Hùng tráng Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”

Tối 4/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình chính luận nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”. Đây là hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2024).
Sơ khảo Hội thi “Dân vận khéo”: Công an thành phố Hà Nội đoạt giải Nhất cụm 6 Hà Nội: Chính thức chốt 6 đội vào Chung khảo Hội thi “Dân vận khéo” Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự lễ khai giảng tại Trường THCS Vạn Phúc

Tham dự Chương trình có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Lê Hải Bình; đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của Trung ương, thành phố Hà Nội và 70 đảng viên mới được kết nạp.

Phát biểu tại Chương trình, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn cho biết, 70 năm không dài so với lịch sử của dân tộc, nhưng đánh dấu chặng đường phát triển và không ngừng lớn mạnh, trưởng thành của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội.

Hùng tráng Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”
Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước.

Từ ngày đầu thành lập đến nay, trong mọi hoàn cảnh, Đảng bộ Khối luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh, tích cực đổi mới, vượt qua mọi thử thách, luôn là đơn vị tiên phong trong xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước.

Các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối luôn giữ vững niềm tin, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Trong đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ tham mưu, công tác lãnh đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố.

Đồng chí Doãn Trung Tuấn cho biết, Đảng bộ Khối có hơn 8.200 đảng viên đang sinh hoạt tại 65 tổ chức cơ sở Đảng, từ các đồng chí lãnh đạo cao nhất của thành phố, đến mỗi đảng viên ở các vị trí, cương vị công tác khác nhau, bằng tình yêu, niềm tự hào với Hà Nội, bằng trách nhiệm, trí tuệ, sự sáng tạo và quyết tâm đổi mới; đặc biệt, cùng với hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô, tô thêm những nét son vào trang vàng truyền thống của Hà Nội - Thành phố vì hòa bình; Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người; trái tim của cả nước.

Bí thư Đảng ủy Khối Doãn Trung Tuấn khẳng định, Chương trình chính luận nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” nhằm ôn lại chặng đường 94 năm đầy vẻ vang của Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đồng thời tuyên truyền cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cũng như trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng giai đoạn hiện nay.

Chương trình cũng là lời hứa quyết tâm của cán bộ, đảng viên các cơ quan Thành phố, trong mọi hoàn cảnh của cách mạng luôn khắc ghi lời thề đảng viên, không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, giữ vững niềm tin, đề cao danh dự, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, vì một Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, ngang tầm Thủ đô các nước trong khu vực và trên thế giới.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình đưa người xem đi dọc chiều dài lịch sử 94 năm đầy vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ thành phố Hà Nội và 70 năm xây dựng, trưởng thành của Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố. Trong 100 phút, thông qua sự gắn kết hài hòa giữa những phóng sự, tiểu phẩm cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, Chương trình chính luận nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” giúp người xem hiểu được hoàn cảnh ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hùng tráng Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin theo Đảng”
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Doãn Trung Tuấn phát biểu tại Chương trình.

Trong phóng sự nêu rõ, ngày 5/6/1911, trên con tàu La Touche Tréville từ Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình đi tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Vào thời điểm đó, không ai biết rằng vận mệnh của dân tộc Việt Nam đã gắn liền với quyết định của một con người, mà lịch sử đã chứng minh là sáng suốt phi thường. Nguyễn Tất Thành quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước với một khát vọng cháy bỏng, đó là “Giành tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi. Đó là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”.

Ngày 2/9/1945, trong giờ phút lịch sử thiêng liêng của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố với quốc dân và thế giới rằng: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”.

Khán giả cũng hiểu hơn về sự ra đời và hoạt động của Chi bộ Cộng sản đầu tiên Việt Nam tại số 5D phố Hàm Long - Hà Nội; đồng thời, được giao lưu với ông Nguyễn Thế Nghĩa, Bí thư Chi bộ kiên trung trong nhà lao Phú Quốc, người đã dùng máu của mình và đồng đội để làm nên lá cờ Đảng và bức hình Bác Hồ.

Xen kẽ các phóng sự là những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước. Có thể kể đến như: Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam; Ca ngợi Hồ Chí Minh; Màu cờ tôi yêu; Đảng là cuộc sống của tôi; Lá cờ Đảng - Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc.

Trong chương trình, khán giả được xem phóng sự về sự kiện “Kết nạp 70 đảng viên mới”. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Đảng bộ Khối xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc lựa chọn quần chúng ưu tú, bồi dưỡng, tổ chức kết nạp 70 đảng viên trẻ tiêu biểu trong dịp này.

Việc kết nạp 70 đảng viên không chỉ cụ thể hóa kế hoạch phát triển Đảng của Đảng bộ Khối, còn nhằm khơi dậy niềm vinh dự, tự hào của người đảng viên, tạo động lực để cán bộ, đảng viên trong khối thi đua lập thành tích hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Hoàng Phúc

Bài viết cùng chủ đề

70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động