Hà Nội: Quản lý chặt chẽ F0 điều trị tại nhà, hạn chế tối đa chuyển tầng

Tại hội nghị giao ban trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố với Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã, đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tăng cường hỗ trợ người dân, nhất là các ca nhiễm Covid-19, không để người dân không được quan tâm kịp thời, thiếu thông tin.
Hà Nội: Kiểm soát, xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh tại nhà đối với người nhiễm Covid-19 Ngày 6/1: Hà Nội thêm 2.716 ca Covid-19, cả nước ghi nhận 16.472 ca nhiễm mới

Sáng 7/1, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội đã chủ trì phiên họp trực tuyến Ban Chỉ đạo với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã về các giải pháp phòng, chống dịch.

7/8 phường cấp độ 3 phòng chống dịch, quận Cầu Giấy chuyển màu cam

Báo cáo tại phiên họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, hiện nay Hà Nội ghi nhận 2.230 ca/ngày, tăng nhiều so với kỳ báo cáo trước (ghi nhận trung bình 1.747ca/ngày) và có xu hướng tiếp tục gia tăng trong thời gian tiếp theo. Trong đợt dịch thứ 4 kể từ ngày 27/4 đến nay, trên địa bàn Thành phố ghi nhận 62.908 ca mắc, trong đó có 15.070 ca ngoài cộng đồng.

Thành phố đang tiếp nhận quản lý, thu dung, đang điều trị 38.038 người. Trong đó có 28.252 người đang điều trị tại nhà; điều trị tại cơ sở thu dung quận, huyện là 5.378 người; cơ sở điều trị thu dung của thành phố là 1.414 người, các bệnh viện là 2.656 người.

Hiện, bệnh nhân nhẹ, không triệu chứng (tầng 1) là 35.655 người (tỷ lệ 94,58%); triệu chứng trung bình là 1.655 người (tỷ lệ 4,39%); nặng, nguy kịch (tầng 3) là 390 người (tỷ lệ 1,03%).

Về công tác tiêm chủng, Hà Nội đã tiêm được hơn 12,9 triệu mũi. Kết quả tiêm cho người trên 18 tuổi mũi 1 là 5.3822.193 mũi/5.445.839 người đạt tỷ lệ 98,8%, mũi 2 là 5.239.128 mũi/5.305.306 người đạt 98,8%.

Hà Nội: Quản lý chặt chẽ F0 điều trị tại nhà, hạn chế tối đa chuyển tầng
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng chủ trì phiên họp trực tuyến Ban Chỉ đạo với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã về các giải pháp phòng, chống dịch.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương nhận định công tác phòng, chống dịch vẫn đang được Thành phố tổ chức quyết liệt, tỷ lệ bệnh nhân nặng, bệnh nhân tử vong vẫn đang trong giới hạn kiểm soát.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin, trong các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, bên cạnh các giải pháp, biện pháp đã và đang kiên trì thực hiện, Hà Nội sẽ giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, tăng cường giám sát phát hiện biến chủng mới Omicron; tăng cường thành lập mới các trạm y tế lưu động; chăm lo, chia sẻ những khó khăn với người bị ảnh hưởng bởi đại dịch, không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị bỏ lại phía sau; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý F0 tại các cơ sở thu dung, điều trị tại nhà...

Tại phiên họp, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã báo cáo về chính sách hỗ trợ người yếu thế, trường hợp F0 và F1; Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác thu gom rác thải lây nhiễm phát sinh tại các khu cách ly tập trung, khu thu dung điều trị bệnh nhân F0, người nhiễm Covid-19 tại nhà; Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo về công tác quản lý lễ hội trước, trong và sau Tết Nhâm Dần 2022. Theo đó, Hà Nội sẽ tạm dừng tổ chức hoạt động tập trung đông người, lễ hội trong dịp Tết, đồng thời Sở sẽ phối hợp với các quận, huyện xây dựng và chuẩn bị các điều kiện đón khách cho các điểm du lịch, di tích phù hợp với tình hình dịch bệnh; Sở Tài chính đã báo cáo công tác chi trả chế độ cho các lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố…

Hà Nội: Quản lý chặt chẽ F0 điều trị tại nhà, hạn chế tối đa chuyển tầng
Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà phát biểu tại phiên họp.

Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các quận, huyện, thị xã cũng khẳng định diễn biến dịch bệnh trên địa bàn vẫn phức tạp. Mặc dù tỷ lệ F0 điều trị tại nhà chiếm tỷ lệ lớn, nhưng công tác quản lý vẫn đang được triển khai tích cực. Đặc biệt là các địa phương ở cấp độ 3 phòng chống dịch cho biết đã phản ứng kịp thời, hạn chế tập trung đông người và hoạt động không thiết yếu. Các cửa hàng ăn chuyển từ ăn uống tại chỗ sang bán hàng mang về; toàn bộ cửa hàng đã ký cam kết về thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Đáng chú ý, đại diện quận Cầu Giấy thông tin địa bàn đang gia tăng nhanh các ca bệnh; tính đến sáng nay, 7/8 phường của quận là cấp độ 3, toàn quận hiện ở cấp độ 3. Với người trên 65 tuổi, quận đã tích cực vận động và mỗi ngày tiêm thêm được từ 20-30 người...

Nhanh chóng phân bổ thuốc cho các F0 điều trị tại nhà

Phát biểu tại phiên họp, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà khẳng định, 3 giải pháp chính để phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay cần được tập trung thực hiện là tăng cường tiêm vắc xin; cung cấp thuốc đầy đủ kịp thời cho người bệnh và quản lý chặt chẽ bệnh nhân điều trị tại nhà, hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển tầng. Phát hiện sớm các trường hợp F0, quản lý, điều trị các bệnh nhân nặng, giảm thiểu bệnh nhân tử vong…

Giám đốc Sở Y tế cho biết, Hà Nội không thiếu thuốc điều trị Covid-19 và sắp tới Thành phố sẽ được bổ sung thêm 200.000 liều Molnupiravir, các quận huyện phải nhanh chóng phân bổ thuốc cho các F0 điều trị tại nhà…

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, tuần qua, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố diễn biến phức tạp khi các ca F0 ngày càng tăng. Trong bối cảnh đó, Thành phố đã chuyển hướng, phân cấp cho các địa phương điều trị bệnh nhân Covid-19 phù hợp với tình hình và có sự chuẩn bị kĩ lưỡng để kiểm soát dịch bệnh. Thành phố kiên định thực hiện nguyên tắc “5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân".

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng để người dân được nắm rõ về diễn biến của dịch bệnh từ đó nâng cao ý thức trong việc tiêm vắc xin, thực hiện các quy định phòng, chống dịch…

Hà Nội: Quản lý chặt chẽ F0 điều trị tại nhà, hạn chế tối đa chuyển tầng
Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố với Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị các địa phương tiếp tục duy trì phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng với mọi trường hợp. Tránh để tình trạng trông chờ cấp trên đối với những việc thuộc thẩm quyền của mình, bao gồm cả việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, túi thuốc A-B... Đặc biệt đề cao sự chủ động của lãnh đạo các địa phương trong việc xây dựng các phương án, biện pháp phòng chống dịch và năng lực quản lý điều hành điều phối tại các địa phương. Nếu không làm tốt sẽ gây rối, chậm tiến độ, bức xúc trong nhân dân, rơi vào tình trạng lúng túng.

Đồng thời phải tiếp tục năng cao năng lực của hệ thống y tế khối cơ sở, có sự phân cấp gắn với từng nhiệm vụ cụ thể; các địa phương cần phối hợp với bệnh viện để có sự phân tầng, phân tuyến điều trị bệnh nhân hợp lý, tránh quá tải chuyển tầng không như mong muốn. Theo đó, tập trung điều trị các bệnh nhân ở tầng 1 để hạn chế tối đa số bệnh nhân phải chuyển lên tầng trên, điều trị tích cực đối với bệnh nhân tầng 2, tầng 3 để hạn chế thấp nhất số ca tử vong.

Đồng chí Chử Xuân Dũng cũng đề nghị các địa phương nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại nhà; đẩy mạnh tiêm vắc xin, tiêm mũi bổ sung, tiêm mũi nhắc lại theo số lượng vắc xin được phân bổ và rà soát tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao mắc Covid-19; tiếp tục làm tốt công tác giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, theo dõi biến chúng mới, quản lý di biến động dân cư, quản lý về cách ly; tiếp tục quan tâm hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội để người dân không ai khó khăn, đặc biệt trong dịp Tết sắp tới; các đơn vị quan tâm đảm bảo chế độ của tình nguyên viên tham gia chống dịch…

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động