“Hơi thở” Hà Nội sống động trên từng trang báo

Trong dòng chảy sôi động của Hà Nội, khi mặt báo mỗi ngày đầy ắp tin mới, các phóng viên Báo Lao động Thủ đô vẫn bền bỉ dọc ngang khắp nẻo đường. Đội ngũ phóng viên không dừng lại ở câu chuyện “có mặt kịp thời”, mà còn là “có mặt đúng lúc, đúng cách” - mang đến những thông tin có giá trị, gắn chặt chẽ với đời sống dân sinh.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 15/6: Nắng nóng gay gắt quay trở lại Bảo hiểm xã hội Khu vực I: 30 năm kiến tạo an sinh xã hội vững bền

Những trang báo sinh động

Trong hành trình phát triển của Hà Nội - một đô thị đặc biệt, trái tim chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, báo chí đóng vai trò không thể thiếu. Là cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Báo Lao động Thủ đô từ lâu đã trở thành “người bạn đồng hành” không thể thiếu của các cấp chính quyền, tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và người lao động tại khắp các quận, huyện của Thành phố.

Cùng với đó, Báo Lao động Thủ đô tích cực thực hiện nhiệm vụ phản ánh kịp thời các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và Thành phố. Các bài viết, chuyên mục trên Báo tập trung tuyên truyền, giải thích, phân tích sâu các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động mà Hà Nội triển khai.

Dọc ngang trên khắp nẻo đường của Thủ đô, phóng viên Báo Lao động Thủ đô luôn có mặt tại các “điểm nóng”, phản ánh toàn diện đời sống dân sinh một cách sinh động, trực quan và gần gũi.

Vào những ngày cuối tháng 12, mặc dù thời tiết mưa rét, phóng viên Nguyễn Hoa (ban Thời sự Nội chính) chạy xe máy gần 40km từ trung tâm thành phố Hà Nội về đến xã Phù Linh (huyện Sóc Sơn) để ghi nhận những mô hình tiêu biểu về học theo lời Bác của địa phương này.

“Hơi thở” Hà Nội sống động trên từng trang báo
Phóng viên Nguyễn Hoa tác nghiệp tại xã Phù Linh (huyện Sóc Sơn).

Qua từng ngõ xóm, tham quan các mô hình, phóng viên tay cầm máy ảnh, mắt quan sát không sót một chi tiết, chị Hoa bảo: “Mặc dù đã có báo cáo của địa phương nhưng mình phải có mặt tận nơi, chụp ảnh thực tế, hỏi người dân, ghi lại âm thanh mới có thể truyền tải hết bức tranh dân sinh mà chỉ nhìn qua báo cáo hay ảnh gửi về thì không bao giờ nắm đủ. Nhờ quá trình thực địa, tôi đã xây dựng được chuỗi bài để tham dự cuộc thi Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ VII - năm 2024 của thành phố Hà Nội. Vinh dự chuỗi bài của tôi và đồng nghiệp đã đạt giải Ba”.

Hay như ở huyện Thanh Oai, Đan Phượng - những huyện ngoại thành nổi tiếng với các làng nghề truyền thống, phóng viên Báo Lao động Thủ đô đặc biệt chú ý đến câu chuyện gìn giữ không gian văn hóa làng nghề. Khi nhiều làng nghề đứng trước nguy cơ mai một do áp lực đô thị hóa, ô nhiễm môi trường, thiếu đầu ra, tờ báo đã ghi nhận công phu các mô hình “làng nghề xanh”, các nghệ nhân trẻ tiên phong đổi mới mẫu mã, kết nối thương mại điện tử.

Vào những ngày cuối tháng 12, phóng viên Nguyễn Hoa (ban Thời sự Nội chính) chạy xe máy gần 40km từ trung tâm thành phố Hà Nội về đến xã Phù Linh (huyện Sóc Sơn) để ghi nhận những mô hình tiêu biểu về học theo lời Bác của địa phương này. Qua từng ngõ xóm, tham quan các mô hình phóng viên tay cầm máy ảnh, mắt quan sát không sót một chi tiết.

Tại quận Hoàn Kiếm, quận trung tâm của thành phố, nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc. Khi Thành phố triển khai các dự án chỉnh trang đô thị, làm đẹp không gian công cộng quanh hồ Hoàn Kiếm, Báo Lao động Thủ đô đã có hàng loạt bài viết ghi nhận không chỉ nỗ lực của chính quyền, mà còn cả tâm tư, phản hồi của người dân, tiểu thương, hộ kinh doanh xung quanh.

