Hà Nội vượt chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2024

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp thúc đẩy giải quyết việc làm, nên công tác giải quyết việc làm của thành phố Hà Nội ngày càng hiệu quả. Đến hết tháng 10/2024, Thành phố đã thực hiện vượt chỉ tiêu về giải quyết việc làm của năm 2024.
Hà Nội vượt chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2024 Mở rộng đối tượng tham gia, linh hoạt mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

10 tháng, vượt chỉ tiêu cả năm về giải quyết việc làm

Thông tin về kết quả giải quyết việc làm trong 10 tháng năm 2024 trên địa bàn Thủ đô, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội cho biết, trong tháng 10/2024, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 17.513 người lao động (NLĐ). Trong đó, có gần 1.300 NLĐ được giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội, với số tiền là 104 tỷ đồng. Đã có hơn 1.800 NLĐ nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và 640 NLĐ được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động. Ngoài ra, có hơn 13.700 NLĐ được cung ứng dịch vụ việc làm của các doanh nghiệp và những hình thức khác.

Hà Nội vượt chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2024
Kết nối việc làm tại Hội chợ việc làm dành cho lao động EPS và thực tập sinh IM Japan về nước.

Tính chung 10 tháng năm 2024, toàn thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 196.260 NLĐ, đạt 118,9% so với kế hoạch năm (năm 2024, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 165.000 NLĐ). Trong đó, có hơn 48.600 NLĐ được giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua ngân hàng Chính sách xã hội, với số tiền 3.481 tỷ đồng. Số lao động nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại các phiên, sàn giao dịch việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội là hơn 15.400 người. Cùng với đó, có hơn 4.000 NLĐ được giải quyết đi làm việc ở nước ngoài; gần 128.200 NLĐ được cung ứng giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp và qua các hình thức khác.

Cũng theo Sở LĐTBXH Hà Nội, cùng với công tác giải quyết việc làm, trong tháng 10, thành phố Hà Nội đã ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 5.560 NLĐ, với số tiền hỗ trợ 180 tỷ đồng. 100% trường hợp đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tư vấn giới thiệu việc làm, trong đó, hỗ trợ học nghề để tìm việc làm mới cho 93 người với số tiền hỗ trợ học nghề là 367,5 triệu đồng.

Như vậy, 10 tháng qua, Thành phố đã ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 64.485 người, với số tiền được hỗ trợ là 1.978 tỷ đồng. Tất cả các trường hợp đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp đều được tư vấn giới thiệu việc làm, trong đó hỗ trợ học nghề để tìm việc làm mới cho 935 người, số tiền hỗ trợ học nghề là 3,7 tỷ đồng.

Những con số trên đã thể hiện rõ tính hiệu quả trong công tác giải quyết việc làm của thành phố Hà Nội và nét khởi sắc của thị trường lao động ở Hà Nội.

Tiếp tục đẩy mạnh giải quyết việc làm

Trao đổi về điều này, ông Nguyễn Tây Nam - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội chia sẻ: Đến thời điểm này, thành phố Hà Nội đã hoàn thành vượt mức kế hoạch giải quyết việc làm của năm 2024. Điều này có được chính là nhờ việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác, bao gồm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, chỉ đạo thường xuyên, khẩn trương thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu đề ra. Trong đó, không thể không kể đến hiệu quả của việc hỗ trợ NLĐ có nhu cầu vay vốn từ nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo đối tượng người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Cùng với đó, Thành phố rất chú trọng kết nối cung cầu lao động thông qua hoạt động của các phiên giao dịch việc làm.

Từ đầu năm đến nay, các phiên giao dịch việc làm thường xuyên được tổ chức đã thiết lập mạng lưới gắn bó giữa hệ thống doanh nghiệp và NLĐ, gắn kết chặt chẽ với các tập đoàn, công ty cung ứng nhân lực lớn trong việc hỗ trợ tìm kiếm nhân sự, lao động. Nhờ đó, doanh nghiệp đỡ tốn kém chi phí tuyển dụng, quản lý, nâng cao tốc độ tuyển dụng, tạo cơ hội để NLĐ tìm việc làm thông qua các đơn vị uy tín, được bảo đảm quyền lợi chính sách và đa dạng ngành, nghề lựa chọn.

