Hà Nội: Tuyên dương 66 gương Người tốt, việc thiện năm 2023

(LĐTĐ) Ngày 22/12/2023, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2023 và Tuyên dương 66 tấm gương Người tốt, việc thiện năm 2023 trong phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.
Đưa nhiều nguồn lực đến với người gặp khó trong Tháng Nhân đạo Ý nghĩa với chuỗi hoạt động "về nguồn" của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Trao quà cho 156 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn

Tới dự chương trình có bà Bùi Thị Hòa - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; ông Vũ Hà - Thành ủy viên, Phó Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Tuyên dương 66 gương Người tốt, việc thiện năm 2023
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Hà Nội trao khen thưởng tới “Người tốt, việc thiện" tiêu biểu năm 2023.

Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2023, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Hà Nội cho biết: Năm 2023, các chương trình do Hội Chữ thập đỏ Thành phố triển khai luôn bám sát vào sự chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, định hướng công tác năm của thành phố Hà Nội, sự chỉ đạo Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Trong năm 2023, thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI, Hội Chữ thập đỏ Thành phố đã triển khai thành công phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” gắn với Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo”, hai chương trình trọng điểm “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” tại Hà Nội và một số tỉnh thành bạn.

Kết quả, chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” đã hỗ trợ cho 1.666 trường hợp, với tổng hỗ trợ là 1.950.890.000 đồng, trong đó trích quỹ nhân đạo 924.150.000 đồng; chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” đã hỗ trợ tặng quà cho 15.571 trường hợp trị giá 5.804.426.000 đồng, trong đó trích quỹ nhân đạo là 2.045.065.000 đồng.

Hà Nội: Tuyên dương 66 gương Người tốt, việc thiện năm 2023
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội trao khen thưởng tới “Người tốt, việc thiện" tiêu biểu năm 2023.

Bên cạnh đó các chương trình, phong trào thường niên được Hội triển khai bài bản, sâu rộng, đi vào thực chất, gắn với tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Từ phong trào “Tết nhân ái” 2023 đến Tháng Nhân đạo, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, chương trình “Bữa ăn miễn phí”… đã trợ giúp cho trên hàng nghìn lượt người khó khăn khó khăn.

Có thể kể đến như: Dịp Tết Nguyên đán 2023, các cấp Hội đã chăm lo, hỗ trợ cho trên 121.295 lượt người trị giá trên 59 tỷ đồng; Tháng nhân đạo với nhiều hoạt động, công trình nhân đạo ý nghĩa được triển khai rộng khắp đã hỗ trợ trên 80 nghìn người, trị giá trên 32 tỷ đồng. Trong công tác cứu trợ ứng phó thiên tai, thảm họa, các cấp Hội Chữ thập đỏ Thành phố đã kịp thời có những hoạt động kêu gọi trợ giúp, chia sẻ với người bị nạn trong vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục trở thành phong trào có hiệu quả lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng, năm 2023 tổng số đơn vị máu tiếp nhận được là 285.266 đơn vị máu với trị giá trên 45,6 tỷ đồng.

Hà Nội: Tuyên dương 66 gương Người tốt, việc thiện năm 2023
Trao khen thưởng, tôn vinh 66 gương “Người tốt, việc thiện" tiêu biểu năm 2023.

Chương trình “Bữa ăn miễn phí” được duy trì và tổ chức đã mang lại những giá trị tích cực nhất là đối với những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện K Tân Triều, bệnh viện Châm cứu Trung ương, bệnh viện Xanh pôn… Năm qua, các bếp cơm Chữ thập đỏ đã trao tặng 37.529 suất ăn miễn phí với trị giá trên 833 triệu đồng. Hệ thống Hội các cấp đã trao tặng 288.774 suất ăn với trị giá trên 5,4 tỷ đồng.

Để đưa hình ảnh hoạt động Hội ngày càng sâu rộng, tiếp cận đến đông đảo các tầng lớp nhân dân công tác tuyên truyền luôn được Hội quan tâm, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên hệ thống các kênh thông tin của Hội cũng như kết nối các cơ quan báo chí để phản ánh rõ nét hơn hoạt động Hội.

