HĐND quận Nam Từ Liêm khai mạc Kỳ họp thứ 6 khóa III

(LĐTĐ) Sáng nay (30/6), Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Nam Từ Liêm đã tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 6 - HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) để xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND quận.
Kinh nghiệm từ hoạt động giám sát của HĐND quận Nam Từ Liêm Quận Nam Từ Liêm: Cử tri kiến nghị sớm giải quyết bức xúc dân sinh

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Đức Hoạt nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2022 các cấp, các ngành trên địa bàn quận đã triển khai hết sức quyết liệt để thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 dự đoán diễn biến tiếp tục phức tạp, khó lường.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy, chính quyền cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, quận đã chủ động nắm chắc tình hình kiểm soát tốt dịch bệnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vấn đề phát sinh, kiểm soát chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt; an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn của địa phương được giữ vững ổn định.

HĐND quận Nam Từ Liêm khai mạc Kỳ họp thứ 6 khóa III
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Đức Hoạt phát biểu khai mạc.

Bám sát chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển", hoạt động của HĐND quận tiếp tục được thực hiện theo hướng đổi mới, phát huy rõ hơn vai trò của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Quận ủy, Nghị quyết của HĐND, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có chất lượng, đảm bảo đúng luật định. Công tác phối hợp giữa HĐND với Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc được tăng cường, cải thiện rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng giám sát của HĐND quận.

Nhấn mạnh Kỳ họp thứ 6 - HĐND quận Nam Từ Liêm có nhiều nội dung quan trọng, Chủ tịch HĐND quận đề nghị, các đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân trong quận.

HĐND quận Nam Từ Liêm khai mạc Kỳ họp thứ 6 khóa III
Toàn cảnh Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quốc Nam đã báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, 6 tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn quận Nam Từ Liêm ước đạt 4.465,775 tỷ đồng, đạt 64% dự toán, bằng 112% so với cùng kỳ. Quận có 1.001 doanh nghiệp thành lập mới, 397 doanh nghiệp hoạt động trở lại và thu hút 296 doanh nghiệp chuyển đến, thành lập mới 2 hợp tác xã, cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho 576 hộ.

HĐND quận Nam Từ Liêm khai mạc Kỳ họp thứ 6 khóa III
Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quốc Nam báo cáo tại Kỳ họp.

Quận Nam Từ Liêm đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với 119 hộ, 5 tổ chức và 58 hộ tại 214 dự án, trị giá 21,55 tỷ đồng, phục vụ các dự án trọng điểm, cấp bách trên địa bàn. An sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo; sự nghiệp văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì; chất lượng giáo dục được giữ vững; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 diễn ra trên địa bàn; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án đường giao thông và các dự án hạ tầng xã hội. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các sự kiện diễn ra trên địa bàn, đặc biệt là SEA Games 31...

6 tháng cuối năm, quận tiếp tục duy trì sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 97 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội” và nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Làm tốt công tác dự báo, nắm bắt tình hình cơ sở; định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm…

Kỳ họp thứ 6 - HĐND quận Nam Từ Liêm khóa III dự kiến diễn ra trong vòng 1 ngày. Kỳ họp sẽ tiếp tục xem xét, thảo luận, thông qua báo cáo, dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022 của quận; cho ý kiến đối với báo cáo kết quả hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam quận thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm. Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân quận báo cáo tình hình xét xử và công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Cũng tại Kỳ họp, HĐND quận sẽ thảo luận, thông qua báo cáo, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, phân bổ, bổ sung kinh phí thường xuyên năm 2022; thông qua báo cáo, dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền HĐND quận; thảo luận, thông qua báo cáo, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, điều hòa và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác. Kỳ họp cũng dành thời gian để các đại biểu chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề được cử tri quan tâm.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Đảm bảo đúng đối tượng mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo đúng đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Quyết định về Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế Thành phố, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong công tác cung cấp thông tin của đối tượng mua, thuê, thuê mua NƠXH và chế độ hậu kiểm.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động