Huyện Thanh Oai phấn đấu đến năm 2028 thành quận

(LĐTĐ) Tại buổi làm việc của ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội với cán bộ chủ chốt huyện Thanh Oai, chiều nay (23/3), lãnh đạo địa phương này đã kiến nghị Thành phố cho phép lập quy hoạch chi tiết các đề án quy hoạch và tổ chức thực hiện, phấn đấu đến năm 2028 huyện được công nhận thành quận.
Xã Hồng Dương: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao Xây dựng Thanh Oai thành huyện nông thôn mới nâng cao Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai trao tặng quà Tết cho người lao động

Báo cáo Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Nguyên Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Oai đã thông tin sơ bộ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua; đồng thời nêu phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Thanh Oai
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Thanh Oai

Ông Nguyễn Nguyên Hùng cho biết, năm 2020, huyện Thanh Oai đã tập trung tổ chức thành công đại hội đảng các cấp; thực hiện tốt "nhiệm vụ kép", chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Kết quả nổi bật là kinh tế huyện tăng 8,9%; thu ngân sách đạt 618 tỷ đồng, đạt 110,8% kế hoạch Thành phố giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm (tăng 6,4 triệu đồng so với năm 2019).

Theo Nguyễn Nguyên Hùng, trong những tháng đầu năm 2021, huyện Thanh Oai đã bám sát chủ đề công tác năm của Thành phố "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển", chủ động xây dựng kế hoạch triển khai gắn với khắc phục hạn chế, tồn tại năm 2020.

Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả tích cực. Thu ngân sách 3 tháng đầu năm ước thực hiện 142,465 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch. Huyện cũng làm tốt công tác chăm lo giải quyết đầy đủ các chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đảm bảo nhân dân đón Tết trong không khí phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Oai Nguyễn Nguyên Hùng báo cáo tại buổi làm việc
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Oai Nguyễn Nguyên Hùng báo cáo tại buổi làm việc

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm. Huyện Thanh Oai cũng tập trung triển khai các công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đúng yêu cầu, tiến độ.

Trên cơ sở đánh giá thực tế, thay mặt lãnh đạo huyện Thanh Oai, ông Nguyễn Nguyên Hùng đã nêu 3 nhóm kiến nghị, liên quan đến các nội dung: Quy hoạch, đầu tư xây dựng và công tác đấu giá quyền sử dụng đất, mong Thành phố quan tâm tháo gỡ để giúp địa phương tiếp tục phát triển trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, huyện Thanh Oai kiến nghị Thành phố cho phép huyện được lập quy hoạch chi tiết các đề án quy hoạch và tổ chức thực hiện, phấn đấu đến năm 2028 huyện được công nhận thành quận. Đồng thời, cho phép Ủy ban nhân dân huyện lập quy hoạch chi tiết một số vị trí còn lại của thị trấn Kim Bài khu (K1, K2, K4); một số cụm đổi mới cũng như một số khu vực đô thị (khu đô thị mới Cao Viên), các khu vực nằm trong quy hoạch phân khu S4, GS; lập quy hoạch khai thác quỹ đất 2 bên trục đường phát triển kinh tế phía Nam Cienco 5, làm cơ sở triển khai các dự án trong các năm tiếp theo.

Ông Hùng cũng kiến nghị nghị Thành phố cho phép Ủy ban nhân dân huyện lập quy hoạch, nghiên cứu xây dựng sân gôn (quy mô khoảng 200 ha) tại vùng bãi ven Đáy; lập quy hoạch chi tiết tuyến đường kênh Yên Cốc và quy hoạch sử dụng quỹ đất 2 bên; quy hoạch trụ sở huyện; các bãi đỗ xe, khu chợ đêm, trang trại giáo dục, các khu nông nghiệp sinh thái, đô thị văn minh trong vành đai xanh.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Về đầu tư xây dựng, huyện Thanh Oai đề nghị Thành phố cho triển khai một số đường giao thông huyết mạch của huyện, như đường cầu Văn Phương kết nối trục Cienco 5; tuyến đường Kim An, Đỗ Động kết nối Cienco 5 đi Thường Tín. Đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đê Tả Đáy. Đôn đốc chủ đầu tư sớm triển khai và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu đô thị Mỹ Hưng. Sớm hoàn thành việc thông tuyến đường Cienco 5 và triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 4, đoạn chạy qua địa phận huyện Thanh Oai.

Để cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, huyện Thanh Oai đề nghị Thành phố xem xét điều chỉnh phân cấp cho huyện phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể và giá khởi điểm (đối với các trường hợp thửa đất, khu đất có giá trị dưới 30 tỷ đồng). Đồng thời mong muốn Thành phố sớm phê duyệt phương án đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã Bình Minh; đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng dự án Trạm xử lý nước thải làng nghề cơ kim khí Thanh Thùy và dự án xử lý nước thải làng nghề của xã Bích Hòa, Hồng Dương; chỉ đạo các doanh nghiệp được giao đầu tư hệ thống nước sạch sớm triển khai hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân trong huyện.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động