Huyện Thanh Trì đón bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Trì phát huy nội lực, nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu vững bước đưa huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.
Thanh Trì: Khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể hết lòng ứng phó với bão lũ Huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Thanh Trì: Thăm và tặng quà tri ân cựu chiến binh tham gia giải phóng Thủ đô

Sáng 5/10, huyện Thanh Trì đã trang trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng huyện Thanh Trì (6/10/1954 - 6/10/2024) và đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Dự buổi lễ có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa huyện Thanh Trì.

Huyện Thanh Trì đón bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng công nhận huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phát huy truyền thống huyện anh hùng

Đọc diễn văn khai mạc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phong - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì cho biết, ngày 6/10/1954, Thanh Trì được hoàn toàn giải phóng, Trung đoàn 88 Tu Vũ thuộc Đại đoàn 308 - Đại đoàn Quân tiên phong về tiếp quản Thanh Trì, một cuộc mít tinh mừng chiến thắng được tổ chức ngay tại ga Văn Điển và ngày 6/10/1954, đã trở thành ngày truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân huyện Thanh Trì, đánh dấu một giai đoạn đấu tranh anh dũng, quật cường, ý chí sắt đá, niềm tin tất thắng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ngày 10/10/1954, nhân dân huyện Thanh Trì cùng nhân dân thành phố Hà Nội hân hoan đón mừng ngày giải phóng Thủ đô, kết thúc cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025), với tinh thần: “Phát huy truyền thống lịch sử, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực, sáng tạo, vươn lên xây dựng huyện thành quận giàu đẹp, văn minh”. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã tranh thủ thuận lợi, vượt qua khó khăn đạt được nhiều thành tựu quan trọng với những chuyển biến tích cực.

Huyện Thanh Trì đón bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao
Chương trình nghệ thuật chào mừng.

Điểm nhấn làm thay đổi diện mạo của huyện Thanh Trì trong những năm qua, phải kể đến đó là: Huyện tập trung quyết liệt trong xây dựng Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Sau gần 14 năm phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện đã xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình tiêu biểu, điển hình trên tất cả các lĩnh vực.

“Với những thành tựu quan trọng đã đạt được trong 70 năm xây dựng và phát triển, nhất là thành tích nổi bật trong thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì phát huy truyền thống, giữ vững niềm tin, kiên định mục tiêu, chung sức, đồng lòng vững bước tiến lên trên chặng đường mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, tập trung xây dựng phát triển huyện thành quận ngày càng giàu đẹp, văn minh xứng đáng với danh hiệu huyện Anh hùng của Thủ đô Anh hùng”, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì Nguyễn Xuân Phong khẳng định.

70 năm đã trôi qua nhưng thẳm sâu ký ức của người dân Thanh Trì vẫn luôn in đậm hình ảnh cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay trong niềm hạnh phúc vô bờ khi chính quyền về tay nhân dân. Những chiến tích hào hùng của ngày giải phóng là điểm tựa tinh thần để huyện vững vàng trên con đường đi tới tương lai.

Từ một huyện ngoại thành giai đoạn khó khăn, 70 năm sau ngày giải phóng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành phố, định hướng tầm nhìn, cơ chế chính sách giúp Thanh Trì thay đổi với tốc độ phát triển đô thị hóa nhanh, đáp ứng được yêu cầu xây dựng đô thị phía Nam của Thành phố, từ tháng 1/2004, thực hiện Nghị định số 132/2003/NĐ-CP ngày 06/11/2003 của Chính phủ, huyện Thanh Trì chuyển giao 9 xã, cùng 5 phường của quận Hai Bà Trưng để thành lập quận mới Hoàng Mai. Huyện Thanh Trì còn 15 xã và 1 thị trấn.

