Đưa nhiều nguồn lực đến với người gặp khó trong Tháng Nhân đạo

(LĐTĐ) Trong Tháng Nhân đạo 2023, Hội Chữ thập đỏ huyện Thường Tín (Hà Nội) đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, có ý nghĩa nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn yếu thế trên địa bàn huyện.
Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phát động Tháng Nhân đạo năm 2023 Hội Chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa thiết thực hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2023 TP.HCM: Phát động Tháng nhân đạo 2023

Tháng Nhân đạo năm 2023 được Hội Chữ thập đỏ huyện Thường Tín phát động từ ngày 1/5. Để thực hiện hiệu quả Tháng Nhân đạo năm 2023, Hội Chữ thập đỏ huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện, hiểu rõ mục đích và ý nghĩa.

Sau hơn một tháng triển khai, Hội Chữ thập đỏ huyện cùng các nhà tài trợ tặng 150 suất quà cho 150 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trị giá 52,5 triệu đồng; trao tặng 20 xe đạp cho học sinh khó khăn trị giá 35 triệu đồng; trao 12 suất học bổng trị giá 6 triệu đồng; hỗ trợ thường xuyên cho 15 trường hợp là học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trị giá 54 triệu đồng; trợ vốn cho 16 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trị giá 80 triệu đồng.

Đưa nhiều nguồn lực đến với người gặp khó trong Tháng Nhân đạo
Hội Chữ thập đỏ huyện Thường Tín đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, có ý nghĩa nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn yếu thế.

Bên cạnh đó, tổ chức trao hàng trăm suất ăn miễn phí cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín; hỗ trợ xây 1 nhà Chữ thập đỏ tại xã Văn Phú trị giá 40 triệu đồng; ủng hộ công trình nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ Thành phố 25 triệu đồng; phối hợp tổ chức thăm và tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sơn La 779 suất trị giá 311 triệu đồng…

Ông Trần Minh Khôi - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện, cho biết, hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2023, Hội Chữ thập đỏ huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các giá trị nhân đạo trên các phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh các phong trào nhân đạo từ thiện. Trong đó, chú trọng vào việc triển khai có hiệu quả các cuộc vận động; mỗi tổ chức cá nhân gắn mới một địa chỉ nhân đạo; cứu trợ thường xuyên đột xuất cho các trường hợp đặc biệt khó khăn; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân…

“Trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ huyện sẽ tiếp tục phát huy những kết quả trong Tháng Nhân đạo, tiếp tục triển khai sâu rộng hơn nữa đến toàn thể cán bộ hội viên, vận động các tổ chức, cá nhân tiếp tục giúp đỡ bằng tiền, vật chất cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống”, ông Trần Minh Khôi nhấn mạnh.

Ngoài việc tuyên truyền ủng hộ vật chất, tinh thần cho người nghèo trong Tháng Nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ huyện đã phối hợp các cơ quan đơn vị tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; vệ sinh môi trường; phòng chống cháy nổ; vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện an toàn giao thông; tổ chức hoạt động sơ cấp cứu; truyền thông cộng đồng, hiến máu nhân đạo; hướng dẫn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống đuối nước ở trẻ em…

Đưa nhiều nguồn lực đến với người gặp khó trong Tháng Nhân đạo
Hội Chữ thập đỏ huyện đã tổ chức trao hàng trăm suất ăn miễn phí cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín.

Với những hoạt động hướng về cộng đồng trong Tháng Nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ huyện đã và đang phát huy tốt vai trò là đơn vị nòng cốt trong công tác vận động nguồn lực chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm sức mạnh để họ vươn lên trong cuộc sống. Từ đó, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện đạt được trong những năm qua, ông Bùi Công Thản - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, tin tưởng rằng với truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc, hoạt động nhân đạo của huyện sẽ thu hút được đông đảo của nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ để người nghèo vơi bớt khó khăn trong cuộc sống góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa huyện.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cũng đề nghị, thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giá trị nhân đạo, vận động tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tích cực ủng hộ, hỗ trợ nguồn lực để thực hiện hiệu quả Tháng Nhân đạo năm 2023. Qua đó, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2023 với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Hội Chữ thập đỏ huyện Thường Tín kêu gọi mọi người hãy gắn kết với nhau bằng những việc làm thiết thực cho dù nhỏ bé. Từ mỗi hành động nhân ái nhỏ bé sẽ có tác động lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, nhân lên thành nhiều hành động đẹp, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.
K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5: Nhiều người không thể đoàn tụ gia đình vì tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, tuy nhiên ngay trong ngày đầu của kỳ nghỉ đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, khiến 24 người tử vong. Trên địa bàn Hà Nội, có thời điểm giao thông ùn ứ do lượng người và phương tiện di chuyển ra khỏi nội thành với mật độ quá lớn.
Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

Du khách thích thú, trải nghiệm đêm nhạc Jazz đầy màu sắc tại TP. Nha Trang

(LĐTĐ) Tối 27/4, chương trình nhạc Jazz Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố (TP) Nha Trang chính thức mở màn với chủ đề The spotlight off Jazz, thu hút nhiều du khách và người dân đến thưởng thức.
Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

(LĐTĐ) Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 tổ chức họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 20/7.
Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong “Âm vang Việt Nam”

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao quận Tây Hồ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong quận tổ chức Liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong quận Tây Hồ với chủ đề “Âm vang Việt Nam”.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động