Hội nhà báo Thành phố Hà Nội kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/6, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân, hội viên có thành tích hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội trong phong trào thi đua yêu nước 2015-2020.
hoi nha bao thanh pho ha noi ky niem 95 nam ngay bao chi cach mang viet nam Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới
hoi nha bao thanh pho ha noi ky niem 95 nam ngay bao chi cach mang viet nam Lời cảm ơn của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Tô Quang Phán – Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội, nhấn mạnh: “Những ngày đầu năm 2020, mặc dù tác động của dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng tới kinh tế - xã hội, nhưng với chức năng, nhiệm vụ của mình, báo chí Hà Nội đã làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phản ánh đúng đắn, kịp thời và sinh động về mọi mặt của đời sống, chính trị, kinh tế, xã hội của Thủ đô, đất nước và quốc tế, đáp ứng được nhu cầu thông tin, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân”.

hoi nha bao thanh pho ha noi ky niem 95 nam ngay bao chi cach mang viet nam
Ông Tô Quang Phán – Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội, phát biểu tại buổi lễ.

Báo chí Thủ đô cũng đã phát hiện và nêu gương hàng trăm cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt trên mọi mặt của đời sống trên địa bàn và được Thành phố khen thưởng kịp thời. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng đã có nhiều tác phẩm nêu giải pháp, đề xuất được nhiều biện pháp góp phần cùng các ngành, các cấp chính quyền của Thành phố tháo gỡ những khó khăn. Nhiều vấn đề bức xúc dân sinh trong đời sống hàng ngày của Thủ đô cũng được lãnh đạo Thành phố và các ngành, cấp chính quyền quan tâm, nắm bắt thông tin về báo chí nhằm giải quyết các vấn đề đó một cách có hiệu quả.

Cùng với việc hoàn thành tốt các công tác chuyên môn nghiệp vụ, Hội nhà báo Thành phố, và các Liên chi hội, các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển hội viên tham gia tổ chức tốt các hoạt động xã hội, đem lại hiệu quả tích cực.

Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Thủ đô đã có bước trưởng thành đáng kể. Đại bộ phận cán bộ phóng viên, biên tập viên có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, yêu nghề, say mê sáng tạo, tích cực học tập chính trị, nghiệp vụ. Nhiều nhà báo đoạt giải cao giải báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội nhà báo Thành phố Hà Nội và của các ngành, đoàn thể Trung ương cũng như Hà Nội.

hoi nha bao thanh pho ha noi ky niem 95 nam ngay bao chi cach mang viet nam
Nhà báo Nguyễn Viêm Hoàng - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Hội.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, nhà báo Nguyễn Viêm Hoàng - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội, nêu rõ: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết lần thứ XVI của Đảng bộ Thành phố Hà Nội; Đại hội Đảng các cấp... Đặc biệt tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội Liên Chi hội, Chi hội, tiến tới Đại hội Hội Nhà báo thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 (dự kiến vào tháng 7/2020).

hoi nha bao thanh pho ha noi ky niem 95 nam ngay bao chi cach mang viet nam
Ông Tô Quang Phán – Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội tặng Giấy khen cho 13 chi hội nhà báo có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 2015-2020
hoi nha bao thanh pho ha noi ky niem 95 nam ngay bao chi cach mang viet nam
Lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có những thành tích xuất sắc trong các hoạt động nghiệp vụ và xây dựng Hội.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố khen thưởng 13 tập thể và 31 cá nhân hội viên nhà báo có thành tích hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội trong phong trào thi đua yêu nước 2015-2020.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), ngày 9/6/2020, Hội Nhà báo Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 11 hội viên nhà báo của các cơ quan báo chí Hà Nội đã có đóng góp cho sự phát triển báo chí Việt Nam.

Cũng trong dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã chuẩn y, công nhận 17 cán bộ, lãnh đạo phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Hà Nội, trở thành hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Hữu Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Xem thêm
Phiên bản di động