Hào khí tháng Tám tại một xã có "địa danh" lịch sử oai hùng

Trong những ngày tháng Tám lịch sử, khi cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025), xã Ngọc Hồi (thành phố Hà Nội) đang từng bước đổi thay mạnh mẽ, nơi truyền thống được gìn giữ, phát huy song hành cùng khát vọng phát triển bền vững.
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngọc Hồi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Theo chân cán bộ phường tri ân những người có công

Dấu mốc từ một tuyến đường trục

Ngày 16/8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức lễ khởi công Dự án đường trục xã Ngọc Hồi, một trong những công trình hạ tầng trọng điểm đầu tiên được hiện thực hóa ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tuyến đường có chiều dài 606,98m, điểm đầu nối từ đường Vĩnh Khang và điểm cuối giao với đường chính vào cụm công nghiệp Ngọc Hồi. Với quy mô mặt cắt ngang lên đến 21,25m, bao gồm 4 làn xe, vỉa hè hai bên, cây xanh, chiếu sáng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án không chỉ mở ra sự thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, mà còn là “mạch sống” kết nối trung tâm hành chính - giáo dục - dân cư với khu công nghiệp của địa phương.

Ngọc Hồi: Bừng sáng khát vọng mới từ những công trình ý nghĩa
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngọc Hồi Nguyễn Xuân Phong phát biểu tại buổi lễ khởi công dự án.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngọc Hồi Nguyễn Xuân Phong khẳng định: “Đây là tuyến đường có quy mô không lớn, nhưng ý nghĩa lại vô cùng quan trọng, là nút khởi động cho chuỗi 8 dự án hạ tầng khung mà xã sẽ triển khai trong nhiệm kỳ. Sự thành công của tuyến đường trục sẽ là tiền đề tạo ra thế phát triển đột phá, toàn diện, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Ngọc Hồi trở thành trung tâm đô thị hiện đại, văn minh ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô”.

Tuyến đường trục xã là tuyến đường ngắn nhưng rất quan trọng, khởi đầu cho các dự án hạ tầng khung sắp tới được triển khai trên địa bàn. Do vậy, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Hồi đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai công tác giải phóng mặt bằng một cách khoa học, bài bản, đúng trình tự pháp luật. Đồng thời, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng xã cần khẩn trương thẩm định, phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng; bảo đảm vừa đáp ứng tiến độ dự án, vừa thực hiện đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người dân. Đối với nhà thầu, cần tập trung phương tiện, máy móc thiết bị, cải tiến thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Tuyến đường này cũng nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân. “Đoạn đường này nhỏ, lại có trường học, lúc đông xe cũng không an toàn cho các cháu học sinh, kể cả người già như chúng tôi đi lại cũng đều rất vất vả. Nay xã cho mở rộng, nâng cấp thành đường to, đẹp, lại có cả vỉa hè, cây xanh, bà con ai cũng mừng. Tôi tin, khi tuyến đường này hoàn thành và đưa vào sử dụng, làng quê chúng sẽ còn khởi sắc hơn nữa”, bà Nguyễn Thị Hảo, người dân thôn Ngọc Hồi chia sẻ.

Ngọc Hồi: Bừng sáng khát vọng mới từ những công trình ý nghĩa
Lãnh đạo xã Ngọc Hồi và các đại biểu khởi công Dự án đường trục xã Ngọc Hồi.

Đại diện cho người dân trong thôn, ông Nhân Xuân Học - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Ngọc Hồi cho hay: “Chúng tôi coi tuyến đường trục xã không chỉ là một công trình giao thông, mà còn là biểu tượng của đổi mới, của khát vọng phát triển bền vững. Khi tuyến đường hoàn thành, đời sống bà con sẽ thuận lợi hơn, giao thương mở rộng, thu hút đầu tư, con cháu có điều kiện học tập tốt hơn. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng phối hợp để công trình được triển khai nhanh và thuận lợi nhất”.

Gìn giữ hồn xưa - nâng tầm giá trị văn hóa truyền thống

Cũng trong chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng Quốc khánh 2/9, xã Ngọc Hồi đã khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích Miếu đình Vĩnh Trung.

Miếu đình Vĩnh Trung là nơi thờ Tam vị Đại vương cùng Ngọc Tinh công chúa, những vị Thành hoàng được nhân dân tôn kính, thờ phụng từ bao đời. Di tích có quy mô 5 gian tiền tế, 3 gian hậu cung và các hạng mục phụ trợ, tọa lạc trên diện tích gần 1.290,9m2 tại thôn Vĩnh Trung. Năm 1993, Miếu đình được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Trải qua thời gian, Miếu đình đã xuống cấp, từng được tu bổ nhiều lần nhưng chưa đồng bộ. Trước thực trạng đó, từ năm 2019, UBND xã cùng nhân dân thôn Vĩnh Trung đã đề xuất dự án tu bổ, tôn tạo toàn diện nhằm bảo tồn giá trị di tích và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng.