Kỷ niệm 70 năm giải phóng huyện Thanh Trì và đón nhận Bằng công nhận huyện Nông thôn mới nâng cao
Huyện Thanh Trì nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Phấn đấu xây dựng huyện Thanh Trì ngày càng giàu đẹp, văn minh

Kế thừa và phát huy những thành tựu của quá trình xây dựng, đổi mới, Huyện đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ xây dựng Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh và ngày càng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển của Thủ đô và đất nước.

Năm 2023, huyện Thanh Trì đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 20/20 chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội; cơ cấu kinh tế huyện phát triển đúng định hướng. Tổng giá trị sản xuất tăng 14%. Tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, huyện tập trung hoàn thiện hồ sơ được Thành phố đánh giá cơ bản đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao; 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (vượt chỉ tiêu kế hoạch Thành phố giao giai đoạn 2021 - 2025); được Thành phố công nhận 8 điểm đến du lịch và 1 làng nghề Hà Nội.

Các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của Thành phố và huyện. An sinh phúc lợi xã hội được tập trung thực hiện và đạt kết quả tốt, giảm 344 hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo trên toàn huyện giảm còn 0,19%. Chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng cao; công tác quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Công tác cải cách hành chính được chú trọng chỉ đạo, triển khai thực hiện; kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu được nâng cao; tiếp tục giữ vững thứ hạng về chỉ số cải cách hành chính.

Chỉ số cải cách hành chính của huyện là 95,21%, tăng 1,36% so với năm 2022; xếp thứ 5/30, là đơn vị đứng đầu các huyện về chỉ số cải cách hành chính; quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, giữ vững. Công tác quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phát triển đô thị, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công các dự án trọng điểm được triển khai đồng bộ.

Ngày 30/9/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1057/QĐ-TTg công nhận huyện Thanh Trì đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Kỷ niệm 70 năm giải phóng huyện Thanh Trì và đón nhận Bằng công nhận huyện Nông thôn mới nâng cao
Khen tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc và sự đóng góp to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân và huyện Thanh Trì, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý cho huyện như: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (2000); Huân chương Lao động hạng Nhất (2003); Huân chương Độc lập hạng Ba (2010);

Các năm 2015, 2016 huyện liên tiếp được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu; năm 2017, huyện vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới (hoàn thành trước 2 năm so với kế hoạch), được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2021, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Nhì...

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cũng nhận được nhiều danh hiệu cao quý; Công an huyện vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân kỳ đổi mới; xã Đông Mỹ được tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ thay đổi mới. 16/16 xã, thị trấn được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Trì trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện trong thời gian qua.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến chỉ đạo, huyện Thanh Trì cần tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện; tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển các ngành kinh tế; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là đất nông nghiệp, đất công, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường. Tập trung quyết liệt thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận, phấn đấu hoàn thành sớm nhất tiêu chí tự cân đối thu, chi ngân sách và các tiêu chuẩn xã thành phường; đồng thời tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn đã đạt. Cùng với đó, cần rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, mục tiêu, Chương trình, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, tìm giải pháp, nỗ lực quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng....

“Với truyền thống quý báu của quê hương và những thành quả đã đạt được cùng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, Thành ủy Hà Nội tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Thanh Trì sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng cách mạng của của quê hương, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại””, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì, đồng chí Nguyễn Tiến Cường - Bí thư Huyện ủy Thanh Trì đã trân trọng cảm ơn và tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì sẽ tiếp tục đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực; tập trung phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; kế thừa, gìn giữ, bồi đắp, đổi mới, phát huy và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước; quyết tâm xây dựng huyện Thanh Trì sớm trở thành quận giàu đẹp, văn minh.

Vinh dự đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao của Thủ tướng Chính phủ, huyện Thanh Trì khẳng định quyết tâm cao độ và nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân khi là huyện đầu tiên của Hà Nội được vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý này.

