Huyện Mê Linh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong triển khai dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đang được huyện Mê Linh triển khai quyết liệt và hiệu quả. Để có được thành công như hiện tại, vai trò của chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu trong việc tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và đồng thuận là yếu tố đặc biệt quan trọng.
Tuyên truyền về đường Vành đai 4 bài bản, hiệu quả Đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng xây đường song hành Vành đai 4 qua Hà Nội

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đoạn qua huyện Mê Linh dài khoảng 11,2km, đi qua địa bàn 5 xã gồm: Văn Khê, Chu Phan, Đại Thịnh, Thanh Lâm, Kim Hoa. Tổng diện tích thu hồi đất khoảng 141,5ha, trong đó, đất nông nghiệp 120,3ha; đất ở 8,2ha; đất trường học 1,8ha; còn lại là các loại đất khác 11,2ha; liên quan đến 2.700 hộ dân; chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 3.000 tỷ đồng.

Ngay khi có sự chỉ đạo từ huyện, cấp ủy, chính quyền các địa phương, nơi có Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 đi qua đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Theo đó, Bí thư Đảng ủy các xã trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện dự án trên địa bàn. Để làm tốt công tác GPMB, việc tuyên truyền, vận động để người dân hiểu ý nghĩa, vai trò của dự án đường Vành đai 4 được các xã chú trọng triển khai, thực hiện.

Huyện Mê Linh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong triển khai dự án đường Vành đai 4
Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy Mê Linh kiểm tra công tác GPMB dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại xã Văn Khê. (Ảnh: Nguyễn Tuyền)

Theo Bí thư Đảng ủy xã Văn Khê Đặng Văn Cường, nhờ được tuyên truyền, vận động về ý nghĩa, tầm quan trọng của tuyến đường Vành đai 4 đối với sự phát triển của Thủ đô, huyện Mê Linh và địa bàn Văn Khê nói riêng nên người dân đều coi đây là công việc chung. Các gia đình, cá nhân trên địa bàn xã đều đồng thuận, ủng hộ, mong chờ tuyến đường sớm được triển khai để tạo thuận lợi cho giao thương buôn bán, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao thu nhập của người dân.

Là địa phương có số ngôi mộ phải di dời nhiều nhất huyện (200 ngôi mộ), nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và sự gương mẫu của người đứng đầu, xã Kim Hoa trở thành địa phương hoàn thành di dời mộ sớm nhất của huyện, với sự đồng thuận rất cao của người dân. Ngay trong tháng 10/2022, khi Thành phố chưa chốt giá, chưa phân bổ kinh phí bồi thường, thì tất cả người dân của xã Kim Hoa đã đồng thuận, tiến hành di dời phần mộ của người thân về nghĩa trang tập trung ở các thôn trong tâm thế phấn khởi.

Còn Bí thư Đảng ủy xã Kim Hoa Nguyễn Khắc Trung cho biết, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của huyện, Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị để quán triệt, phổ biến đến từng đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, gắn với giao nhiệm vụ cho từng đồng chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giải đáp các thắc mắc về dự án, qua đó đã sớm tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Chu Phan Lê Xuân Hùng, xã Chu Phan có 13ha trong diện thu hồi thực hiện dự án đường Vành đai 4, trong đó 10,5ha đất nông nghiệp và 2,5ha đất thổ cư, liên quan đến 154 hộ. Đến nay, xã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất tiến hành kiểm đếm, lập danh sách chủ sử dụng đất, các phần mộ và công trình thuộc phạm vi dự án; hoàn thành di chuyển 21/21 ngôi mộ; giải ngân, chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp đợt 1 cho 85 hộ dân với số tiền gần 25 tỷ đồng.

Để có được sự đồng thuận của người dân trong thực hiện dự án, cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án; phổ biến chính sách đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư; đồng thời tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của người dân. Do vậy, đến thời điểm hiện tại, tất cả các hộ dân trên địa bàn xã đều đồng tình, thống nhất cao, sẵn sàng di dời nhà cửa, cây trồng, vật nuôi để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Huyện Mê Linh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong triển khai dự án đường Vành đai 4
Người dân xã Thanh Lâm phấn khởi nhận kinh phí đền bù, hỗ trợ GPMB dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. (Ảnh: Nguyễn Tuyền)

Ông Nguyễn Văn Tu - Bí thư Chi bộ thôn Tân Châu, xã Chu Phan, cho biết, từ trước đến nay, trên địa bàn thôn có một số dự án phải GPMB nhưng chưa dự án nào được triển khai bài bản, được lòng nhân dân như dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Người dân rất phấn khởi, tin tưởng, nhiều gia đình đã chủ động di dời phần mộ từ nhiều tháng trước.

Với sự cố gắng từ huyện đến cơ sở, đến nay, huyện Mê Linh đã lập xong phương án GPMB tổng thể, xác định được vị trí các khu tái định cư. Huyện cũng hoàn thành di chuyển 100% ngôi mộ nằm trong chỉ giới đường đỏ của dự án và khu tái định cư (370/370 ngôi); tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (đợt 1) được 30,8ha/120,3ha đất nông nghiệp (đạt 25,60% diện tích). UBND huyện đang xem xét, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với 3 dự án khu tái định cư và 4 nghĩa trang nhân dân các thôn phục vụ dự án.

Cùng với đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất đang tích cực phối hợp với UBND 5 xã Thanh Lâm, Kim Hoa, Văn Khê, Đại Thịnh và Chu Phan khẩn trương tiến hành kiểm đếm số ô, số thửa, lập danh sách chủ sử dụng đất nông nghiệp, đất thổ cư, công trình nổi, công trình ngầm trong phạm vi dự án.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm cho rằng, để người dân đồng thuận, cấp ủy Đảng phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động. Các giải pháp triển khai đồng bộ, hài hòa, đi sâu vào chi tiết, nhất là phải quan tâm sâu sắc đến tâm tư, nguyện vọng của người dân. Kết quả triển khai dự án chính là một cuộc sát hạch, là "thước đo" năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, trong đó có trình độ lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu Cấp ủy 5 xã có dự án đi qua.

Cùng với sự đồng thuận, sự ủng hộ của người dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện Mê Linh sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo đúng kế hoạch, qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Lương Hằng

Bài viết cùng chủ đề

Dự án đường Vành đai 4

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Xem thêm
Phiên bản di động