Hành trình “vượt bóng tối” thành MC truyền hình của cô gái khiếm thị

(LĐTĐ) Là một người khiếm thị, thế nhưng cô gái Lê Hương Giang (23 tuổi, MC truyền hình) đã làm được những điều không phải ai cũng có thể. Với nụ cười luôn nở trên môi, Giang trở thành nguồn năng lượng tích cực cho tất cả mọi người ở bất kì đâu cô có mặt. 
hanh trinh vuot bong toi thanh mc truyen hinh cua co gai khiem thi Người khiếm thị sẽ được mở tài khoản thanh toán, sử dụng thẻ ngân hàng
hanh trinh vuot bong toi thanh mc truyen hinh cua co gai khiem thi Hai học sinh sáng tạo máy đọc tài liệu dành cho người khiếm thị
hanh trinh vuot bong toi thanh mc truyen hinh cua co gai khiem thi Huyện Mỹ Đức tổ chức khám sàng lọc khiếm thính cho trẻ

Tuổi thơ trong bóng tối

Lê Hương Giang sinh ra là người khiếm thị bẩm sinh, khi còn nhỏ, một mắt của Giang không thể nhìn thấy gì, mắt còn lại thị lực chỉ 1/10. Khi biết được điều đó, bố mẹ đưa Giang đi chạy chữa khắp nơi, đông tây y đủ cả nhưng đến đâu cũng nhận được câu trả lời rằng đôi mắt không thể chữa được do tế bào đã chết.

Năm 2001, khi theo học ở trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, trường dành cho những trẻ em bình thường và trẻ khiếm thị, Giang bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa bản thân với bạn bè đồng trang lứa. Trong khi bạn bè có thể đọc sách thoải mái, thì lúc nào bên cạnh Giang cũng có một chiếc kính lúp.

Không nguôi hi vọng, bố mẹ Giang tin rằng đến năm 18 tuổi đôi mắt kia sẽ được chữa khỏi. Thế nhưng khi lên cấp 2, mắt Giang hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa. Kể lại những ngày đó, Giang không khỏi xúc động: "Khi mắt không nhìn thấy gì nữa, em cảm thấy bất lực vì không thể kết nối với mọi người, điều đó là điều thật kinh khủng".

hanh trinh vuot bong toi thanh mc truyen hinh cua co gai khiem thi
Lê Hương Giang - cô gái khiếm thị với nụ cười luôn nở trên môi (Ảnh:NVCC)

Kể từ đó, có nhiều người nói đừng cho Giang động vào thứ gì, các bạn sáng mắt luôn trêu chọc, thể hiện sự kỳ thị: "Các bạn đã từng nói một câu làm em vô cùng tổn thương đó là mù như em sau này chỉ làm xoa bóp bấm huyệt mà thôi. Dường như đó cũng là suy nghĩ của rất nhiều người, bởi cách đây vài năm khi em đi thực tế tại một vài địa phương, có người cũng nói với em là ở chỗ họ, người mù chỉ làm được 2 việc là thầy bói và hát rong. Thậm chí trong quá trình đi học, nhiều giáo viên cũng từng bảo em không cần học các môn tự nhiên mặc dù em học khá tốt và đặc biệt yêu thích môn Toán. Từ đó em thu mình lại".

Một lần, thầy giáo dạy Toán đưa lớp Giang tới Bát Tràng. Hôm đó, có người hỏi thầy rằng, tại sao những miếng đất lại không tròn trịa mà lại góc cạnh. Thầy trả lời rằng thầy muốn học sinh của mình hoàn thành những miếng ghép nhỏ của cuộc sống để ghép thành một cuộc đời, cho dù cuộc đời ấy có ra sao thì đó cũng là cuộc sống của mỗi người.

"Ngay lúc đó em nghĩ rằng, tất cả những thứ xung quanh mình như một bức tranh. Một bức tranh sẽ có cả những mảng màu sáng, tối. Em nhận ra bản thân mình phải thay đổi, em bắt đầu đi tìm những người bạn khác, tham gia vào các hoạt động ngoại khóa thay vì ngồi im trong góc", Giang chia sẻ.

