Huyện Đan Phượng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Vành đai 4

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội nói riêng và các tỉnh khu vực phía Bắc nói chung. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án là công việc khó khăn do khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn, liên quan đến nhiều hộ dân và thường nảy sinh những vấn đề xã hội phức tạp, do đó, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, đã thường xuyên nắm tình hình, dồn toàn lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng tiến độ được giao.
Huyện Mê Linh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong triển khai dự án đường Vành đai 4 Đẩy mạnh tuyên truyền giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4

Căn nhà 2 tầng khang trang, mới xây được hơn 2 năm của gia đình ông Đỗ Văn Thịnh nằm ở thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà. Theo dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô thì chỗ ở của gia đình ông sẽ là vị trí để xây cầu Hồng Hà. Gắn bó với mảnh đất này từ bao đời nay, do đó việc chuyển đổi chỗ ở, việc làm là điều các thành viên trong gia đình đều không mong muốn.

"Tuy nhiên, vì lợi ích chung của địa phương và cộng đồng, chúng tôi sẵn sàng đồng thuận để tuyến đường nhanh chóng triển khai, mang lại diện mạo khang trang hơn cho quê hương. Nhưng mong mỏi lớn nhất là chỗ tái định cư mới cũng phải tương đương với chỗ ở bây giờ. Còn giá đền bù chỉ mong được như giá thị trường để người dân không bị thiệt thòi và sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới", ông Đỗ Văn Thịnh cho biết.

Huyện Đan Phượng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Vành đai 4
Căn nhà của ông Đỗ Văn Thịnh, thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà, thuộc diện giải phóng mặt bằng xây dựng đường Vành đai 4

Di chuyển mộ thường là điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đối với dự án trọng điểm quốc gia đường Vành đai 4 trên địa bàn xã Hồng Hà, chỉ sau một thời gian ngắn triển khai đến nay đã hoàn thành di chuyển hơn 500 ngôi mộ trên tổng số 1.200 ngôi, số mộ còn lại nhân dân xã Hồng Hà đều cam kết sẽ di chuyển trong thời gian sớm.

Ông Doãn Văn Khải, thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà cho biết gia đình có 2 ngôi mộ thuộc diện phải di dời, gia đình rất đồng tình, ủng hộ chủ trương thực hiện dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; sẵn sàng nhận tiền đền bù, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước thực hiện dự án.

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện, thời gian vừa qua xã Hồng Hà đã phối hợp tổ chức rà soát quỹ đất để thực hiện dự án đường Vành đai 4 đoạn qua địa phận xã với tổng diện tích nằm trong quy hoạch giải phóng mặt bằng hơn 300.000m2, trong đó: đất ở hơn 18.000m2 với 115 thửa đất; đất nông nghiệp 276m2 với 254 thửa đất; đất nông nghiệp do UBND xã quản lý hơn 20.000m2; đất phi nông nghiệp gồm giao thông, thủy lợi nội đồng, đất nghĩa trang, nghĩa địa, đất tín ngưỡng, đất sông, bãi bồi ven sông là 20.000m2.

Huyện Đan Phượng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Vành đai 4
Xã Hồng Hà tổ chức Hội nghị thống nhất di chuyển mộ

Về việc triển khai dự án khu đất ở tái định cư đã được địa phương bố trí tại khu Lò Ngói với tổng diện tích đất thu hồi giải phóng mặt bằng: 3,7ha, khoảng 70 thửa đất của 62 hộ gia đình, cá nhân. Hiện nay, UBND xã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến cơ quan tổ chức, cộng đồng dân cư và các hộ gia đình cá nhân có đất phải thu hồi thực hiện dự án, tỷ lệ 1/500, cơ bản đại biểu dự hội nghị nhất trí với dự án.

Công tác triển khai dự án cải tạo, chỉnh trang đảm bảo vệ sinh môi trường Nghĩa trang Nhân dân xã Hồng Hà được thực hiện đúng tiến độ, UBND xã đã tổ chức bàn giao đất phục vụ di chuyển mộ từ Nghĩa trang Nhân dân thôn Bồng Lai về Nghĩa trang Nhân dân xã Hồng Hà cho các gia đình.

Chủ tịch UBND xã Hồng Hà Nguyễn Mạnh Hà cho biết, để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, địa phương đã thành lập “tổ dân vận” đến từng ngõ, vào từng nhà tuyên truyền, vận động người dân. Xã cũng xác định công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và tái định cư được xác định là khâu “trọng điểm của trọng điểm, then chốt của then chốt” nên địa phương đề ra mục tiêu là phải triển khai sớm; yêu cầu tiến độ hoàn thành khẩn trương, thần tốc để kịp thời bàn giao mặt bằng phục vụ việc thi công dự án.

Tuy nhiên, với khối lượng công việc rất nhiều, lại triển khai trong một thời gian ngắn, do đó, địa phương mong muốn, Huyện ủy, UBND huyện cũng chỉ đạo các phòng ban, cơ quan liên quan bố trí cán bộ cùng vào cuộc cùng với địa phương để hoàn thành phần việc theo đúng tiến độ đã đề ra.

Đào Thắm - Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về người dân vùng lũ

Với tinh thần "tương thân, tương ái", những ngày vừa qua, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội đã tổ chức một số hoạt động thiện nguyện hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Hà Nội kỳ vọng các startup đóng góp giải pháp cho môi trường và giao thông thông minh

Trong nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá, Hà Nội đặc biệt kỳ vọng vào sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), nhất là trong lĩnh vực môi trường và giao thông thông minh.
Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Đảng bộ phường Tây Hồ họp Hội nghị lần thứ IV: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Ngày 4/12/2025, Đảng bộ phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Chuyên gia hiến kế: “Làm sao để biến Hoà Lạc thành Silicon Valley của Việt Nam?”

Những góc nhìn từ các nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp đều cho rằng, muốn Khu công nghệ cao Hòa Lạc bứt phá thì phải có hệ sinh thái đầy đủ, quy hoạch, giao thông và hạ tầng xã hội đồng bộ. Và quan trọng hơn cả, cần một mô hình vận hành để xây dựng Hòa Lạc không chỉ là khu công nghệ cao, mà trở thành đô thị khoa học, đủ sức hút để giữ chân nhân tài và nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo ở quy mô quốc gia.
Xem thêm
Phiên bản di động