Hội người mù quận Thanh Xuân biểu dương các thầy cô giúp người khiếm thị

(LĐTĐ) Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Hội người mù quận Thanh Xuân đã tổ chức gặp mặt, biểu dương những đóng góp của các giáo viên khiếm thị, giáo viên cộng đồng tham gia dạy chữ Braille, dạy nghề và nâng cao thể chất cho người khiếm thị trong quận.
Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho người khiếm thị Thủ đô Ấm áp chương trình “Sáng mãi vầng trăng yêu thương” Tạo động lực để người khiếm thị vươn lên trong cuộc sống

Chủ tịch Hội người mù quận Thanh Xuân Nguyễn Tiến Thành cho biết: “Trong hơn 1 năm qua, Hội người mù quận đã mở và thành lập được 7 lớp, câu lạc bộ như: Lớp xoá mù chữ, lớp dạy nghề xoa bóp, lớp điện thoại thông minh và các câu lạc bộ yoga, nhảy Zumba … cho gần 100 lượt người khiếm thị tham gia. Nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn đã được học nghề, được tập huấn, được phổ biến các phương pháp nâng cao thể chất sức khỏe, ứng dụng vào cuộc sống lao động và học tập, có đời sống ngày càng ổn định cả về vật chất lẫn tinh thần”.

“Có được sự hiệu quả, thành công của 7 lớp học, câu lạc bộ là nhờ vào sự nhiệt tình, tâm huyết giúp đỡ người khiếm thị của các thầy cô giáo. Từ những thầy cô giáo khiếm thị thuộc tổ chức hội đến thầy cô giáo ngoài cộng đồng. Dù gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tổ chức lớp học nhưng cho đến nay cả thầy và trò đều đã vượt qua, hướng tới một mục tiêu duy nhất là hòa nhập với xã hội, khẳng định giá trị “Tàn nhưng không phế” của những người khiếm thị” – ông Nguyễn Tiến Thành nhấn mạnh.

Hội người mù quận Thanh Xuân biểu dương các thầy cô giúp người khiếm thị
Lãnh đạo Hội người mù quận Thanh Xuân tặng hoa và quà tri ân các thầy cô

Tại buổi gặp mặt, 7 thầy cô giáo và các học viên đã trao đổi, thảo luận về những kinh nghiệm, phương thức công tác nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập cho người khiếm thị, giúp họ mở mang kiến thức và nâng cao tay nghề, sống tự lập và có ích trong xã hội.

Thầy Nguyễn Thanh Nhân, một chuyên gia về bấm huyệt bàn chân chia sẻ: “Hôm nay thật xúc động khi được gặp lại những người học trò cũ, những người học trò vô cùng đặc biệt. Nhìn mọi người vẫn khỏe mạnh, tinh thần lạc quan, tôi thấy rất vui và là động lực để tôi tiếp tục cống hiến những kỹ thuật bấm huyệt bàn chân cho thêm nhiều người khiếm thị hơn nữa…”.

Với bộ môn nhảy Zumba do huấn luyện viên Hồ Thị Nhung hướng dẫn cho các hội viên thì được coi như một “làn gió mới” đến với Hội người mù quận Thanh Xuân.

Chị Nhung bày tỏ: “Như một định mệnh là tôi phải gắn bó với những người khiếm thị. Từ lớp học tôi lại được biết thêm nhiều người bạn mà tôi vô cùng khâm phục ý chí và nghị lực của họ. Đi dạy ở ngoài xã hội nhiều nhưng với lớp học tại Hội Thanh Xuân dường như để tôi sống chậm lại và có ý nghĩa hơn”.

Tham dự vào buổi gặp mặt, các thầy cô giáo khiếm thị cũng đưa ra nhiều ý kiến, nhiều nội dung mới tới các học viên và góp ý, định hướng cho tổ chức hội mở thêm nhiều lớp học thiết thực phù hợp với người khiếm thị Thanh Xuân.

Anh Nguyễn Trung Thái, giáo viên công nghệ thông tin của Hội người mù thành phố Hà Nội nhấn mạnh: “Hiện nay là thời đại 4.0, để theo kịp với sự phát triển của xã hội, các tổ chức hội người mù cũng nên mở các lớp công nghệ thông tin nâng cao cho hội viên như lớp tin học, lớp điện thoại thông minh để cập nhật những kiến thức, những phần mềm mới nhất áp dụng vào việc học tập, việc làm…”.

Cao tuổi nhất trong các lớp học, câu lạc bộ, bác Nguyễn Thế Vang, 79 tuổi vẫn hàng tuần cùng vợ đi xe bus đến tham gia vào 2 câu lạc bộ yoga và nhảy Zumba. Bác Thế Vang xúc động bày tỏ: “Tinh thần và sức khỏe của những người khiếm thị chúng tôi là vô cùng quan trọng. Tôi vẫn động viên vợ tôi đến với các lớp học do Hội mở. Ở đây được gặp các bạn đồng tật, được tiếp thu những kiến thức của thầy cô. Sức khỏe của 2 vợ chồng được cải thiện đáng kể… Xin chân thành cảm ơn các thầy cô và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới thầy cô nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11”.

Tại buổi gặp mặt, Hội người mù quận Thanh Xuân đã quyết định kết nạp 4 thầy cô giáo trở thành những thành viên danh dự và trao tặng những phần quà lưu niệm tới các thầy, cô luôn tâm huyết với cộng đồng người khiếm thị.

Thành Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động