Tạo động lực để người khiếm thị vươn lên trong cuộc sống

(LĐTĐ) Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”, thời gian qua, Hội Người mù quận Thanh Xuân đã chú trọng làm tốt công tác thi đua khen thưởng. Qua đó, tạo động lực để người khiếm thị vươn lên trong cuộc sống, đồng thời khơi dậy, cổ vũ sức mạnh của Hội và nhân rộng các điển hình tiên tiến.
Lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới người khiếm thị
Chung tay vì hạnh phúc của người phụ nữ khiếm thị
Đào tạo, nâng cao tay nghề cho người khiếm thị

Chủ tịch Hội Người mù quận Thanh Xuân Nguyễn Tiến Thành cho biết, xác định công tác thi đua khen thưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để thúc đẩy các hoạt động của Hội, 5 năm qua, bám sát phong trào thi đua chung của quận và Hội Người mù thành phố Hà Nội, Ban chấp hành Hội Người mù quận đã gắn vào chương trình công tác từng thời kỳ để phát động các đợt thi đua với những nội dung, mục tiêu phù hợp.

Hàng năm, Hội đã triển khai thực hiện, học tập các nghị quyết của Đảng và nghị quyết của các cấp Hội; gắn mọi hoạt động của tổ chức với việc triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh”… Đồng thời, tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thông qua các phong trào, cuộc vận động: “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng hoà nhập với cộng đồng”, “2 vượt, 4 rèn, 5 phấn đấu”…

mai nha chung cua nhieu hoi vien tan nhung khong phe
Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020

Ngoài ra, Hội cũng thường xuyên khuyến khích, động viên cán bộ, hội viên tham gia các loại hình câu lạc bộ hàng tháng do Quận hội tổ chức nhằm giúp cán bộ, hội viên trong Hội có thêm điều kiện và động lực phấn đấu vươn lên hoà nhập với cộng đồng xã hội. Từ đó, đóng góp khả năng, công sức cùng toàn dân trong công cuộc xây dựng đất nước, Thủ đô và quận Thanh Xuân ngày càng phát triển hơn.

Trong 5 năm qua, nhiều cán bộ, hội viên của hội đã tích cực tham gia các giải thi đấu thể thao người khuyết tật toàn quốc, các kỳ liên hoan văn nghệ do các cấp Hội tổ chức và đã giành được 47 huy chương thi đấu thể thao người khuyết tật toàn quốc các loại, 1 huy chương Vàng liên hoan văn nghệ của Trung ương Hội Người mù Việt Nam; hầu hết gia đình cán bộ, hội viên trong Hội đều được công nhận là gia đình văn hoá tại khu dân cư hàng năm.

Bên cạnh việc phát động các đợt thi đua, Hội Người mù quận cũng chú trọng đẩy mạnh, phát huy những kết quả của các phong trào thi đua mà cán bộ, hội viên đã đạt được để tạo động lực phấn đấu trong thời gian tiếp theo. Cạnh đó, thường xuyên tổ chức các hội nghị tổng kết, biểu dương thành tích chung của các phong trào thi đua yêu nước, các cá nhân, gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong Hội nhằm kịp thời khích lệ tinh thần phấn đấu vươn lên của từng cán bộ, hội viên.

Ghi nhận những kết quả mà Hội Người mù quận đã đạt được trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân Lê Mai Trang nhấn mạnh: “Những kết quả đó thể hiện nghị lực, trí tuệ, sự đồng cảm và kiên trì của các hội viên đã và đang tích cực vươn lên trong cuộc sống. Họ đã kết thành khối đoàn kết và tạo thành những điểm sáng rực rỡ trong bức tranh đẹp muôn màu của quận, góp phần vào những thành tích chung của quận trong thời gian qua.

Những đóng góp của Hội Người mù quận là điển hình sinh động của một tổ chức quần chúng vừa thể hiện tốt vai trò tham mưu tư vấn, vừa thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, đem lại quyền lợi chính đáng đến với người mù, một đối tượng yếu thế trong xã hội, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống”.

Bà Lê Mai Trang mong muốn, thời gian tới, Ban chấp hành Hội cùng toàn thể hội viên Hội Người mù quận Thanh Xuân tiếp tục đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt các chương trình công tác của Hội với chất lượng cao, tạo điều kiện để hội viên vượt khó vươn lên, tham gia đầy đủ và bình đẳng vào mọi hoạt động của địa phương và cộng đồng xã hội.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động