Hỗ trợ F0 điều trị tại nhà thông qua mô hình "ATM Oxy"

(LĐTĐ) Thời gian vừa qua, các trường hợp F0 điều trị tại nhà trên địa bàn quận Tây Hồ đã kịp thời được hỗ trợ các bình oxy khi cần thiết. Đây là hoạt động nằm trong mô hình “ATM Oxy” miễn phí do Quận Đoàn Tây Hồ triển khai nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các F0 đang cách ly, điều trị tại nhà.
F0 điều trị ở nhà cần cảnh giác tránh bị lừa đảo Để bệnh nhân F0 yên tâm điều trị tại nhà Hà Nội: Quản lý chặt chẽ F0 điều trị tại nhà, hạn chế tối đa chuyển tầng

Có mặt tại Trạm y tế phường Tứ Liên, đội hình thanh niên tình nguyện được huấn luyện đầy đủ về chuyên môn đang phân chia nhau công việc, bố trí túc trực thường xuyên để hỗ trợ đưa các bình oxy đến tới các trường hợp F0 điều trị tại nhà khi họ có nhu cầu cần phải sử dụng.

Hỗ trợ F0 điều trị tại nhà thông qua mô hình
Mô hình "ATM Oxy" được tình nguyện viên trên địa bàn phường tham gia rất nhiệt tình.

Các tình nguyện viên tham gia vào chương trình đều là sinh viên của các trường Đại học, thanh niên trẻ trên địa bàn thay vì ở nhà hay về quê, họ chọn góp sức cho địa phương chống dịch bằng khả năng của mình. Hàng ngày, các tình nguyện viên chia 3 ca trực chính: Sáng, chiều và đêm, sẵn sàng cung ứng oxy cho bệnh nhân bất kể thời gian nào.

Chia sẻ cụ thể hơn về mô hình đang được Đoàn Thanh niên phường triển khai, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Tứ Liên Phạm Minh Thành cho biết: “Đoàn phường Tứ Liên được tiếp nhận 5 bình oxy 8kg và thiết bị sau đó bàn giao cho Trạm y tế phường để phục vụ công tác hỗ trợ F0 tại nhà. Đoàn phường đã thành lập được đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh hỗ trợ sức khỏe, phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. Từ sau khi phát động chương trình, hiện trên địa phường Tứ Liên đã có một số ca bệnh nặng, khó thở cần được hỗ trợ và đã được đội hình hỗ trợ kịp thời”.

Không chỉ riêng Đoàn Thanh niên phường Tứ Liên mà mô hình “ATM Oxy” đang được triển khai tại 8 phường trên địa bàn quận Tây Hồ, đảm bảo tất cả các F0 điều trị tại nhà đều được hỗ trợ kịp thời.

Cụ thể, trước tình hình số ca F0 tăng cao, Ban Thường vụ Quận Đoàn Tây Hồ đã chủ động kết nối và nhanh chóng triển khai thực hiện mô hình “ATM Oxy” miễn phí, giúp đỡ, hỗ trợ các F0 đang cách ly, điều trị tại nhà. Qua kết nối, Quận Đoàn đã nhận 85 bình oxy và các thiết bị hỗ trợ, phân bổ về trung tâm y tế quận, trạm y tế 8 phường, 2 khu thu dung và khu cách ly tập trung của quận.

Hỗ trợ F0 điều trị tại nhà thông qua mô hình
Không quản ngày, đêm các tình nguyện viên vẫn miệt mài cung caao oxy cho người dùng

Để mô hình hoạt động hiệu quả, Quận Đoàn đã thành lập “Đội hình thanh niên tình nguyện vận chuyển oxy xanh cho bệnh nhân điều trị Covid-19” gồm 8 tổ, mỗi tổ có từ 5 - 8 thành viên là đoàn viên thanh niên, cán bộ y tế, thường xuyên trực tại các điểm đang dự trữ bình oxy và sẵn sàng vận chuyển oxy cho bệnh nhân trong trường hợp cần thiết.

Chia sẻ về hiệu quả mà mô hình đem lại, Bí thư Quận Đoàn Tây Hồ Nguyễn Phương Dung cho biết: “Các thành viên trong đội hình được trang bị các kiến thức, kỹ năng về sử dụng, vận chuyển bình oxy và đảm bảo an toàn cháy nổ, bảo quản và thu hồi sau khi sử dụng. Từ khi triển khai đến nay, mô hình đã đạt được hiệu quả trong việc hỗ trợ, điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 tại nhà, đảm bảo nguồn oxy dự trữ tại cơ sở y tế và kịp thời hỗ trợ trong trường hợp bệnh nhân thể nặng cần sử dụng nhiều oxy”.

Ngoài mô hình “ATM Oxy”, Quận Đoàn Tây Hồ tiếp tục duy trì đội hình “Thanh niên tình nguyện hỗ trợ F0 điều trị tại nhà”, qua đó xây dựng lực lượng tình nguyện viên gồm đoàn viên, thanh niên, cán bộ y, bác sĩ, nhân viên y tế tại quận kết nối cùng đội ngũ y, bác sĩ trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia hỗ trợ tư vấn cho bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý dữ liệu, cập nhật thông tin của F0 lên mạng lưới quản lý chung của Thành phố; hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm, thuốc điều trị cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, Quận Đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện các nội dung tuyên truyền trực quan trên mạng xã hội, tuyên truyền lưu động các nội dung về quy định phòng, chống dịch, phối hợp tham gia các tổ liên ngành tham gia xử phạt các trường hợp vi phạm, tổ chức thăm hỏi, tặng quà những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch; tặng trang thiết bị y tế cho lực lượng tuyến đầu, chọn cử đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ tiêm vắc xin, xét nghiệm, nhập dữ liệu y tế...

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang

Tin khác

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

Cách nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô?

(LĐTĐ) Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến lớn trong công cuộc hoàn thiện thể chế về xây dựng, phát triển Thủ đô trong bối cảnh mới. Trong đó, các chính sách về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đề cập một cách rõ nét, thể hiện tầm quan trọng trong chiến lược về con người. Tuy nhiên, làm thế nào để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô, giữ chân người tài là vấn đề “nóng” cần được bàn thảo và quan tâm thấu đáo.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động