Mỗi người có một cách riêng để tỏa sáng

Sau khi hoàn thành chương trình học tại trường Nguyễn Đình Chiểu, Giang quyết định đăng ký vào ngôi trường đứng thứ 2 Hà Nội là trường THPT Thăng Long, một ngôi trường công lập không học chữ nổi, không có thiết bị hỗ trợ cho người khiếm thị.

Thời điểm đó Giang là học sinh khuyết tật duy nhất của trường. "Em muốn mình phải tự tìm cách hòa nhập với thế giới xung quanh chứ không chỉ sống trong cộng đồng của những người khuyết tật nữa", Giang nói về quyết định mà ai chũng cho là liểu lĩnh khi ấy.

Trong suốt những học tại trường THPT Thăng Long, Giang đã chứng minh cho mọi người thấy người khiếm thị cũng có thể làm những việc không phải ai cũng có thể làm. Năm 2012, Hương Giang đoạt giải ba Hội thi khoa học kỹ thuật Intel ViSEF 2012 với đề tài “Chế tạo máy phân biệt tiền thật, tiền giả và mệnh giá bằng cách phát ra lời nói giúp người khiếm thị thuận tiện hơn trong đời sống xã hội và tinh thần”

hanh trinh vuot bong toi thanh mc truyen hinh cua co gai khiem thi
Đôi mắt không nhìn thấy gì nhưng Giang vẫn luôn truyền năng lượng tích cực đến với tất cả mọi người (Ảnh: NVCC)

Sau giải thưởng đó, Giang được cử tham gia cuộc thi "Thách thức Công nghệ thông tin với thanh niên khuyết tật toàn cầu" được tổ chức tại Hàn Quốc. Đối với Giang, chuyến đi này không chỉ lại mang những giải thưởng mà còn là chuyến đi truyền lửa và nhiệt huyết.

"Trong buổi gặp mặt các đoàn tham gia của cuộc thi, nghe kể có một bạn duy nhất không ngồi ghế được BTC sắp xếp mà lại nằm ra đất. Sau đó em biết được rằng bạn ấy bị liệt toàn thân, thứ duy nhất mà bộ não bạn ấy có thể điều khiển cử động được đó là đôi bàn tay.

Chỉ với đôi bàn tay ấy bạn đó đã làm nên thành tựu về công nghệ, lúc đó em nhận ra khiếm khuyết của bản thân mình không có gì là quá lớn lao cả. Người ta thường ví người khuyết tật như những ngọn nến cong. Nhưng giữa một ngọn nến cong và một ngọn nến thẳng, điểm chung của chúng vẫn đều toả sáng, mỗi người đều có một cách tỏa sáng khác nhau".

Không chỉ "có duyên" tham gia nhiều cuộc thi, Giang cũng có niềm đam mê bất tận với nghề báo. Giang được tuyển thẳng vào khoa Tâm lý, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, song song với đó, Giang học thêm văn bằng 2 ngành Báo chí.

Trước đó, khi còn là nữ sinh lớp 12, Giang được làm việc tại VOV giao thông trong vòng 3 năm. Sau này khi chương trình tham gia ngừng sản xuất, Giang bắt đầu tự tìm cơ hội đi thử sức những chương trình truyền hình. Năm 2016, Giang đoạt giải Nhất cuộc thi Người dẫn chương trình The Next 2016. Đến năm 2017, Giang nhận được lời mời trở thành MC của chương trình Cuộc sống vẫn tươi đẹp, đánh dấu bước chân đầu tiên của Giang đến với truyền hình, trở thành nữ MC dẫn hiện trường nhưng không nhìn thấy đầu tiên trên sóng truyền hình quốc gia.

hanh trinh vuot bong toi thanh mc truyen hinh cua co gai khiem thi
Lê Hương Giang trở thành người dẫn chương trình khiếm thị đầu tiên trên truyền hình (Ảnh:NVCC)

Ngoài ra, Hương Giang còn là đạo diễn phim ngắn “Khi bạn tin bạn có thể - bạn có thể”; người sáng lập Đom Đóm Studio, chuyên sản xuất nhiều talkshow về người khuyết tật phát trên Youtube.

Nói về cuộc hành trình của mình, Giang vẫn luôn tự nhủ rằng mình phải cố gắng hơn nữa để có thể hoàn thành những dự án cho người khiếm thị nói riêng và khuyết tật nói chung, khơi dậy sự tự tin trong họ.