Tại các phiên giao dịch việc làm còn kết hợp tư vấn, định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho NLĐ khi bị mất việc làm. Đồng thời, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cũng đẩy mạnh tư vấn giới thiệu việc làm qua hệ thống sàn giao dịch việc làm chính và tại 13 sàn giao dịch việc làm vệ tinh.

Mặc dù đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra trong năm, song Phó Giám đốc Sở LĐTBXH Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, từ nay đến cuối năm 2024, Sở vẫn tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm cho NLĐ trên địa bàn Thành phố thông qua nhiều kênh, bằng nhiều giải pháp như: Tiếp tục định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho NLĐ khi bị mất việc làm; tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm qua hệ thống sàn giao dịch việc làm chính, và 14 sàn giao dịch việc làm vệ tinh tại các quận, huyện trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện hỗ trợ NLĐ có nhu cầu vay vốn từ nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo đối tượng người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Riêng đối với việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm, ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, sau Hội chợ việc làm dành cho lao động EPS (lao động Việt Nam được cấp giấy phép lao động làm việc tại Hàn Quốc) và thực tập sinh IM Japan (lao động Việt Nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản) về nước được tổ chức ngày 8/11 vừa qua, trong tháng 11 và 12/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội còn tổ chức các phiên giao dịch việc làm đặc thù như phiên dành cho bộ đội và công an xuất ngũ, phiên dành cho người khuyết tật. Ngoài ra, trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các trường đại học, cao đẳng để tổ chức các phiên giao dịch việc làm, kết nối doanh nghiệp với sinh viên. Việc gắn kết với các trường học cũng nhằm hỗ trợ tốt hơn trong công tác giải quyết việc làm, cung ứng nguồn nhân lực cho thị trường lao động.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhiều quy định mới về chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Trong đó, đáng chú ý là việc tiếp tục duy trì phụ cấp đặc thù, bổ sung quy định cụ thể về phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo dạy tích hợp, dạy người khuyết tật và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhằm bảo đảm quyền lợi, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo.
Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ

Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ bản đối với người lao động làm việc theo hợp đồng từ 1 năm trở lên tại một số thị trường trọng điểm. Cụ thể, mức lương cơ bản tại thị trường châu Âu dự kiến từ 700 USD/tháng trở lên; tại thị trường châu Mỹ, mức lương cơ bản được đề xuất nâng lên từ 600 USD/tháng trở lên, nhằm bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế và mặt bằng thu nhập tại từng thị trường.
Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ ngành công nghệ thông tin

Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ ngành công nghệ thông tin

Phiên giao dịch việc làm chuyên đề công nghệ thông tin năm 2025 diễn ra ngày 16/12 tại Hà Nội, thu hút hơn 30 doanh nghiệp với gần 1.300 chỉ tiêu tuyển dụng, góp phần kết nối hiệu quả cung - cầu lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy phát triển thị trường lao động Thủ đô.
Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường lao động

Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường lao động

Sáng 16/12, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, diễn ra buổi lễ khai trương Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số lĩnh vực lao động việc làm, góp phần phát triển thị trường lao động và thúc đẩy kinh tế - xã hội Thủ đô.
Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 318/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm 2025 liên quan đến đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hà Nội: Trao cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Hà Nội: Trao cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Mặc dù gặp nhiều trở ngại trong quá trình tìm kiếm việc làm, song không ít người khuyết tật vẫn mong muốn, khát khao được làm việc để khẳng định bản thân, tự nuôi sống chính mình và đóng góp cho xã hội. Thấu hiểu điều này, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã quan tâm, triển khai nhiều hoạt động nhằm kết nối và mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật.
Gần 11.000 chỉ tiêu tuyển dụng, mở rộng cơ hội cho lao động trẻ

Gần 11.000 chỉ tiêu tuyển dụng, mở rộng cơ hội cho lao động trẻ

Ngày 24/11, tại Sàn giao dịch việc làm (GDVL) Hà Nội (gồm Sàn 215 Trung Kính và 14 sàn GDVL vệ tinh), Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức Phiên GDVL trực tuyến quy mô lớn, kết nối đồng thời với các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Tuyên Quang và Thái Nguyên.
Sắp khai trương Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội

Sắp khai trương Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội

Dự kiến ngày 26/11, Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội sẽ được khai trương nhằm hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, dự báo xu hướng nhân lực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các Sàn giao dịch việc làm, và tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội...
Xem thêm
Phiên bản di động