Các câu chuyện về phóng viên của báo Lao động Thủ đô “lăn lộn” như thế không hề hiếm và những chuyến đi dọc ngang khắp Thủ đô ấy không hề dễ dàng. Có hôm, phóng viên theo chân công nhân vệ sinh trong ca đêm, ghi lại hình ảnh những con người lặng thầm làm sạch phố phường. Có hôm, phóng viên đến tầng cao những khu tập thể cũ để chụp cảnh sập xệ, nguy cơ mất an toàn. Có hôm lại về ngoại thành để nghe công nhân kể chuyện bị nợ lương, bị xâm phạm quyền lợi. Mỗi đề tài, mỗi bài báo là một hành trình sống động, có mồ hôi, có gian khổ, nhưng cũng đầy tự hào.

Giữ vững vai trò “cầu nối” của chính quyền, người dân, công nhân lao động

Giữa bối cảnh truyền thông số phát triển, mạng xã hội lên ngôi, người ta có thể dễ dàng chia sẻ thông tin, hình ảnh về một vấn đề dân sinh chỉ trong vài giây. Thế nhưng, báo chí chính thống như Lao động Thủ đô vẫn giữ được uy tín, sức nặng. Không phải nhờ chạy đua tốc độ, mà nhờ sự kiểm chứng, tính chính xác và chiều sâu phân tích.

Có những vụ việc, phóng viên phải quay lại hiện trường nhiều lần, gặp gỡ nhiều bên, đọc cả trăm trang tài liệu để đi đến bài báo cuối cùng. Nhưng chính điều đó giúp Lao động Thủ đô không chỉ dừng lại ở mức “phản ánh”, mà còn trở thành cầu nối hiệu quả giữa người dân và chính quyền, giữa người lao động và công đoàn, giữa vấn đề dân sinh và chính sách.

“Hơi thở” Hà Nội sống động trên từng trang báo
Gặp gỡ, ghi nhận thông tin từ người dân.

Điển hình qua đường dây nóng, Báo Lao động Thủ đô nhận được phản ánh của người dân trên địa bàn thôn Đầm Sản, xã Minh Quang (huyện Ba Vì) về việc vào khoảng đầu tháng 3/2025, tại khu vực hồ Đầm có một diện tích lớn mặt hồ đã bị san lấp đất, ngăn dòng chảy để sử dụng vào mục đích riêng. Tiếp nhận thông tin và có mặt tại hồ Đầm, phóng viên Báo Lao động Thủ đô ghi nhận thông tin phản ánh và có chuỗi bài đi đến tận cùng. Sau chuỗi bài đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu UBND huyện Ba Vì chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin Báo phản ánh, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có).

Đánh giá những đóng góp của Báo Lao động Thủ đô với thông tin phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bà Trương Ngọc Lan, Bí thư xã Phù Linh (huyện Sóc Sơn) chia sẻ: “Trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Báo Lao động Thủ đô đã có thông tin kịp thời, phản ánh khách quan và có những chuỗi bài sống động. Đó là sự đồng hành với chính quyền địa phương trong việc nhân rộng tấm gương điển hình tiên tiến, thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới, quê hương gìau đẹp”.

Đối với quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Hữu Tuyên nhận định: “Báo Lao động Thủ đô là kênh thông tin quan trọng, giúp chính quyền nắm bắt kịp thời những vấn đề dân sinh nổi cộm, từ đó chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý nhanh chóng, hiệu quả. Đặc biệt, Báo đã tuyên truyền hiệu quả, đồng hành cùng quận trong việc tuyên truyền tiến độ Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội, đồng thời lan tỏa thông tin tích cực, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào sự phát triển của địa phương”.

Không chỉ chú trọng vào thông tin chính trị, kinh tế, xã hội, Báo Lao động Thủ đô đặc biệt ghi dấu ấn khi gắn bó sát sao với người lao động và tổ chức Công đoàn. Đây chính là điểm làm nên bản sắc riêng của tờ báo. Hàng năm, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với các cấp Công đoàn tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, tổ chức các buổi đối thoại giữa các chuyên gia với công nhân các khu công nghiệp.