Ngọc Hồi: Bừng sáng khát vọng mới từ những công trình ý nghĩa
Các đại biểu thực hiện gắn biển công trình trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Miếu đình Vĩnh Trung.

Dự án đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chấp thuận chủ trương; UBND huyện Thanh Trì (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 4744/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 và số 378/QĐ-UBND ngày 2/2/2024, giao UBND xã Đại Áng (cũ) làm chủ đầu tư.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Hồi Tạ Đăng Doanh, tổng kinh phí thực hiện công trình là hơn 19,448 tỷ đồng, trong đó ngân sách Thành phố hỗ trợ 10 tỷ đồng, ngân sách huyện 6,841 tỷ đồng, ngân sách xã 1,539 tỷ đồng và nguồn xã hội hóa do nhân dân, con em quê hương đóng góp là hơn 1 tỷ đồng.

Sau thời gian thi công khẩn trương, nghiêm túc, công trình đã hoàn thành đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng, an toàn và giữ nguyên các giá trị gốc. Đây là công trình mang giá trị văn hóa - tâm linh - lịch sử sâu sắc, là nơi gắn kết cộng đồng và truyền lại những giá trị quý báu cho thế hệ trẻ.

Đền ơn đáp nghĩa - tri ân từ hành động thiết thực

Một trong những hình ảnh xúc động nhất trong chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9 là lễ khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Viết Lương, người có công với cách mạng, đang sinh sống tại thôn Lạc Thị.

Ngọc Hồi: Bừng sáng khát vọng mới từ những công trình ý nghĩa
Lãnh đạo xã Ngọc Hồi trao tặng số tiền 100 triệu đồng cho ông Nguyễn Viết Lương để xây dựng căn nhà mới.

Theo chính sách của Thành phố, mỗi căn nhà xây mới sẽ được hỗ trợ 60 triệu đồng, còn mỗi căn nhà sửa chữa, cải tạo sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở nguồn ngân sách Nhà nước, với tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và nghĩa tình sâu đậm, xã Ngọc Hồi đã triển khai xã hội hóa và hỗ trợ thêm 40 triệu đồng cho mỗi nhà xây mới và 10 triệu đồng cho mỗi nhà sửa chữa. Nhờ đó, tổng mức hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Viết Lương lên tới 100 triệu đồng cho việc xây dựng mới ngôi nhà.

Sự đóng góp này không chỉ mang giá trị về vật chất, giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình, mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn, đó là tình cảm tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cộng đồng đối với những người đã đóng góp, cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là minh chứng sinh động cho truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam ta.

Nghẹn ngào xúc động, ông Lương chia sẻ: “Được Đảng, Nhà nước, chính quyền xã quan tâm thế này, tôi biết ơn lắm! Đây không chỉ là mái nhà, mà là cả một nghĩa tình lớn mà tôi và gia đình sẽ ghi lòng tạc dạ”.

Ngọc Hồi: Bừng sáng khát vọng mới từ những công trình ý nghĩa
Ông Nguyễn Viết Lương đang cùng vợ xem Giấy phép xây dựng nhà vừa được lãnh đạo xã Ngọc Hồi trao tận tay.

Việc khởi công, khánh thành hàng loạt công trình ngay vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, mà còn là dấu ấn đậm nét cho một thời kỳ chuyển mình toàn diện của xã Ngọc Hồi. Đây là minh chứng rõ ràng cho tinh thần đoàn kết, đồng lòng giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Không chỉ là việc xây dựng hạ tầng, những công trình ấy còn là biểu tượng của khát vọng vươn lên, của tư duy phát triển hiện đại, lấy con người và cộng đồng làm trung tâm. Từ một con đường giao thông kết nối liên vùng, một mái nhà tình nghĩa giúp người có công yên tâm an hưởng tuổi già, đến một di tích văn hóa được gìn giữ và nâng tầm, tất cả đều thể hiện một tư duy phát triển hài hòa giữa bảo tồn và đổi mới, giữa quá khứ đáng tự hào và tương lai đầy kỳ vọng.

Đây chính là sự cụ thể sinh động các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra, không dừng lại ở những lời hô hào, khẩu hiệu mà được thực hiện bằng hành động thiết thực, hiệu quả, từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng Ngọc Hồi trở thành một vùng đất giàu đẹp - văn minh - nghĩa tình.