Với sự nỗ lực, phấn đấu, khắc phục những khó khăn, kết quả năm 2023, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ toàn Thành phố đạt trên 202 tỷ đồng.

Ghi nhận, biểu dương các cấp Hội với những thành tích đạt được năm qua, tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen và Giấy khen tới các tập thể có thể có thành tích xuất sắc năm 2023.

Đặc biệt, năm 2023 năm đầu tiên Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội triển khai phong trào “Người tốt, việc thiện - chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Hà Nội: Tuyên dương 66 gương Người tốt, việc thiện năm 2023
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao Cờ, Bằng khen tới các tập thể đạt thành tích tiêu biểu trong triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ Thành phố tôn vinh 3 cá nhân “Người tốt, việc tốt” năm 2023; đó là ông Rich Nguyễn - Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Công ty CP Đầu tư Rich Invest; ông Hà Anh Thái - Giám đốc Thương hiệu Công ty CP Đầu tư Rich Invest; bà Nguyễn Thị Minh Tuyết (số 3 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm). Tôn vinh 66 tấm gương “Người tốt, việc thiện” có nhiều hoạt động nhân đạo ý nghĩa trong cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Đào Ngọc Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội nhấn mạnh, kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội năm 2023 đạt được do có sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ các cấp. Từ hiệu quả công tác Hội đã mang lại những giá trị nhân đạo thiết thực đến cộng đồng, trợ giúp được thêm thật nhiều hoàn cảnh khó khăn, người kém may mắn, góp phần vào công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Hà Nội: Tuyên dương 66 gương Người tốt, việc thiện năm 2023
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu tặng Cờ dẫn đầu Cụm thi đua cho 5 đơn vị của 5 Cụm thi đua thuộc Hội Chữ thập đỏ Thành phố.

"Bước sang năm 2024 với những thách thức mới, các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn Thành phố tiếp tục phát huy những thành tích đạt được để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; xứng đáng là một tổ chức Hội đóng vai trò là cầu nối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo trên địa bàn Thành phố nói riêng và cả nước nói chung", Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội khẳng định.

Tại Hội nghị, ghi nhận những nỗ lực và kết quả các cấp Hội đã đạt được trong năm qua, lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng Cờ Đơn vị dẫn đầu thi đua năm 2023 cho Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai; tặng Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho các đơn vị: Hội Chữ thập đỏ quận Đống Đa, Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy, Hội Chữ thập đỏ huyện Phúc Thọ, Ban Chăm sóc sức khỏe Hội Chữ thập đỏ Thành phố, Ban Tuyên truyền, Thanh thiếu niên, Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ Thành phố.

Dịp này, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tặng Cờ dẫn đầu Cụm thi đua cho 5 đơn vị của 5 Cụm thi đua thuộc Hội Chữ thập đỏ Thành phố gồm các đơn vị: Hội Chữ thập đỏ quận Đống Đa dẫn đầu Cụm 1, Hội Chữ thập đỏ quận Nam Từ Liêm dẫn đầu Cụm 2, Hội Chữ thập đỏ huyện Gia Lâm dẫn đầu Cụm 3, Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Trì dẫn đầu Cụm 4 và Hội Chữ thập đỏ huyện Thạch Thất dẫn đầu Cụm 5.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.
Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

Người dân muôn phương về quê Bác trong những ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Trong hai ngày đầu dịp nghĩ lễ 30/4-1/5, rất đông người dân từ khắp mọi miền đất nước và nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức đã về với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - về với quê nội, quê ngoại của Bác.
Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

Thị trường thiết bị làm mát tại Hà Nội: Nhiều chương trình giảm sâu, kích cầu mua sắm đầu hè

(LĐTĐ) Những ngày đầu mùa hè, nền nhiệt độ ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội đã xuất hiện nền nhiệt độ nắng nóng kéo dài. Trong đó, nhiều khu vực nhiệt độ đã lên tới hơn 40 độ C. Do vậy, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu tìm đến cửa hàng điện máy để mua sắm thêm các thiết bị điện máy để làm mát, khiến thị trường thiết bị làm mát đầu hè trở nên sôi động hơn.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động