Huyện Đông Anh: Nỗ lực lên quận vào năm 2020

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh, hiện nay, huyện đang chủ động xây dựng Đề án Đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận giai đoạn 2018 - 2023 theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội.
huyen dong anh no luc len quan vao nam 2020 Huyện Đông Anh: Kiên quyết xử lý các vi phạm đất đai mới phát sinh
huyen dong anh no luc len quan vao nam 2020 Kiến nghị của cử tri huyện Đông Anh được giải đáp

Tuy nhiên, Đông Anh phấn đấu xây dựng huyện đạt tiêu chí lên quận vào năm 2020. “Chủ trương lên quận là của Thành phố. Đông Anh xây dựng rà soát, thống kê xây dựng các đề án thành phần. Chúng tôi xác định được hiện trạng, cập nhật đáp ứng tiêu chí của quận để phấn đấu. Đến thời điểm này, theo Nghị quyết của Ủy ban Ban thường vụ Quốc hội chúng tôi đang thiếu 2/6 chỉ tiêu. Đó là thu ngân sách và cơ cấu lao động.

Đây cũng là 2 tiêu chí khó khăn nhất với Đông Anh. Bởi huyện Đông Anh hiện có trên 83% lao động đô thị mà yêu cầu lên quận phải đạt trên 90% là lao động đô thị. Chúng tôi đang xây dựng đề án này, đây là đề án thành phần quan trọng nhất để trở thành quận. Thực tế đất nông nghiệp của Đông Anh đang giảm dần, lao động nông nghiệp làm việc chỉ 1-2 tháng sau đó có chuyển dịch lao động sang các lại hình sản xuất khác. Chúng tôi sẽ có khảo sát, phân tích đánh giá kỹ vấn đề này”, ông Nguyễn Xuân Linh cho biết.

Thông tin thêm về đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh lên quận vào năm 2020, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cho hay, đề án gồm 12 đề án thành phần, trong đó, 3 đề án đã được thông qua và đang triển khai là Đề án “Trồng và quản lý cây xanh”, Đề án “Chiếu sáng nông thôn” và Đề án “Quản lý ao hồ” trên địa bàn theo hướng đô thị. Hiện nay, huyện đang khẩn trương hoàn thiện phê duyệt và thực hiện các đề án thành phần khác như: Đề án hoàn thiện và phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng xử lý nước thải theo hướng đô thị, Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn Đông Anh theo hướng thành Quận.

Đẩy nhanh thành lập 4 cụm công nghiệp đưa cơ sở sản xuất ra khỏi khu dân cư thôn làng. Bên cạnh đó, UBND huyện Đông Anh đang tiếp tục phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc quy hoạch các điểm dân cư nông thôn để thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 điểm dân cư phát triển đô thị trên địa bàn huyện trong năm 2019.

Trao đổi với báo chí ông Nguyễn Xuân Linh cho biết, cơ cấu kinh tế chuyển đổi hướng tới đô thị tập trung là thương mại dịch vụ và các dự án nông nghiệp. Quy hoạch trên địa bàn Đông Anh đã được phê duyệt 1.930 ha đất nông nghiệp sẽ chuyển dịch từ đầu cầu Nhật Tân đến Sóc Sơn, Phù Lỗ huyện Đông Anh có 6 dự án: Thành phố thông minh, Công viên Kim Quy… đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 96%. Để phát triển thành quận vào năm 2020, Đông Anh chú trọng đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất; đẩy mạnh thương mại, tạo cơ chế thu hút nhà đầu tư, phát triển các ngành nghề kinh doanh trên địa bàn, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Huyện cũng sẽ tập trung thực hiện quyết liệt công tác quản lý đấy đai, trật tự xây dựng, tiếp tục phát huy kỷ cương hành chính gắn với công tác quản lý đất đai để hạn chế tối đa các sai phạm mới phát sinh, xử lý dứt điểm các vi phạm còn tồn tại.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động