích tách thửa tối thiểu lên 50 m2 từ ngày 7/10

Từ 7/10, Hà Nội yêu cầu diện tích đất ở tối thiểu 50 m2 mới được tách thửa, tăng 20 m2 so với trước. Quy định này nhận nhiều quan tâm do ảnh hưởng đến hạn mức và quy định tách thửa.
Cận cảnh chung cư ở Thủ đô Hà Nội trong cơn bão số 3

Cận cảnh chung cư ở Thủ đô Hà Nội trong cơn bão số 3

Cơn bão số 3 đổ bộ vào Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm qua (7/9) đã gây thiệt hại không nhỏ cho cư dân một số chung cư ở Thủ đô. Nhiều hộ gia đình phải thức cả đêm vật lộn với việc di chuyển xe khỏi hầm ngập, tát nước và gạt nước đối phó với mưa lớn, gió giật mạnh.
Xem thêm
Phiên bản di động