Những chương trình này không chỉ được đưa tin đơn thuần, mà Báo còn trực tiếp tham gia vận hành, đồng hành, trở thành “nhà tổ chức sự kiện” đúng nghĩa. Điều này giúp tờ báo gắn bó sâu rộng với thực tiễn đời sống công nhân, không chỉ phản ánh mà còn góp phần tạo ra giá trị, lan tỏa những điều tích cực. Các bài viết, phóng sự, chuyên đề về tấm gương người lao động tiêu biểu không chỉ tôn vinh cá nhân xuất sắc mà còn cổ vũ tinh thần vượt khó, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy sự tiến bộ trong cộng đồng doanh nghiệp Hà Nội.

Ngày nay, trong bối cảnh chuyển đổi số, Báo Lao động Thủ đô cũng không ngoài cuộc. Báo đã chủ động đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện. Ngoài báo in, báo điện tử cũng không ngừng cải tiến, cập nhật nhanh, tích hợp đa phương tiện video, đồ họa, ảnh tương tác, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của đông đảo độc giả.

Với tinh thần dấn thân đó, Báo Lao động Thủ đô khẳng định được vai trò của mình, đồng hành cùng sự phát triển của địa phương và được độc giả đánh giá là chỗ dựa tin cậy của người dân, công nhân lao động Thủ đô.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Chính sách mới về tiền lương, thuế có hiệu lực từ năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách quan trọng liên quan trực tiếp đến người lao động chính thức có hiệu lực, tập trung vào các nội dung như tăng lương tối thiểu vùng, điều chỉnh tiền lương, phụ cấp cho cán bộ y tế, giáo viên, thay đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp và giảm thuế thu nhập cá nhân. Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ cải thiện thu nhập, giảm áp lực chi phí sinh hoạt cho hàng chục triệu người lao động.
Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Tín dụng xanh: Dòng vốn cho cam kết Net Zero vẫn “khát” cơ chế dẫn dắt

Cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 đang tạo sức ép ngày càng lớn lên hệ thống tài chính trong việc dịch chuyển dòng vốn sang các hoạt động xanh, bền vững. Dù được kỳ vọng là kênh dẫn vốn chủ lực cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tín dụng xanh tại Việt Nam vẫn bộc lộ khoảng cách đáng kể giữa nhu cầu thị trường và khả năng cung ứng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cách tiếp cận đồng bộ hơn từ chính sách đến thực thi.
Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Chi tiết các điểm bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại 6 điểm trên địa bàn Thành phố.
TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều nay (29/12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, diễn ra ngày làm việc đầu tiên Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 548 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của gần 600.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12), Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 580.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

Sáng 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực GD&ĐT năm 2025.

Tin khác

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Tối 27/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào đón Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ba Đình tổ chức chương trình quảng bá điểm du lịch Đảo Ngọc - Trúc Bạch và ra mắt tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6, một sản phẩm du lịch đặc thù, trọng điểm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
Lan tỏa nghĩa cử nhân ái, kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Lan tỏa nghĩa cử nhân ái, kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Sáng 27/12, tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên (phường Cửa Nam, Hà Nội), UBND phường Cửa Nam phối hợp với Viện Huyết học truyền máu Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức “Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2025” - một hoạt động nhân đạo đầy ý nghĩa, thể hiện sâu sắc truyền thống nhân ái, đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng của dân tộc Việt Nam.
Hà Nội: Phát động thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”

Hà Nội: Phát động thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống”

Sáng 27/12, tại không gian Hồ Văn (Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng thực hiện “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú

Thực hiện chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu chiến binh và các đối tượng chính sách, đồng thời phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, ngày 26/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 103 tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho hội viên Hội CCB, gia đình chính sách trên địa bàn xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương

Thực hiện chương trình công tác nghiệp vụ năm 2025, ngày 26/12, Hội Nhà báo Hà Nội tổ chức chuyến đi thực tế cho phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội tại xã Đan Phượng và xã Ô Diên. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng làm Trưởng đoàn.
Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic: Tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam Thủ đô

Sáng 26/12, UBND xã Thanh Oai phối hợp với Tập đoàn Vingroup (Công ty cổ phần Vinhomes) tổ chức Hội nghị triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic khu vực xã Thanh Oai. Đây là dự án có quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.
Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xem thêm
Phiên bản di động