"Em rất thích hình ảnh của những ngôi sao, mặt trời thì chỉ có một nhưng ngôi sao có rất nhiều, mỗi một ngôi sao tỏa ra thứ ánh sáng riêng của mình, trong hoàn cảnh nào thì nó vẫn ở đó và tỏa sáng theo cách riêng của mình dù có ai để ý đến hay không và người khuyết tật cũng vậy, họ luôn tỏa sáng theo một cách khác", Giang chia sẻ.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

Người công nhân dành trọn tình yêu với nghề sửa chữa ô tô

(LĐTĐ) Bằng tình yêu với nghề sửa chữa ô tô và sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc, anh Hà Công Bảo - công nhân tại Xí nghiệp Toyota Hoàn Kiếm đã gặt hái được nhiều thành công, nổi bật là danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”.
Người đam mê thiện nguyện

Người đam mê thiện nguyện

(LĐTĐ) Năng động, trách nhiệm với công việc chuyên môn và đặc biệt tâm huyết với hoạt động xã hội, từ thiện là nhận xét của lãnh đạo và đồng nghiệp khi nói đến anh Phạm Hoàng Phương - công chức Văn phòng - Thống kê UBND phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

Chuyện “cô nuôi dạy trẻ” làm Chủ tịch Công đoàn

(LĐTĐ) Làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cô giáo Hà Thị Mỹ Bình (Tổ trưởng Tổ giáo viên Trường mầm non Linh Đàm, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai) luôn tự nhủ phải đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ đến đoàn viên, người lao động trong trường. Bởi thế mà đồng nghiệp, bạn bè luôn quý mến và coi cô là “địa chỉ tin cậy” để chia sẻ mọi nỗi niềm.
Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

Bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ

(LĐTĐ) Không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng tay nghề; tìm tòi, đưa ra những sáng kiến cải tiến để nâng cao năng suất lao động… là bí quyết trở thành “Công nhân giỏi Thủ đô” của chàng trai trẻ Phan Ngọc Vũ - công nhân Công ty Cổ phần Thống nhất Hà Nội.
Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

Xứng đáng là người chiến sĩ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu

(LĐTĐ) Nhiệt tình, không ngại khó khăn, hết lòng phục vụ nhân dân là lời khen ngợi của người dân phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm dành cho Đại úy Nguyễn Đình Chiểu. Với những phẩm chất tốt đẹp anh đã được vinh danh là Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023.
Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

Nữ công nhân giỏi luôn truyền cảm hứng lao động sáng tạo cho đồng nghiệp

(LĐTĐ) Xuất phát điểm là công nhân có tay nghề bậc thấp, với tinh thần không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo, chị Dương Quỳnh Nga đã trở thành chuyền trưởng chuyền may 3 tại Công ty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da Ladoda và vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ở vị trí là một đảng viên, chuyền trưởng, chị Nga luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, cuộc sống và là tấm gương sáng tại Công ty.
Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

Nữ Bí thư Chi bộ gương mẫu, tận tụy

(LĐTĐ) Cởi mở, tháo vát, luôn hết mình với công việc, với nhân dân, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động ở địa phương, nêu gương từ những việc làm bình dị là những nhận xét của người dân địa phương khi nói về đồng chí Nguyễn Thị Nga - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố 4 Mai Trai, phường Trung Hưng (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

Xây dựng hình ảnh xe buýt Thủ đô qua những việc làm tốt đẹp

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại các đơn vị thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã ghi nhận được rất nhiều những hình ảnh đẹp, ý nghĩa; những bức thư khen ngợi từ khách hàng khắp nơi gửi về ghi nhận những hành động thắm đượm tình người, những hành vi ứng xử đẹp, văn minh của đội ngũ công nhân lái xe và nhân viên phục vụ.
Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

Một “lão tướng” công đoàn mẫn cán

(LĐTĐ) Ở tuổi 74, nhưng ông Phan Sỹ Quyền - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thái Thượng Hoàng (tỉnh Nghệ An) vẫn đầy năng lượng, nhiệt huyết. Trò chuyện với phóng viên, ông say sưa nói về Công đoàn, về công ty, về người lao động bằng tất cả sự yêu quý, hài lòng.
Xem thêm
Phiên bản di động