Ông Nguyễn Đức Nhân – Chủ tịch Công đoàn công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử ASTI Hà Nội:

Hết mình vì đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Trong số 10 đại biểu ưu tú đại diện cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động Thủ đô đi dự Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020- 2025 có ông Nguyễn Đức Nhân- Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn công ty TNHH Điện tử ASTI Hà Nội.
Công đoàn tiếp tục “Chủ động - Tích cực - Sáng tạo - Trách nhiệm” vì đoàn viên, người lao động Hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở, vì đoàn viên, người lao động Hết lòng vì đoàn viên, người lao động

Năng động, nhiệt huyết, hết mình vì đoàn viên, người lao động, ông Nguyễn Đức Nhân đã phát huy tốt vai trò của người thủ lĩnh công đoàn vừa chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động vừa góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Khi ra quyết định thành lập Công đoàn công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử ASTI Hà Nội (năm 2008), Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tin tưởng chỉ định ông Nguyễn Đức Nhân là Chủ tịch lâm thời. Từ đó cho tới nay, trải qua 3 nhiệm kỳ Đại hội, với sự tín nhiệm của đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong Công ty, ông Nguyễn Đức Nhân liên tiếp tái đắc cử là Chủ tịch Công đoàn Công ty. Điều này cho thấy, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Đức Nhân đã chiếm trọn niềm tin tưởng của đoàn viên, công nhân viên, người lao động trong Công ty.

Chia sẻ bí quyết để người lao động đặt niềm tin, ông Nguyễn Đức Nhân bộc bạch: “Khi trở thành một cán bộ công đoàn, tôi luôn tự nhủ mọi hoạt động của mình đều phải hướng về người lao động, vì người lao động, vì Công đoàn là tổ chức đại diện, là điểm tựa của người lao động”.

Hết mình vì đoàn viên, người lao động
Ông Nguyễn Đức Nhân giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước là đảng viên tiêu biểu do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức.

Tâm niệm như vậy nên mặc dù công việc chuyên môn bận rộn, ông Nhân vẫn luôn dành thời gian gần gũi, sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân, trực tiếp hoặc qua điện thoại. Ông còn cùng Ban chấp hành Công đoàn Công ty lập hòm thư góp ý để mọi người lao động đều có thể bày tỏ những ý kiến, kiến nghị hoặc nêu ra những vấn đề còn vướng mắc.

Thông qua đó, Chủ tịch và Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã kịp thời nắm được những vấn đề “nổi cộm” trong đời sống của người lao động để đề xuất với chủ doanh nghiệp giải quyết một cách nhanh nhất, đúng với pháp luật và nội quy, quy chế của Công ty. Điều đó đã khiến niềm tin của công nhân viên, người lao động với Công đoàn cơ sở được nâng cao.

Hơn thế nữa, chính sự sâu sát ấy cũng đã giúp cho Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Đức Nhân và Ban chấp hành Công đoàn Công ty có những căn cứ thực tế xác đáng giúp quá trình đàm phán, thương lượng xây dựng thỏa ước lao động tập thể, các chế độ lương, thưởng, phúc lợi cho công nhân Công ty luôn có sức thuyết phục và đạt hiệu quả.

Hết mình vì đoàn viên, người lao động song ông Nguyễn Đức Nhân cũng tâm niệm, Công đoàn luôn phải sát cánh, đồng hành với chuyên môn cùng vượt qua mọi khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh bền vững. Có như vậy, hoạt động Công đoàn mới được tạo điều kiện thuận lợi, đời sống, việc làm, các chế độ đãi ngộ của người lao động mới được bảo đảm, nâng cao.

Chính vì vậy, ông Nguyễn Đức Nhân cùng với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động công nhân viên, người lao động thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của Công ty, nỗ lực rèn luyện, nâng cao tay nghề, tác phong công nghiệp... Ban chấp hành Công đoàn Công ty cũng chú trọng phát động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào sáng kiến sáng tạo, phấn đấu trở thành Công nhân giỏi… qua đó giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động.

Hết mình vì đoàn viên, người lao động
Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Đức Nhân trao quà hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Từ những hoạt động thiết thực, hiệu quả, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử ASTI nói chung, cá nhân Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Đức Nhân nói riêng đã không chỉ chiếm được niềm tin của đoàn viên, người lao động mà còn khẳng định được uy tín, vị thế với chuyên môn. Đây là một trong những lý do để lãnh đạo doanh nghiệp tin tưởng, đề cao vai trò của tổ chức Công đoàn và hết lòng ủng hộ hoạt động Công đoàn, nhất là trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Hiện tại, Công ty thực hiện tăng lương cho người lao động với mức 8%, đảm bảo các phúc lợi như thưởng tết cho người lao động 2,7 tháng lương, bữa ăn ca 17.000 đồng và 01 hộp sữa tươi, thời giờ nghỉ ngơi có lợi cho người lao động. Đợt người lao động phải nghỉ do ảnh hưởng dịch Covid- 19 tháng Tư vừa rồi, Công đoàn đã đề xuất chủ doanh nghiệp trả 70% lương cho người lao động, nếu người lao động lương thấp thì được trả 170.000 đồng/ngày và Công đoàn hỗ trợ vật chất như gạo, mỳ tôm, khẩu trang… cho những người lao động khó khăn.

Không chỉ được đảm bảo về đời sống vật chất, đời sống tinh thần của người lao động tại Công ty cũng luôn được nâng cao bởi hàng năm Công đoàn đều phối hợp với chuyên môn tổ chức ngày hội văn hóa thể thao ASTI với các môn thi đấu thể thao chạy, kéo co, thi cắm hoa xen lẫn các tiết mục văn nghệ đặc sắc; tổ chức cho người lao động đi thăm quan, nghỉ mát; tổ chức đội bóng tham gia giải do Khu công nghiệp Quang Minh tổ chức…

Với sự năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm trong hoạt động của thủ lĩnh công đoàn Nguyễn Đức Nhân cùng sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ, Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn ASTI Hà Nội luôn đạt vững mạnh xuất sắc. Bản thân Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Đức Nhân nhiều năm liền được bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. Năm 2020, ông Nguyễn Đức Nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng Đảng và hoạt động Công đoàn.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

Một tiền đạo U23 Việt Nam dẫn đầu danh sách ghi bàn tại U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm tăng tại một số ngân hàng

(LĐTĐ) Từ đầu tháng 4, xu hướng tăng lãi suất tiết kiệm ở một số ngân hàng nhen nhóm trở lại với mức tăng 0,1-0,2% tại các kỳ hạn khác nhau. Theo các chuyên gia nguyên nhân bởi đang có xu hướng dòng tiền rút ra khỏi ngân hàng tìm đến các kênh đầu tư khác trong khi đó tín dụng bắt đầu khởi sắc.
Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

Thí điểm chi trả lương hưu qua tài khoản từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dự kiến trong tháng 5/2024, sẽ cùng với Bộ Công an triển khai thí điểm chi trả các chế độ bảo hiểm tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Điện Biên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và Sóc Trăng, trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc…
Ronaldo thắng kiện Juventus

Ronaldo thắng kiện Juventus

(LĐTĐ) Theo The Athletic, Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) yêu cầu Juventus trả cho Cristiano Ronaldo 9,7 triệu euro.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động