Ý nghĩa với chuỗi hoạt động "về nguồn" của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai các hoạt động nhân đạo, thăm hỏi, tặng quà tới các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố và một số tỉnh, thành phố... qua đó khắc sâu thêm truyền thống và đạo lý tốt đẹp "Uống nước nhớ nguồn" đáng quý của dân tộc ta.
Ấm áp Chợ Nhân đạo “Xuân Nhân ái - Tết sẻ chia” Hội Chữ thập đỏ Hà Nội: Khẳng định vai trò “cầu nối, điều phối” trong các hoạt động nhân đạo

Từ ngày 10-13/7/2023, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cùng các đơn vị trong Cụm thi đua số 1, 2, 4 Hội Chữ thập đỏ Thành phố đã tổ chức chương trình Hành trình tri ân, chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” tại các mảnh đất anh hùng Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Ý nghĩa với chuỗi hoạt động
Tại lễ khởi công xây nhà Chữ thập đỏ cho gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn là bà Cao Thị Viễn tại thôn Công Hòa, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Đoàn công tác đã trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng tới gia đình.

Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến Hành trình tri ân năm 2023 của đoàn là Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, đoàn đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc và khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Rời Hà Tĩnh, đoàn đã tới với tỉnh Quảng Bình, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình tổ chức trao tặng 100 suất quà tới các gia đình chính sách, gia đình ngư dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Ba Đồn (mỗi suất quà trị giá trên 1,3 triệu đồng); trao tặng 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá trên 1,2 triệu đồng); trao tặng 10 chiếc xe đạp tới 20 em học sinh là con các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn.

Tại tỉnh Quảng Bình, đoàn công tác cũng đã tổ chức Lễ khởi công xây nhà Chữ thập đỏ cho gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn là bà Cao Thị Viễn tại thôn Công Hòa, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng.

Ý nghĩa với chuỗi hoạt động
Đoàn tham gia Lễ khởi công xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho gia đình ông Trần Văn Hậu tại đội 1, thôn Thâm Khê, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - là gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền hỗ trợ là 50 triệu đồng.

Ngày thứ hai trong hành trình, đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ Thành phố đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc tại Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị.

Tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, đoàn đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”. Tại đây, đoàn đã trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá gần 2 triệu đồng; trao tặng 10 suất học bổng, 10 chiếc xe đạp. Những phần quà trên được đoàn công tác dành tặng gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình ngư dân, con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Cũng tại đây, đoàn đã tham gia khởi công xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho gia đình ông Trần Văn Hậu tại đội 1, thôn Thâm Khê, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng - là gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền hỗ trợ là 50 triệu đồng.

Trong ngày thứ ba của hành trình, sáng ngày 12/7/2023, các thành viên trong đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nơi đây là nơi yên nghỉ của 10.263 liệt sĩ từng chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh.

Ý nghĩa với chuỗi hoạt động
Đại diện đoàn công tác, ông Nguyễn Xuân Hiền - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội (phải ảnh) trao biển ủng hộ các hoạt động tại tỉnh Hà Tĩnh trị giá 253 triệu đồng tới Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay sau lễ dâng hương, tiếp tục chuyến hành trình, đoàn đã di chuyển về huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tại xã Kỳ Khang, đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ các đơn vị Cụm thi đua đã trao 100 suất quà tới các gia đình chính sách, gia đình ngư dân nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn (mỗi suất quà trị giá trên 1,1 triệu đồng); trao 10 chiếc xe đạp, 10 suất học bổng tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên vượt khó; trao hàng trăm bộ quần áo mới và đồ dùng cho trẻ em tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em trên địa bàn. Tiếp đó, tại thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang, đoàn phối hợp tổ chức lễ Khởi công xây nhà Chữ thập đỏ cho gia đình bà Đặng Thị Nhận, với số tiền là 50 triệu đồng.

Khép lại một hành trình với một chuỗi các hoạt động dày đặc, Hội Chữ thập đỏ Thành phố cùng với các đơn vị trong Cụm thi đua số 1, 2, 4; các đơn vị doanh nghiệp đã trao tặng những phần quà hết sức ý nghĩa đến với các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình ngư dân nghèo, khó khăn tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Tổng trị giá trao tặng trong hành trình là trên 760 triệu đồng.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã tổ chức các hoạt động tri ân ý nghĩa tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An với tổng trị giá hỗ trợ hơn 473 triệu đồng. Theo đó, tổng trị giá nguồn lực các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức tri ân, hỗ trợ tại các tỉnh khu vực miền Trung dịp này là hơn 1,233 tỷ đồng.

Ý nghĩa với chuỗi hoạt động "về nguồn" của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ huyện Quốc Oai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình trao tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Chia sẻ về những hoạt động ý nghĩa trong chuyến Hành trình tri ân năm 2023, ông Nguyễn Xuân Hiền - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cho biết: Hoạt động trên là một điểm nhấn thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của các cấp Hội Chữ thập đỏ trong những ngày tháng 7 này, cũng như thực hiện một trong hai chương trình trọng điểm công tác Hội trong nhiệm kỳ này là chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cũng cho biết: Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân đạo, thăm hỏi, tặng quà tới các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố và một số tỉnh, thành phố khó khăn. Các hoạt động tri ân được Hội Chữ thập đỏ Thành phố và các cấp Hội triển khai từ ngày 1/7 đến ngày 27/7/2023, trong đó cao điểm từ ngày 20/7 đến 27/7/2023.

Ý nghĩa với chuỗi hoạt động "về nguồn" của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội
Đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ Hà Nội trao quà tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Các hoạt động nhân đạo sẽ được các cấp Hội tập trung tổ chức dịp này là: Xây, sửa nhà Chữ thập đỏ, trao tặng bò, tặng sổ tiết kiệm, xe lăn, tặng quà, các chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí… Đồng thời, các cấp Hội sẽ đẩy mạnh việc tuyên truyền những ý nghĩa, giá trị lịch sử trong tháng tri ân tới đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ Thành phố.

“Thông qua các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” thiết thực trong tháng 7 này của các cấp Hội tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ mong muốn bày tỏ tình cảm, trách nhiệm của mình với các thế hệ đi trước”, ông Nguyễn Xuân Hiền cho biết.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động