Bảo Thoa

Nên xem

New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

New Year Concert 2026: Khi âm nhạc giao hưởng bước vào đời sống đô thị

Sự rộn ràng của Strauss, chiều sâu kịch tính của opera, tiếng guitar lắng đọng và những bản nhạc phim hào sảng đã hòa quyện làm nên một đêm nhạc giàu cảm xúc. New Year Concert 2026 không chỉ khơi dậy niềm tin, hy vọng và những khởi đầu đầy hứng khởi cho năm mới, mà còn mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn để âm nhạc giao hưởng thẩm thấu vào đời sống đô thị.
TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

Ngày 1/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh gồm “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương  lịch

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà không hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào nội thành tiêu thụ.
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.

Tin khác

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Tối 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị khóa sổ quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.
Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2025, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Hà Nội hỗ trợ mức phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/1/2026

Hà Nội hỗ trợ mức phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/1/2026

Hà Nội hỗ trợ 100% chi phí chuyển trả kết quả hồ sơ khi nộp trực tuyến; hỗ trợ chi phí cấp mới, gia hạn chứng thư chữ ký số cho cá nhân, tối đa 100.000 đồng/người/năm; miễn 100% phí, lệ phí đối với các thủ tục thực hiện trực tuyến, trừ phí thẩm định.
Người dân và doanh nghiệp cảm nhận được Thủ đô chuyển động mạnh mẽ, làm thật, làm nhanh

Người dân và doanh nghiệp cảm nhận được Thủ đô chuyển động mạnh mẽ, làm thật, làm nhanh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, người dân và doanh nghiệp Thủ đô hiện nay đang thực sự cảm nhận được sự chuyển động của Thành phố, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, làm thật, làm nhanh. Nhiều nội dung công việc, nhất là những điểm nghẽn, vướng mắc kéo dài nhiều năm, đã được tháo gỡ trực tiếp.
Hà Nội gương mẫu cải cách, nâng cao chất lượng tham mưu

Hà Nội gương mẫu cải cách, nâng cao chất lượng tham mưu

Tại hội nghị tổng kết chiều 29/12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan Đảng Thủ đô phải nỗ lực nhiều hơn, đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, đồng thời siết chặt trách nhiệm ở cơ sở, bảo đảm mô hình chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả.
HĐND thành phố Hà Nội hành động hiệu quả hơn, mỗi nghị quyết phải sát thực tế, phù hợp nguồn lực

HĐND thành phố Hà Nội hành động hiệu quả hơn, mỗi nghị quyết phải sát thực tế, phù hợp nguồn lực

Tại Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của thành phố Hà Nội chiều 29/12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Phùng Thị Hồng Hà đã quán triệt một số nội dung trọng tâm liên quan đến vai trò, trách nhiệm và yêu cầu đặt ra đối với HĐND các cấp, đặc biệt là HĐND xã, phường trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.
Hà Nội đặt mục tiêu bứt phá trong năm 2026 với 12 nhiệm vụ trọng tâm

Hà Nội đặt mục tiêu bứt phá trong năm 2026 với 12 nhiệm vụ trọng tâm

Tại Hội nghị tổng kết năm 2025 chiều 29/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc biểu dương nỗ lực của các cấp, ngành và nêu 12 nhiệm vụ trọng tâm để hiện thực hóa chủ đề hành động năm 2026, hướng tới một Thủ đô kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả và bền vững.
Nâng cao năng lực thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

Nâng cao năng lực thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

Chiều 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải đã tham luận với chủ đề “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố Hà Nội đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực thi, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
Hà Nội bứt tốc chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái phục vụ người dân và doanh nghiệp

Hà Nội bứt tốc chuyển đổi số, kiến tạo hệ sinh thái phục vụ người dân và doanh nghiệp

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Cù Ngọc Trang nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số phải chuyển từ xây dựng nền tảng sang tạo ra kết quả thực chất, coi mức độ thụ hưởng của người dân và doanh nghiệp là thước đo. Thành phố hình thành hệ sinh thái số thống nhất, vận hành chính quyền trên nền tảng dữ liệu và không gian làm việc số, cùng mục tiêu giảm tối đa thủ tục, đưa chính quyền đến gần dân hơn.
Xem thêm
Phiên bản di động