Huyện Thanh Trì tiếp tục mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới

(LĐTĐ) Hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế trong tình hình mới, huyện Thanh Trì đang tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch, lộ trình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội từ nay đến hết năm 2020.    
Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Trì sẽ diễn ra từ 22-24/6
Hỗ trợ người lao động huyện Thanh Trì bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020, ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì cho biết, trong 6 tháng qua, huyện Thanh Trì đã triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời điểm kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Nhờ sự quyết liệt, đồng bộ triển khai nhiều giải pháp phù hợp đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội huyện đạt được các kết quả nhất định.

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt kết quả cao, tăng 5,9%, đạt 69,9% dự toán Thành phố giao, đạt 65,4% dự toán Hội đồng nhân dân Huyện giao, tăng 73,5% so với cùng kỳ, trong đó thu tiền sử dụng đất để chi đầu tư phát triển vượt 76,1% dự toán Thành phố giao.

huyen thanh tri tiep tuc phat trien kinh te xa hoi trong tinh hinh moi
Huyện Thanh Trì tiếp tục mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới

Sản xuất nông nghiệp nhìn chung ổn định và có bước tăng trưởng. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đô thị trên địa bàn huyện đạt 85%. Chất lượng giáo dục đào tạo được duy trì và phát triển.Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được chỉ đạo sâu sát, quyết liệt nên không xuất hiện các ca bệnh trên địa bàn.

Về an sinh phúc lợi xã hội, việc chi trả, hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-10 trên địa bàn đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được chỉ đạo quyết liệt nên không có trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viện chức, đặc biệt kà trách nhiệm của người đứng đầu thực hiện nhiệm vụ. An ninh chính trị, trật tự án toàn xã hội được giữ vững, ổn định, bảo vệ được an toàn mục tiêu địa bàn trọng điểm, tai nạn giao thông giảm về số vụ và số người chết.

Trong công tác thể thao văn hóa, huyện đã tổ chức tốt các hoạt động trang trí, tuyên truyền, văn hóa, quảng bá, văn nghệ phục vụ các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyến. Thực hiện tốt các công tác quản lý vă hóa, di tích, lễ hội theo chỉ đạo của chính phủ về phòng chống Covid-19; chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ vă hóa trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch đồng thời thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trong giải pháp từ nay đến hết năm 2020, ông Nguyễn Văn Hưng cho biết, huyện sẽ rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, các Đề án và chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện năm 2020 để tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

Theo đó, tập trung mọi nguồn lực khôi phục kinh tế theo hướng vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế sau dịch. Tích cực triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất. Chủ động rà soát các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước, phấn đấu thực hiện tổng thu ngân sách trên địa bàn vượt trên 5% so với dự toán giao.

Trong công tác quy hoạch, quản lý, xây dựng đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường, huyện có kế hoạch duy trì công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè, quản lý phương tiện iao thông, giảm thiếu ùn tắc và tai nạn. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất công; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và điều chỉnh, đăng ký biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Tổ chức khởi công 15 dự án, bàn giao và đưa vào sử dụng 15 dự án, tiếp tục nồi thường hỗ trợ 41 dự án.

“Đặc biệt, phối hợp với chủ đầu tư giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án cấp nước sạch đô thị, phấn đấu hết năm 2020, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đô thị trên địa bàn đạt 98%”, ông Nguyễn Văn Hưng nhấn mạnh.

Trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trong nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, huyện đều phấn đấu đảm bảo duy trì tốt, đặc biệt là công tác đảm bảo nn ninh trật tự Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.

Tin khác

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai Thành phố Hà Nội và Thượng Hải

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), tại Hà Nội đã diễn ra Hội đàm giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội và Ủy ban Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Thành phố Thượng Hải. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024 - 2029.
Xem thêm
Phiên bản di động