Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường quản lý đất quy hoạch hồ thủy lợi

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, giới "cò đất' liên tục rao bán “homestay lòng hồ Đá Đen" trên địa bàn xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thậm chí có đối tượng còn “thổi” giá đất nhằm tạo “làn sóng ảo” đầu tư, đồng thời “vô tình” tiếp tay cho một số trường hợp xây dựng không phép, sai phép. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Láng Lớn đã tăng cường nhiều giải pháp, vừa gắn biển cảnh báo, vận động tuyên truyền người dân vừa xử phạt các trường hợp vi phạm.
Vũng Tàu ủng hộ phương án đầu tư công viên hoang dã Safari Hồ Tràm Bà Rịa - Vũng Tàu: Cần sớm hoàn thiện quy định điều kiện tách thửa để đảm bảo quyền lợi cho người dân Nhức nhối tình trạng phân lô, tách thửa đất nông nghiệp tại thành phố Hồ Chí Min

“Nở rộ” bất động sản lòng hồ

Hồ Đá Đen, huyện Châu Đức là hồ nước ngọt trải rộng trên địa bàn 5 xã, trong đó có xã Láng Lớn. Nơi đây phong cảnh sinh thái sạch sẽ, yên tĩnh, đường vào xã thuận lợi nên được nhiều đối tượng “ăn hơi”, cùng với phong trào “homestay lòng hồ”, nhà vườn sinh thái, “bỏ phố về rừng”… đã rao bán không đúng sự thật các khu đất nằm trong quy hoạch lòng hồ, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

Hiện nay trên các trang mạng xã hội, các trang web “quảng cáo” rầm rộ sản phẩm "homestay lòng hồ", view hồ Đá Đen, biệt thự nhà vườn hồ Đá Đen… với những lời “có cánh”. Đơn cử, trang dangbannhadat.vn đăng thông tin bán “homestay view cạnh hồ Đá Đen” với diện tích 2.000m2, sổ hồng, kết cấu căn nhà sàn 2 tầng với giá 7 tỷ đồng. Trang batdongsan.com.vn đăng thông tin “đất sinh thái hồ Đá Đen, Châu Đức” với nội dung bán đất khu hồ thủy lợi Đá Đen Láng Lớn, huyện Châu Đức làm nhà, biệt thự nghỉ dưỡng cuối tuần với giá 200 triệu/1000m2. Tương tự, trang vovereal.com.vn cũng rao bán gần 8.600m2 đất view hồ Đá Đen với giá 16 tỷ đồng…

Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường quản lý đất quy hoạch hồ thủy lợi
Hồ Đá Đen có nhiều lợi thế cảnh quan nên được các "cò đất" rao bán bất động sản view hồ.

Anh Châu Văn Tuấn, ngụ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tìm hiểu thông tin trên mạng, gia đình xuống tận xã Láng Lớn nắm thông tin quy hoạch tính mua khu đất rộng hơn 2.000m2 để xây dựng nhà theo kết cấu biệt thự vườn, sát hồ Đá Đen, cuối tuần đưa mọi người về nghỉ ngơi. Tuy nhiên khi được chính quyền địa phương cung cấp quy hoạch, thông tin thì mới “vỡ lẽ” đó chỉ là đất trồng cây lâu năm, nằm trong quy hoạch lòng hồ, không được phép xây dựng nhà ở. Rất may mắn anh Châu Văn Tuấn chưa nghe lời “cò đất” “xuống tiền đặt cọc”.

Kiên quyết xử lý vi phạm

Phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã thực địa tại xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, nhất là khu vực quanh lòng hồ Đá Đen. Nơi đây đường sá được bê tông hóa, thuận tiện đi lại, lòng hồ vẫn được giữ nguyên, chỉ có 1 -2 khu đất phía trong được san ủi, làm tiểu cảnh cây xanh, nhà cấp 4 kiểu giả biệt thự vườn, bên ngoài xây dựng hàng rào kiên cố sát lòng hồ và đã bị UBND xã Láng Lớn xử phạt hành chính, đang lên kế hoạch cưỡng chễ tháo dỡ.

Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường quản lý đất quy hoạch hồ thủy lợi
Một công trình xây dựng không phép đã bị UBND xã Láng Lớn xử phạt vi phạm hành chính.

Mặc dù số trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, quy hoạch đất đai không nhiều nhưng ngay từ đầu năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Láng Lớn đã xử phạt hành chính một số trường hợp. Cụ thể là ông Phùng Ngọc Hoạt (tại thửa đất số 140, tờ bản đồ số 5), ông Trần Thanh Khang (tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 38) và ông Nguyễn Đức Công (tại thửa đất số 88, tờ bản đồ số 33) khi chuyển mục đích đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn mà chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép, buộc nộp phạt 4 triệu đồng và khôi phục hiện trạng đối với diện tích xây dựng không đúng mục đích.

UBND xã Láng Lớn cũng đã gắn nhiều biển cảnh báo sát lòng hồ Đá Đen với nội dung “Khu vực này được quy hoạch là đất nông nghiệp, hiện không có bất kỳ dự án nhà ở, đất ở nào được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định. Tổ chức, cá nhân cảnh giác với các thông tin quảng cáo giao dịch đất nền, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình nhà ở và các công trình xây dựng khác trong khu vực này”.

Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu: Tăng cường quản lý đất quy hoạch hồ thủy lợi
UBND xã Láng Lớn gắn biển cảnh báo khu vực lòng hồ Đá Đen.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch UBND xã Láng Lớn, huyện Châu Đức cho biết: Hồ Đá Đen nằm trên địa bàn 5 xã của huyện Châu Đức, trong đó có xã Láng Lớn với diện tích hơn 500ha, cung cấp nước sạch sinh hoạt cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian gầy đây, có nhiều người đến xã Láng Lớn, nhiều nhất là thành phố Hồ Chí minh để tìm hiểu thông tin quy hoạch về lòng hồ Đá Đen nhằm mua đất do được quảng cáo view lòng hồ có thể xây dựng biệt thự nhà vườn nghỉ dưỡng. Chính quyền xã đã thông báo quy hoạch lòng hồ thủy lợi và cảnh báo xử lý các trường hợp xâm phạm đất lòng hồ cũng như chuyển mục đích đất nông nghiệp trái phép.

“Hiện nay trên toàn xã Láng Lớn có 6.230 khẩu, sản xuất nông nghiệp chiếm 65% kinh tế của xã, đời sống của người dân nơi đây đa phần vẫn còn khó khăn. Để cải thiện đời sống người dân, xã Láng Lớn kiến nghị huyện Châu Đức có phương án vẫn đảm bảo quy hoạch hồ thủy lợi Đá Đen, vừa khai thác, phát huy lợi thế cảnh quan để có thể phát triển du lịch sinh thái nhằm tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương”, đại diện UBND xã Láng Lớn cho hay.

Cải tạo, nạo vét lòng hồ Đá Đen

Theo quy hoạch, trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 9 hồ chứa nước với tổng dung tích 287.243.000 m3 và 3 đập dâng cấp nước tưới cho sản xuất và cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn huyện Châu Đức. Trong đó hồ Đá Đen có dung tích 33,4 triệu m3, năng lực tưới tiêu cho 2.773 ha. Năm 2018, UBND Bà Rịa - Vũng Tàu có Quyết định số 1172/QĐ-UBND phê duyệt dự án nạo vét và cải tạo, tận thu khối lượng vật liệu lòng hồ Đá Đen. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 152 tỷ đồng, thực hiện trong 10 năm nhằm nạo vét lòng hồ và tận thu khối lượng vật liệu san lấp, riêng phần diện tích trên địa bàn huyện Châu Đức là hơn 1,9 triệu m2. Phạm vi nạo vét thuộc lòng hồ cao trình từ +43,5m xuống đến cao trình +39,5m với tổng khối lượng nạo vét gần 7 triệu m3 đất san lấp.

Trần Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

Giao Công an xác minh nguyên nhân 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc

(LĐTĐ) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo giao Công an Thành phố xác minh làm rõ liên quan tới sự việc báo chí phản ánh 3 cây sao đen chết khô trên phố Lò Đúc thời gian vừa qua.
Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo

Đồng Nai: 3 người tử vong nghi do ngạt khí ga của trang trại heo

(LĐTĐ) Mặc dù đã được các lực lượng nhanh chóng đưa từ hầm ga lên, tuy nhiên, cả ba nạn nhân đều đã tử vong.
Tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất dự án tu bổ Gò Đống Thây

Tạm hoãn cưỡng chế thu hồi đất dự án tu bổ Gò Đống Thây

(LĐTĐ) UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành văn bản về việc thay đổi thời gian tổ chức thực hiện kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây (phường Thanh Xuân Trung).
Sở Giao thông vận tải TP.HCM "điểm tên" 169 nhà thầu chây ỳ nộp phạt

Sở Giao thông vận tải TP.HCM "điểm tên" 169 nhà thầu chây ỳ nộp phạt

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị chính quyền các quận huyện, thành phố Thủ Đức và các đơn vị liên quan không tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thi công đối với các đơn vị chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở GTVT Thành phố.
Duyệt danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình

Duyệt danh mục dự án trong kế hoạch sử dụng đất của quận Ba Đình

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Ba Đình có 49 dự án với tổng diện tích 24,06 ha được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.
TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý

TP.HCM: Đề xuất nhiều vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống ma tuý

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP.HCM), tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi.
Loay hoay cải tạo chợ truyền thống

Loay hoay cải tạo chợ truyền thống

(LĐTĐ) Chợ truyền thống là mô hình kinh doanh không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của người dân Thủ đô. Tuy nhiên, hiện nhiều chợ đã xuống cấp, không bảo đảm quy chuẩn xây dựng, quy chuẩn phòng cháy chữa cháy, không đáp ứng tiêu chí đô thị… Bài toán cải tạo, xây dựng chợ không phải là mới nhưng vẫn là khó giải khi chưa thể hài hòa hết lợi ích của các bên.
Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo

Chung cư cũ tăng giá để chờ đón "sóng" cải tạo

(LĐTĐ) Chung cư cũ vốn là sản phẩm khá kén khách bởi thời gian xây dựng đã lâu, diện tích nhỏ, thiếu tiện tích sinh hoạt và xuống cấp. Tuy vậy, cùng với cơn sốt của thị trường chung cư nói chung, loại hình nhà ở này bỗng nhiên lại được nhiều người quan tâm, kéo theo giá bán tăng lên từng ngày.
Quận Tây Hồ: Xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đô thị

Quận Tây Hồ: Xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đô thị

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, các lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên địa bàn.
Đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Đảm bảo an ninh trật tự Lễ kỷ niệm 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

(LĐTĐ) Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông..., phục vụ Lễ hội truyền thống kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Công an quận Hai Bà Trưng đã bố trí lực lượng phân luồng chống ùn tắc giao thông, nhất là địa điểm tổ chức, tuyến đường liên quan các hoạt động của lễ hội...
Xem thêm
Phiên bản di động