Khánh An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Công an Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ GPMB các dự án trọng điểm

Công an Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ GPMB các dự án trọng điểm

Mới đây, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã chủ trì Hội nghị Hội ý nghiệp vụ tập trung đánh giá tình hình và đề xuất các phương án tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Việc bảo đảm an ninh trật tự tại các dự án giao thông huyết mạch và cầu vượt sông Hồng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy hạ tầng đô thị Thủ đô phát triển bền vững.
Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy lớn tại Chợ Xanh, Định Công

Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy lớn tại Chợ Xanh, Định Công

Rạng sáng 23/12, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại khu vực Chợ Xanh (phố Định Công, phường Phương Liệt). Nhờ sự phản ứng nhanh chóng, hiệp đồng tác chiến hiệu quả giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và các đơn vị chức năng địa phương, đám cháy đã được khống chế kịp thời, bảo vệ thành công hơn 2.000m2 diện tích ki-ốt và ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các khu dân cư đông đúc xung quanh.
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo

Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo

Dự tính tổng nguồn lực đầu tư cho Đặc khu Côn Đảo giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 51.000 tỷ đồng.
Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025

Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025.
Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Ở Tổ dân phố số 32, phường Ba Đình, (Hà Nội), ông Ngô Văn Thành, Bí thư Chi bộ, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì dân.

Tin khác

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Ở Tổ dân phố số 32, phường Ba Đình, (Hà Nội), ông Ngô Văn Thành, Bí thư Chi bộ, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì dân.
Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Trần Quang Sang - Bí thư Chi bộ thôn Lương Sơn, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, quy tụ sức mạnh đoàn kết trong chi bộ và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Chi bộ thôn Lương Sơn nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.
Thuận An: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025

Thuận An: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2025

Sáng 22/12, Đảng ủy - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Thuận An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh

Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 22/12, Đảng ủy phường Tây Hồ đã phối hợp với Viettel Hà Nội và Viettel Tây Hồ tổ chức buổi sinh hoạt chính trị quý IV/2025 theo hình thức xem phim điện ảnh “Mưa đỏ”.
Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025), phường Ba Đình đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.
Lãnh đạo xã Phú Nghĩa thăm, chúc mừng giáo xứ Yên Kiện, giáo họ Thanh Nê nhân dịp Lễ Giáng sinh

Lãnh đạo xã Phú Nghĩa thăm, chúc mừng giáo xứ Yên Kiện, giáo họ Thanh Nê nhân dịp Lễ Giáng sinh

Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2025, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa cùng lãnh đạo một số các phòng, ban, ngành của xã đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Linh mục Nguyễn Quốc Huy cùng Hội đồng mục vụ, bà con giáo dân giáo xứ Yên Kiện và Hội đồng mục vụ, bà con giáo dân giáo họ Thanh Nê.
Người Bí thư Chi bộ “giữ lửa” từ lòng dân

Người Bí thư Chi bộ “giữ lửa” từ lòng dân

Giữa nhịp sống đang chuyển mình mạnh mẽ của xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội, thôn Thái Bình những năm gần đây luôn giữ được sự ổn định, đoàn kết và đồng thuận cao trong Nhân dân. Có được điều này phải kể đến vai trò quan trọng của đồng chí Nguyễn Quang Tuyến - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thái Bình, người đã lặng lẽ “giữ lửa” cho công tác Đảng ở cơ sở bằng uy tín, trách nhiệm và sự tận tâm bền bỉ.
Bí thư Chi bộ tận tâm, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Bí thư Chi bộ tận tâm, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Với nhiều đóng góp cho hoạt động của Tổ dân phố, 10 năm liên tiếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ông Đào Duy Bá (sinh năm 1957) - Bí thư Chi bộ 18 phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội được Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phương Liệt đề nghị khen thưởng Bí thư Chi bộ xuất sắc.
Bí thư Chi bộ tận tâm, góp phần xây dựng Chi bộ thôn Cổ Điển B vững mạnh

Bí thư Chi bộ tận tâm, góp phần xây dựng Chi bộ thôn Cổ Điển B vững mạnh

Ở thôn Cổ Điển B, xã Thanh Trì, đồng chí Nguyễn Thị Lan - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận là người luôn trách nhiệm, sâu sát cơ sở, góp phần quan trọng vào việc phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Người “giữ lửa” phong trào ở thôn Phúc Trạch

Người “giữ lửa” phong trào ở thôn Phúc Trạch

Những năm qua, thôn Phúc Trạch (xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội) đã có nhiều chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong những kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng, bền bỉ và thầm lặng của đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, gương mẫu đi đầu của bà Lê Thị Muộn - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Phúc Trạch.
Xem thêm
Phiên bản di động