Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng Thiều Văn Son cho biết, năm 2022, Hội Nông dân xã đã thành lập HTX Hoa Đồng Tháp với mô hình sản xuất liên kết và không ngừng tuyên truyền cho hội viên nông dân tiếp tục nhân rộng mô hình, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.
Đến nay HTX đã được thành lập theo đúng luật và đi vào hoạt động, từng bước xây dựng mô hình ngày càng phát triển, mang lại thu nhập cao cho các hộ trồng hoa.
"Vựa" hoa đồng tiền Đồng Tháp là điểm check in hấp dẫn của huyện Đan Phượng |
Mô hình trồng hoa đồng tiền được áp dụng kỹ thuật trong sản xuất với hệ thống nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới và quy trình đảm bảo kỹ thuật nên tiết giảm được nhiều chi phí. HTX Hoa Đồng Tháp luôn duy trì trồng trên 25ha hoa, đảm bảo nguồn cung cấp cho thị trường.
Đặc biệt, hoa đồng tiền Đồng Tháp đã được Uỷ ban nhân dân Thành phố công nhận sản phẩm OCOP 3 sao vào tháng 2/2023. Đây cũng là mô hình chuyển đổi số nông nghiệp điển hình của Hội Nông dân huyện.
Chia sẻ về mô hình, ông Bùi Văn Khá, Giám đốc HTX Hoa Đồng Tháp cho hay, năm 2010 khi làm nông nghiệp trồng lúa với gia đình, ông nhận thấy điều kiện trồng lúa ở địa phương năng xuất, hiệu quả kém, nông dân chủ yếu 90% là cấy lúa, mặt khác diện tích đất chuyên trồng lúa của địa phương nhiều, người nông dân chưa tìm ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp.
Điều đó đã dẫn đến thu nhập thấp, đời sống còn khó khăn, người nông dân chủ yếu cho các hộ ở địa phương khác thuê để trồng hoa.
“Nhận thấy việc trồng hoa của các hộ nơi khác trồng, cây hoa rất phát triển, phù hợp với điều kiện canh tác. Tôi cứ suy nghĩ mãi tại sao họ làm được mà nông dân xã nhà không làm được.
Suy nghĩ, dự định ấp ủ nhiều năm, nghĩ là làm, nên tôi quyết định bàn bạc với gia đình, tham khảo ý kiến của một số bạn bè và Hội Nông dân xã rồi quyết tâm vay vốn, đầu tư thuê 2ha để trồng và triển khai mô hình trồng hoa đồng tiền trên đất trồng lúa”, ông Khá cho biết.
Để có tiền đầu tư, ông Khá nhờ sự giúp đỡ của lãnh đạo địa phương, đặc biệt là Hội Nông dân xã để vay tiền của ngân hàng chính sách xã hội, và quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố để triển khai mô hình với 5 thành viên khác trong thôn.
Ông Bùi Văn Khá là người đã đưa hoa đồng tiền về đất lúa |
Ban đầu ông chỉ đầu tư trồng thử bởi chưa có kinh nghiệm, đồng tiền trồng xen với các loại hoa khác để có thêm nguồn vốn qua lại. Đến nay sau hơn 10 năm, gia đình ông Khá và các hộ gia đình đã cùng nhau mở rộng diện tích trồng hoa lên trên 25ha đem lại nguồn thu nhập cao.
Những cách làm, sáng kiến và kinh nghiệm của HTX Hoa Đồng Tháp do ông Bùi Văn Khá làm Giám Đốc đã mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng giảm chi phí trong sản xuất.
Ông Thiều Văn Son, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng cũng cho hay, HTX đã tìm tòi học hỏi, khai thác thông tin trên báo, đài, trang mạng và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật mới, công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh sao cho phù hợp với điều kiện sản xuất; chọn lựa sản phẩm phù hợp với điều kiện địa phương đem lại năng suất, chất lượng, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu của vùng miền để tăng thu nhập cho người nông dân.
Hằng năm, HTX đã tạo việc làm theo thời vụ và thường xuyên cho hơn 30 lao động, mỗi lao động có thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/tháng; giúp đỡ, hỗ trợ về vốn và cây giống, tạo điều kiện cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp cho xã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo ngày một giảm.
Mô hình đã xây dựng thương hiệu sản phẩm, phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế du lịch; góp phần xây dựng và nâng cao các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của địa phương. Ông Bùi Văn Khá là một trong những Nông dân Thủ đô xuất sắc năm 2023 và gia đình đạt Hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Thành phố năm 2022.
Cùng ngắm "thủ phủ" của hoa đồng tiền qua những hình ảnh đẹp:
Bảo Thoa
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân mệt mỏi di chuyển dưới nắng nóng, kẹt xe trong ngày đầu nghỉ lễ
Tận hưởng mùa hè “Made in Singapore” nhân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5
Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang
Tin khác
Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”
Đời sống 23/04/2024 17:25
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”
Đời sống 18/04/2024 11:02
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản
Đời sống 17/04/2024 18:55
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7
Đời sống 16/04/2024 06:23
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Đời sống 14/04/2024 22:03
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5
Đời sống 11/04/2024 14:35
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi
Đời sống 08/04/2024 14:40
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động
Đời sống 07/04/2024 15:09
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp
Đời sống 06/04/2024 13:51
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp
Đời sống 31/03/2024 16:29